Phụ huynh ở đâu khi con độ chế xe điện?
Vụ việc 4 học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế vừa được phát hiện tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) không chỉ là câu chuyện về vi phạm an toàn giao thông (ATGT), mà còn đặt ra yêu cầu nhìn lại trách nhiệm quản lý, giáo dục con em của các bậc phụ huynh.

Từ những chiếc xe điện độ chế
Ngày 9/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Ngã 3 Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh phát hiện 4 học sinh sử dụng xe đạp điện đã bị can thiệp kỹ thuật, lắp thêm bình ắc quy để tăng tốc độ. Điều đáng nói, các em đều sinh năm 2011, 2012 đang học lớp 8 trên địa bàn.
Theo Thiếu tá Chu Hồng Thuấn - Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Prenn, điều khiến lực lượng chức năng trăn trở nhất chính là độ tuổi của các em. “Các cháu chỉ mới học lớp 8. Các cháu nghĩ đơn giản là độ chế cho “ngầu”, chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, dưới góc độ ATGT, đây là những phương tiện tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn. Khi xe bị can thiệp để chạy với tốc độ cao hơn thiết kế ban đầu, nguy cơ mất lái, hỏng hóc kỹ thuật hoặc chập điện, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, Thiếu tá Thuấn chia sẻ.
Thay vì chỉ xử lý vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã lựa chọn cách giáo dục trực quan hơn khi yêu cầu các em tự tháo bỏ toàn bộ các bộ phận độ chế, dưới sự chứng kiến của phụ huynh. Dưới sự giám sát của cha mẹ và lực lượng chức năng, 4 học sinh đã tự tay tháo bỏ các bình ắc quy và những bộ phận lắp thêm nhằm tăng công suất động cơ.
Sự nỗ lực của lực lượng chức năng sẽ khó đạt hiệu quả nếu thiếu sự đồng hành từ gia đình.
Thiếu tá Chu Hồng Thuấn
Hình ảnh những học sinh còn ở tuổi thiếu niên lặng lẽ tháo bỏ các bộ phận độ chế trên chiếc xe điện của mình không chỉ khép lại một vụ việc vi phạm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người lớn trong việc đồng hành cùng con trẻ.
“Chúng tôi muốn các em tự sửa chữa sai lầm do chính mình tạo ra, đồng thời để phụ huynh tận mắt thấy mức độ nguy hiểm của những phương tiện này”, Thiếu tá Thuấn cho biết.

Không thể phó mặc
Vụ việc trên cho thấy, bên cạnh nhận thức còn hạn chế của con trẻ, vai trò của gia đình vẫn là yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa những nguy cơ mất ATGT.
Hiện nay, xe đạp điện, xe máy điện đã trở thành phương tiện phổ biến đối với học sinh. Nhiều phụ huynh mua xe cho con nhằm tạo thuận lợi trong học tập, sinh hoạt. Tuy nhiên, cùng với sự thuận tiện ấy là trách nhiệm theo dõi, quản lý và hướng dẫn con sử dụng phương tiện đúng quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Ở lứa tuổi thiếu niên, nhu cầu khẳng định bản thân khiến nhiều em dễ bị cuốn theo các trào lưu trên mạng xã hội hoặc sự cổ vũ từ bạn bè. Những hành vi như: độ chế xe để chạy nhanh hơn, thể hiện cá tính tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và mất an toàn cho chính các em cũng như người tham gia giao thông. Nếu thiếu sự quan tâm, định hướng của gia đình, những hành vi lệch chuẩn có thể dần hình thành và dẫn đến những hậu quả khó lường.
“Tôi mong các bậc phụ huynh đừng chỉ mua cho con một chiếc xe rồi phó mặc sự an toàn của con cho số phận. Hãy thường xuyên kiểm tra phương tiện, kịp thời phát hiện những dấu hiệu thay đổi kết cấu và nhắc nhở con em chấp hành các quy định về ATGT”, Thiếu tá Thuấn nhấn mạnh.
Vụ việc 4 học sinh tự độ chế xe điện là bài học về trách nhiệm của gia đình đối với sự an toàn của con em mình. Bảo đảm ATGT cho học sinh cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó sự quan tâm, đồng hành và giám sát của cha mẹ có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát hiện sớm, ngăn ngừa những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đừng để đến khi xảy ra sự việc đáng tiếc mới giật mình nhìn lại, bởi sự quan tâm của cha mẹ hôm nay có thể ngăn ngừa những hiểm họa của ngày mai.