Ấn Độ thử nghiệm lá chắn tên lửa giai đoạn 2 và các bước tiến vũ khí mới
Ấn Độ vừa hoàn tất thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn 2, trong khi Mỹ phát triển đạn pháo 155 mm cơ động và Ukraine ra mắt tên lửa phòng không ST-100.
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa công bố hoàn tất chuỗi thử nghiệm quan trọng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) giai đoạn 2. Song song với đó, lục quân Mỹ và quân đội Ukraine cũng ghi nhận những bước tiến mới trong việc phát triển đạn pháo tầm xa và tên lửa phòng không nội địa nhằm tối ưu hóa khả năng tác chiến hiện đại.
Ấn Độ nâng cấp năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo
Theo dữ liệu từ Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), hệ thống BMD giai đoạn 2 đã trải qua ba vụ thử bay liên tiếp vào các ngày 10 và 11/6. Các thử nghiệm này tập trung vào khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cả hai môi trường: trong tầng khí quyển và ngoài tầng khí quyển.

Hệ thống giai đoạn 2 được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo có tốc độ cao và tầm bắn xa hơn so với thế hệ trước. Cấu trúc hệ thống bao gồm hai loại tên lửa đánh chặn chủ lực là AD-1 và AD-2. Đây là hệ thống lấy mạng làm trung tâm, tích hợp các bệ phóng, radar tầm xa và trung tâm kiểm soát nhiệm vụ hiện đại.
Đáng chú ý, dù Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định hệ thống có tiềm năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), các cuộc thử nghiệm vừa qua chủ yếu nhắm vào mục tiêu trong dải tầm bắn từ 2.000 đến 5.000 km. Điều này đưa Ấn Độ vào nhóm ít quốc gia sở hữu năng lực phòng thủ tên lửa tầm trung và tầm xa tiên tiến, tạo lợi thế chiến lược trong khu vực.
Mỹ phát triển đạn pháo 155 mm cơ động tầm xa ERAP
Tại Mỹ, General Atomics Electromagnetic Systems đã nhận được hợp đồng từ Lục quân Mỹ để trình diễn loại đạn pháo 155 mm thuộc chương trình Đạn pháo tầm xa mở rộng (ERAP). Dự án đặt mục tiêu đạt năng lực vận hành ban đầu (IOC) vào năm tài khóa 2030.

Khác biệt hoàn toàn với đạn pháo truyền thống, đạn ERAP có khả năng tạo lực nâng và điều chỉnh quỹ đạo ngay trong khi bay nhờ hệ thống cánh bung và dẫn đường nhiều lớp. Điểm đặc biệt của công nghệ này là đạt được tầm bắn mở rộng mà không cần đến cụm động cơ trợ đẩy rocket, giúp tối ưu hóa không gian cho đầu đạn và hệ thống điện tử.
Việc triển khai ERAP giúp Lục quân Mỹ lấp đầy khoảng trống hỏa lực giữa pháo binh thông thường (tầm bắn khoảng 30 km) và các hệ thống tên lửa đắt đỏ như PrSM hay HIMARS. Loại đạn này vẫn tương thích với các khẩu pháo 155 mm hiện có, cho phép nâng cấp năng lực tấn công mà không cần thay đổi toàn bộ khí tài.
Ukraine ra mắt tên lửa phòng không ST-100 cho hệ thống DRAGON
Trong nỗ lực tự chủ nguồn cung vũ khí, Ukraine đang phát triển tên lửa phòng không cỡ nhỏ ST-100. Đây là loại đạn chuyên dụng cho hệ thống phòng không DRAGON, được thiết kế để đối phó với các mục tiêu bay thấp và thiết bị bay không người lái (UAV).

ST-100 sử dụng đầu dò hồng ngoại với tầm tác chiến hiệu quả khoảng 10 km. Việc phát triển dòng tên lửa này giúp quân đội Ukraine giảm bớt sự phụ thuộc vào các loại tên lửa không đối không cải tiến như R-73 hay AIM-9M Sidewinder vốn có chi phí cao và số lượng hạn chế.
Hệ thống DRAGON, bao gồm biến thể Dragon H73 đặt trên xe HMMWV, đã bắt đầu được biên chế cho các đơn vị tác chiến như Lữ đoàn Xung kích độc lập số 3. Sự xuất hiện của ST-100 được kỳ vọng sẽ tạo ra giải pháp phòng không nội địa giá thành hợp lý, giúp duy trì lưới lửa phòng thủ trước các đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn.