Lâm Đồng bảo đảm thu đúng sau khi điều chỉnh ngưỡng thuế
Sau khi nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, Thuế tỉnh Lâm Đồng đã, đang tăng cường giám sát chặt chẽ hộ kinh doanh kê khai, bảo đảm thu đúng đối tượng, doanh thu, từng bước chống thất thu ngân sách nhà nước hiệu quả.

Tăng cường giám sát kê khai
Những ngày này, đội ngũ cán bộ thuế tại Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng), tăng cường bám sát cơ sở để giám sát việc kê khai của hộ kinh doanh.
Qua rà soát, Thuế cơ sở 12 hiện đang quản lý gần 6.100 hộ kinh doanh. Trong số này, có 212 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng phải kê khai nộp thuế. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, cập nhật dữ liệu thực tế, đơn vị đã đưa các hộ vào diện quản lý kịp thời.
.jpeg)
Theo ông Võ Văn Trực, Trưởng Thuế cơ sở 12, việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm là chính sách hỗ trợ rất thiết thực đối với hộ kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hộ kinh doanh có doanh thu nhỏ không còn trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về quản lý thuế.
Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép đầy đủ doanh thu phát sinh. Các hộ kinh doanh phải đăng ký, thông báo tài khoản thanh toán, cài đặt, sử dụng eTax Mobile để thuận tiện trong quá trình thực hiện các thủ tục thuế.
Ông Võ Văn Trực, Trưởng Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng)
Ông Trực thông tin thêm, song song với tuyên truyền, hướng dẫn, cơ quan thuế tập trung kiểm tra hóa đơn mua vào và bán ra của các hộ kinh doanh. Trong đó, nhóm hoạt động trong các lĩnh vực như: khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, vàng bạc đá quý… sẽ được thuế cơ sở chú trọng.
Cùng với Thuế cơ sở 12, hiện nay, 12 cơ sở thuế còn lại tại Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các quy định mới. Các đơn vị tích cực rà soát, đôn đốc các hộ kinh doanh đăng ký, thông báo số tài khoản thanh toán, ví điện tử với cơ quan thuế theo phương thức điện tử trước ngày 31/7/2026.
.jpeg)
Quá trình cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục thuế thuận lợi, minh bạch và tiết kiệm thời gian cũng được các thuế cơ sở chú trọng. Trên cơ sở ứng dụng tổng hợp, cơ quan thuế địa phương theo dõi, đánh giá kết quả triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Ngành Thuế Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát các hộ kinh doanh mới phát sinh, cập nhật biến động về quy mô hoạt động để quản lý thuế kịp thời.
Đối với những trường hợp phát sinh doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm, cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện kê khai thuế theo quý và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.
Tăng cường hỗ trợ hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng
Nghị định 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa quy định ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.
Áp dụng quy định mới, hàng nghìn hộ kinh doanh tại Lâm Đồng đã được hưởng lợi từ chính sách. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển tiếp, không ít hộ còn băn khoăn về việc xử lý các hồ sơ, tờ khai đã thực hiện trước thời điểm nghị định có hiệu lực.

Bà Lê Thị Thạnh, kinh doanh tại phường Lâm Viên - Đà Lạt băn khoăn khi hộ của bà đã nộp tờ khai thuế quý I/2026. Nếu áp dụng quy định mới, bà chưa biết làm thế nào với khoản tiền thuế đã nộp. Trước những trăn trở đó, cơ quan thuế trực tiếp đến tận cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn.
“Sau khi được cán bộ thuế hỗ trợ, tôi đã hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách mới. Hiện nay, doanh thu chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, nhưng tôi vẫn thực hiện ghi chép sổ sách, theo dõi doanh thu hằng ngày đầy đủ, trung thực theo quy định”, bà Thạnh chia sẻ.

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có hàng ngàn hộ kinh doanh thuộc nhóm doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm. Phần lớn các hộ này đã thực hiện kê khai thuế quý I/2026 trước khi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP có hiệu lực.
Đối với những hộ kinh doanh thuộc ngưỡng doanh thu này, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế không đề nghị hoàn thuế tại thời điểm này.
Các hộ nên chờ đến hết kỳ quyết toán năm 2026 để xác định chính xác doanh thu. Nếu doanh thu cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định.
Có thể nói, việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, quản lý, không chỉ giúp người nộp thuế nhanh chóng tiếp cận, thực hiện đúng quy định mới, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
Từ đây, một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng sẽ từng bước được xây dựng, tạo nền tảng để hộ kinh doanh cá thể tại Lâm Đồng phát triển ổn định và bền vững hơn.
Lâm Đồng hiện có hơn 130.000 hộ kinh doanh cá thể. Trong đó, có trên 83.000 hộ kinh doanh tại 13 đơn vị thuế cơ sở. Trong số này, có khoảng 53.000 hộ phát sinh thuế phải nộp.