Tuyên Quang: Ngăn chặn kịp thời các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Lực lượng Công an tại tỉnh Tuyên Quang vừa kịp thời hỗ trợ người dân thoát khỏi các bẫy lừa đảo tinh vi, từ thủ đoạn giả danh khách hàng thuê vận chuyển đến giả mạo cán bộ điều tra.
Vừa qua, lực lượng Công an cơ sở tại tỉnh Tuyên Quang đã liên tiếp ngăn chặn thành công các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Nhờ sự cảnh giác của người dân và sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng, số tiền lớn của các nạn nhân đã được bảo toàn trước những thủ đoạn thao túng tâm lý phức tạp.
Thủ đoạn giả danh khách hàng thuê vận chuyển để chiếm đoạt tiền cọc
Trường hợp thứ nhất xảy ra với anh L.V.T. (sinh năm 1994, trú tại xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang). Anh T. nhận được cuộc gọi từ người lạ thuê vận chuyển máy móc từ TP.Hà Giang (cũ) đi xã Đồng Văn với mức tiền công hấp dẫn là 5 triệu đồng. Sau khi tạo dựng lòng tin qua ứng dụng Zalo, đối tượng tiếp tục nhờ anh T. liên hệ với một đơn vị cơ khí để đặt mua lô giường sắt.
Để dẫn dụ nạn nhân, đối tượng gợi ý anh T. nâng khống giá trị đơn hàng để hưởng chênh lệch cao. Tin tưởng đây là cơ hội làm ăn, anh T. đã bị yêu cầu chuyển trước 136,8 triệu đồng tiền đặt cọc để hoàn tất thủ tục xuất hàng.


Đáng chú ý, khi anh T. có ý định chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục thông báo số tiền đang bị Chi cục thuế tạm giữ do công ty bị điều tra hành vi trốn thuế. Chúng yêu cầu anh phải chuyển thêm tiền để “giải phóng lô hàng” và hứa hẹn hoàn trả toàn bộ trong vòng 7 phút. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh L.V.T. đã đến Công an xã Ngọc Đường để trình báo.

Qua xác minh, Công an xã xác định đây là chiêu trò lừa đảo kết hợp giữa việc giả danh khách hàng và dựng lên “công ty ma”. Nhờ sự can thiệp của cán bộ công an, anh T. đã dừng mọi giao dịch, bảo toàn được số tiền hơn 136 triệu đồng.

Giả danh cán bộ Công an điều tra án ma túy
Vụ việc thứ hai xảy ra vào chiều ngày 10/6/2026, chị P.M.T. (sinh năm 1984, trú tại xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0393.767.942. Đối tượng tự xưng là Phạm Tuấn Anh, cán bộ Công an TP.Hà Nội, thông báo chị T. có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy do bị mất thẻ Căn cước.

Để tạo lòng tin, đối tượng gửi qua Zalo các hình ảnh giả mạo như: Văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Giấy chứng minh Công an nhân dân và thẻ Căn cước công dân mang tên Phạm Tuấn Anh. Đối tượng yêu cầu chị T. cung cấp ảnh chân dung, thông tin thẻ ngân hàng để phục vụ “điều tra” và tuyệt đối không được tiết lộ cho ai.

Nghi ngờ mẹ mình đang bị lừa đảo, anh P.M.N. (con trai chị T.) đã nhanh chóng đến Công an xã Quảng Nguyên trình báo. Cán bộ công an đã kịp thời giải thích, khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến, giúp gia đình chị T. tránh được thiệt hại về tài sản.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Qua các vụ việc nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các phương thức lừa đảo sau:
- Tuyệt đối không chuyển tiền: Không thực hiện các giao dịch đặt cọc hoặc chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ danh tính và thông tin đơn vị cung ứng.
- Cảnh giác với định danh giả: Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án không bao giờ làm việc với người dân qua điện thoại hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng.
- Bình tĩnh xử lý: Khi nhận được các cuộc gọi đe dọa hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng.
- Trình báo kịp thời: Nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời.
Việc chủ động cập nhật kiến thức về các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao là cách tốt nhất để mỗi người dân tự bảo vệ tài sản của chính mình.