Thời sự Lâm Đồng

Chưa quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công ở Tây Lâm Ðồng

Hồng Thoan . 17/06/2026 18:44

Không ít địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề, là nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp.

dqp_8015.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp giải ngân đầu tư công khu vực phía Tây tỉnh ngày 5/6.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (Ban 3), đến ngày 2/6, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tại khu vực phía Tây Lâm Đồng do Ban 3 và các ban quản lý khu vực làm chủ đầu tư là hơn 3.004 tỷ đồng. Cụ thể, Ban 3 được giao hơn 1.901 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 122 tỷ đồng, đạt 6,4% kế hoạch. Các ban quản lý khu vực được giao hơn 1.103 tỷ đồng, giải ngân được gần 168 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch.

Không chỉ đối với các ban, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XVI, đến ngày 3/6, tỷ lệ giải ngân của 28 xã, phường khu vực Tây Lâm Đồng rất thấp, đạt gần 22%. Trong đó, có gần 1/2 xã, phường ở mức dưới 20% thậm chí 1 số xã chưa có % giải ngân như: Đắk Mil, Quảng Hòa, Quảng Sơn.

Tại buổi làm việc về giải ngân vốn đầu tư công khu vực này đầu tháng 6, nhiều địa phương đã nêu lên các lý do khiến việc giải ngân thấp. Trong đó, một số vấn đề đã bàn, nêu nhiều lần nhưng sự chuyển biến chưa nhiều thể hiện qua sự phối hợp, quyết tâm, quyết liệt giải quyết vấn đề chưa cao.

Cụ thể như xã Đức Lập, một trong những địa phương được giao vốn năm 2026 khá cao so với các địa phương trong khu vực là trên 15,6 tỷ đồng nhưng đến ngày 3/6 mới giải ngân được trên 1 tỷ đồng, đạt 6,63%. Địa phương chưa quyết liệt trong giải phóng mặt bằng dẫn đến việc giải ngân vốn của các ban quản lý dự án khu vực Đắk Mil cũng đạt thấp (7,1%). Theo báo cáo của lãnh đạo xã, việc giải ngân thấp phần lớn do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân của dự án giao thông được chuyển tiếp. Bà con không đồng ý với hình thức đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất, nhiều trường hợp yêu cầu bố trí tái định cư ở vị trí tương xứng hơn. Quá trình giải quyết, UBND xã Đức Lập phải phối hợp với UBND xã Thuận An trong xác định diện tích đất ở sau thu hồi, xác nhận về đất ở, nhà ở, việc di chuyển chỗ ở...

Bên cạnh các xã, trong 3 phường ở phía Tây, phường Đông Gia Nghĩa có tỷ lệ giải ngân thấp nhất. Năm 2026, địa phương được giao số vốn trên 14,9 tỷ đồng, đến ngày 3/6 mới giải ngân được trên 1,3 tỷ đồng, đạt gần 8,9%. Liên quan đến dự án Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê do Ban 3 làm chủ đầu tư, Ban 3 phải kiến nghị phường Đông Gia Nghĩa sớm xác nhận bổ sung 8 trường hợp còn lại để sớm bàn giao mặt bằng.

dqp_8027(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên

Kết luận tại cuộc họp mới đây về công tác giải ngân vốn đầu tư công ở khu vực phía Tây, đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương phải tập trung cao độ cho giải ngân, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, thực hiện các quyền của người dân phải đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của bà con. Chủ đầu tư tăng sự phối hợp với địa phương theo thẩm quyền để giải quyết công việc. Vướng mắc của địa phương nào, các địa phương phải giải quyết không đùn đẩy; đúng pháp luật nhưng vẫn có sự linh hoạt trong giải ngân, bởi có quy định của pháp luật trong bồi thường công trình trọng điểm, cấp thiết đời sống có thể điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã nhưng kiến nghị, đề xuất lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan chuyên môn khác, gây ách tắc, kéo dài, gây ảnh hưởng tiến độ hoàn thành dự án và tỷ lệ giải ngân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên.

Hồng Thoan .