Pháp luật - Đời sống

Vận động giao nộp vũ khí hiệu quả

Thân Thu Hiền 18/06/2026 05:12

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, công tác vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà đạt nhiều kết quả tích cực.

z7943898161339_ab83f2aa6f27019b8a28e38b1af0b786.jpg
Người dân giao nộp vũ khí tại Công an xã Phú Sơn Lâm Hà

Tuyên truyền để thay đổi nhận thức

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cơ sở với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ xã đã trực tiếp xuống địa bàn gặp gỡ từng hộ dân để tuyên truyền các quy định của pháp luật; phân tích hệ lụy từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với an ninh trật tự (ANTT) và sự an toàn của mỗi gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng Công an xã cho biết: “Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp người dân cất giữ súng tự chế, dao, kiếm do thói quen từ trước hoặc được lưu giữ qua nhiều thế hệ mà chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, lấy thuyết phục, vận động là chính để người dân hiểu, đồng thuận và tự giác chấp hành”.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và ban nhân dân các thôn đẩy mạnh phổ biến pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp dân. Vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cũng được phát huy hiệu quả thông qua các nội dung được truyền tải phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, giúp người dân dễ tiếp cận.

Là một trong những người tự nguyện giao nộp súng tự chế, ông Lê Hữu Thọ - thôn Ngọc Sơn 3 chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi giữ khẩu súng để săn bắt. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích những quy định của pháp luật cũng như nguy cơ mất an toàn, tôi nhận thấy việc giao nộp là cần thiết. Làm như vậy vừa bảo đảm an toàn cho gia đình, vừa góp phần giữ gìn bình yên tại địa phương".

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị

Xã Phú Sơn Lâm Hà hiện có 5.958 hộ với 25.229 nhân khẩu; trong đó, đồng bào DTTS chiếm khoảng 30% dân số. Địa bàn rộng, dân cư đông và phân bố không đồng đều đặt ra không ít khó khăn đối với công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Trước yêu cầu đó, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chuyên đề; thường xuyên rà soát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, vận động những trường hợp còn cất giữ vũ khí, vật liệu nổ giao nộp theo quy định. “Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng; huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh các vụ việc phức tạp liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ”, Trưởng Công an xã Phú Sơn Lâm Hà khẳng định.

Bà Đinh Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà nhận định: “Việc vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Những kết quả bước đầu cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng được phát huy. Đây là nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Từ những kết quả đạt được, công tác vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại xã Phú Sơn Lâm Hà không dừng lại ở việc thu hồi các loại vũ khí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mà còn góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an xã Phú Sơn Lâm Hà đã tổ chức 24 đợt tuyên truyền tại các thôn, trường học. Qua đó, đã vận động người dân giao nộp 120 vũ khí thô sơ các loại như: dao, kiếm, mã tấu; thu hồi 3 khẩu súng hơi, 2 khẩu súng cồn tự chế; cùng 200 viên đạn các loại.

Thân Thu Hiền