Chung tay phòng ngừa tai nạn từ xe công nông
Vào mùa thu hoạch nông sản, lượng xe công nông lưu thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Trước thực trạng đó, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ATGT cho người dân.

Nỗi lo từ xe công nông
Xe công nông, máy kéo nhỏ là phương tiện gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp ở khu vực nông thôn, được người dân sử dụng để vận chuyển nông sản và vật tư phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, do nhiều phương tiện đã xuống cấp, thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).
Thực tế cho thấy, phần lớn xe công nông đang hoạt động tại các địa phương đều đã qua nhiều năm sử dụng, thiếu đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu, thậm chí được người dân tự ý cải tạo, độ chế. Không ít trường hợp phương tiện không có đăng ký, biển số; người điều khiển chưa được đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định.
Điển hình, ngày 6/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Jút, xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe công nông chở 5 người. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất ATGT từ xe công nông khi lưu thông trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Theo lực lượng chức năng, các hành vi vi phạm phổ biến liên quan đến xe công nông hiện nay gồm chở người trên thùng xe, chở quá tải, phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, người điều khiển không có giấy phép lái xe hoặc lưu thông ngoài phạm vi được phép hoạt động.
Thượng tá Văn Ngọc Lập - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Xe công nông, xe máy kéo là phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp phổ biến tại địa phương. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Đặc biệt, hành vi chở người trên thùng xe luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn”.

Dán phản quang để phòng ngừa tai nạn
Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Tại xã Thuận An, lực lượng công an đã trực tiếp đến từng thôn, bon tuyên truyền quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đồng thời hỗ trợ người dân dán phản quang tại các vị trí dễ quan sát trên phương tiện. Đến nay, khoảng 400 xe công nông đã được dán phản quang; hơn 1.000 người dân ký cam kết chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Tương tự, tại xã Đắk Sắk, khi bước vào mùa thu hoạch các loại nông sản, lưu lượng xe công nông hoạt động tăng cao. Công an xã đã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tự ý độ chế phương tiện, không chở người trên thùng xe, không chở hàng quá tải và thực hiện dán phản quang nhằm tăng khả năng nhận diện phương tiện vào ban đêm.
Ông Nguyễn Viết Tín, người dân xã Đắk Sắk chia sẻ: “Mùa thu hoạch, bà con thường vận chuyển nông sản từ sáng sớm đến tối muộn. Từ khi được công an xã hỗ trợ dán phản quang, việc lưu thông an toàn hơn rất nhiều, các phương tiện khác cũng dễ nhận biết để tránh nhau”.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Công an xã Đắk Sắk cho biết: “Ngoài công tác tuyên truyền, chúng tôi trực tiếp hỗ trợ người dân dán phản quang trên phương tiện. Đây là giải pháp đơn giản nhưng giúp tăng khả năng nhận diện xe vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu, góp phần phòng ngừa TNGT”.
Tại xã Đắk Mil, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cũng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật cho 108 chủ xe công nông. Ông Lê Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mil cho biết, hoạt động tuyên truyền, dán phản quang và ký cam kết đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, từ đó hạn chế nguy cơ TNGT trên địa bàn.