Mỹ đặt hàng tên lửa siêu vượt âm giá rẻ và gói viện trợ 150.000 drone cho Ukraine

Tuệ Nhân19/06/2026 06:37

Hải quân Mỹ ký hợp đồng mua tên lửa Blackbeard giá thấp nhằm tối ưu chi phí, cùng lúc Anh công bố gói viện trợ quân sự lớn gồm 150.000 UAV và tên lửa phòng không cho Ukraine.

Hải quân Mỹ đang chuyển dịch chiến lược sang các loại vũ khí siêu vượt âm có chi phí thấp thông qua hợp đồng mới với Castelion Corporation. Cùng thời điểm, các đồng minh NATO như Anh và Ba Lan cũng công bố những bước đi quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine và củng cố hạ tầng hậu cần quốc phòng tại sườn đông châu Âu.

Mỹ phát triển tên lửa siêu vượt âm chi phí thấp Blackbeard

Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 23,4 triệu USD với Castelion Corporation để mua 50 quả tên lửa siêu vượt âm Blackbeard tiền sản xuất. Đây là bước đi cụ thể nhằm kiểm chứng khả năng sản xuất hàng loạt vũ khí siêu vượt âm với giá thành tối ưu, thay vì chỉ tập trung vào các chương trình nghiên cứu đắt đỏ.

Tên lửa siêu vượt âm Blackbeard của Castelion gắn trên máy bay chiến đấu
Tên lửa siêu vượt âm Blackbeard của Castelion. Ảnh: Castelion

Blackbeard được thiết kế để phóng từ máy bay, đạt tốc độ trên Mach 5 (khoảng 6.000 km/h), giúp rút ngắn tối đa thời gian phản ứng của hệ thống phòng không đối phương. Tên lửa có tầm bắn ước tính gần 800 km, mang đầu đạn 34 kg và tích hợp hệ thống dẫn đường để tấn công các mục tiêu di động như trận địa tên lửa tầm xa hoặc sở chỉ huy.

Điểm đáng chú ý nhất của chương trình này là mục tiêu về chi phí. Castelion dự kiến đưa giá thành mỗi quả Blackbeard xuống dưới 300.000 USD với sản lượng ít nhất 500 đơn vị mỗi năm. Ngoài tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, loại tên lửa này còn được định hướng tích hợp lên hệ thống HIMARS, bệ phóng container CAML và tàu mặt nước không người lái Marauder.

Anh viện trợ 150.000 UAV và tên lửa phòng không cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá khoảng 996 triệu USD dành cho Ukraine. Trọng tâm của gói này là 150.000 thiết bị bay không người lái (UAV) được sản xuất ngay tại Ukraine, kết hợp với hơn 350 tên lửa phòng không và hệ thống radar mặt đất.

Binh sĩ Anh chuẩn bị phóng drone từ trực thăng Chinook
Một binh sĩ điều khiển drone của Anh chuẩn bị phóng hệ thống bay không người lái từ trực thăng RAF Chinook. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Nguồn vốn cho gói viện trợ này được huy động từ cơ chế vay ERA, sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa. Việc sản xuất UAV tại chỗ giúp Ukraine tăng cường khả năng tự chủ công nghiệp quốc phòng và rút ngắn chuỗi cung ứng ra chiến trường.

Về năng lực phòng không, Anh cung cấp dòng tên lửa Lightweight Multirole Missile (LMM). Đây là loại tên lửa tầm ngắn nặng 13 kg, sử dụng dẫn đường laser bán chủ động, hiệu quả trong việc đánh chặn UAV cảm tử, trực thăng và các mục tiêu bay thấp trong phạm vi 8 km.

Ba Lan thiết lập trung tâm bảo dưỡng F-16 và sản xuất máy bay X-BAT

Chính phủ Ba Lan đang xem xét đề xuất từ công ty Shield AI (Mỹ) về việc hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu tự hành X-BAT và xây dựng trung tâm bảo dưỡng động cơ cho tiêm kích F-16. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Warsaw đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và củng cố vai trò hậu cần tại sườn đông NATO.

Mô hình máy bay chiến đấu tự hành X-BAT của Shield AI
Mô hình tỉ lệ 45% của máy bay chiến đấu tự hành X-BAT phiên bản thiết kế mới do Shield AI trưng bày tại Eurosatory 2026. Ảnh: Army Recognition

X-BAT là UAV chiến đấu cấu hình tail-sitter, có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) mà không cần đường băng. Máy bay sử dụng động cơ phản lực F110-GE-129, có tầm bay hơn 3.700 km và trần bay trên 15.000 m. Điểm cốt lõi của X-BAT là phần mềm tự hành Hivemind, cho phép phương tiện hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu GPS hoặc mất liên lạc.

Song song với việc sản xuất UAV, việc thành lập trung tâm bảo dưỡng động cơ F110 tại Ba Lan sẽ giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cho phi đội F-16 của nước này và các đồng minh NATO trong khu vực, giảm sự phụ thuộc vào các dây chuyền bảo trì xuyên Đại Tây Dương.

Tuệ Nhân