Thượng viện Mỹ thúc đẩy kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân cho Hàn Quốc
Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ yêu cầu đánh giá khả năng hợp tác đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với Hàn Quốc nhằm tăng cường an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vừa chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu ngầm với Hàn Quốc. Đáng chú ý, cơ quan này đã yêu cầu một bản đánh giá chi tiết về chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul trong khuôn khổ Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2027.
Đánh giá chương trình tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc
Trong báo cáo đi kèm NDAA 2027, Ủy ban Quân vụ Thượng viện nhận định rằng việc hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu ngầm có thể mang lại những tác động tích cực đối với an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trọng tâm của động thái này là xem xét khả năng Seoul phát triển các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng được trang bị vũ khí thông thường.
Ủy ban đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, phối hợp cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, trình Quốc hội báo cáo chi tiết về chương trình này trước ngày 1/2/2027. Bản báo cáo sẽ tập trung vào ba khía cạnh chính: phạm vi hợp tác giữa hai nước, tác động đối với môi trường an ninh khu vực và các rủi ro liên quan đến vấn đề phổ biến công nghệ hạt nhân.
Tăng cường liên minh công nghiệp quốc phòng Mỹ - Hàn
Quyết định của Thượng viện Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington và Seoul đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra tuyên bố chung khẳng định sự ủng hộ đối với việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu quân sự.
Việc Mỹ cân nhắc hỗ trợ Hàn Quốc tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân được giới phân tích đánh giá là một bước ngoặt quan trọng. Nếu được triển khai, chương trình này sẽ giúp Hải quân Hàn Quốc tăng cường đáng kể khả năng tác chiến dưới nước, mở rộng phạm vi hoạt động và duy trì sự hiện diện lâu dài mà không cần phụ thuộc vào các hệ thống động lực diesel-điện truyền thống.
Sự ủng hộ từ cơ quan lập pháp Mỹ không chỉ củng cố liên minh quân sự giữa hai nước mà còn cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của Washington nhằm đối phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực.