Áp lực môi trường từ các cụm công nghiệp
Các cụm công nghiệp (CCN) đang trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, sự tăng trưởng tại các CCN cũng đặt ra nhiều áp lực đối với công tác bảo vệ môi trường.

Hạ tầng, môi trường chưa đồng bộ
Theo Sở Công thương, hiện toàn tỉnh có 24 CCN đã có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, 17 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, 7 CCN trước đây do UBND cấp huyện (cũ) làm chủ đầu tư và hiện được giao về cho các xã, phường trực tiếp theo dõi, quản lý. Trong nhóm CCN do doanh nghiệp đầu tư, mới có 7 CCN cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để thu hút các dự án thứ cấp đi vào hoạt động. Một số CCN như: Lộc Thắng, Thắng Hải 1 đã có doanh nghiệp hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhiều CCN khác như: Hải sản Hòa Phú, Thắng Hải 2, Thắng Hải 3, BMC... vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng với tiến độ chậm.
Ngoài CCN Hải sản Phú Hài, các CCN do Nhà nước đầu tư trước đây chủ yếu mới hoàn thiện hạ tầng cơ bản, trong khi các công trình bảo vệ môi trường, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn thiếu đồng bộ. Thực tế này khiến tỷ lệ CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung còn rất thấp. Đến nay, chỉ có 7/24 CCN đang hoạt động có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo quy định, chiếm 29,17% tổng số CCN trên địa bàn tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, các CCN vẫn tiếp tục thu hút doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất. Lũy kế đến nay, các CCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 220 dự án đầu tư thứ cấp với tổng diện tích cho thuê 335,45 ha, tương đương 40,95% diện tích đất công nghiệp tại các CCN đã có chủ đầu tư hạ tầng và dự án thứ cấp.
.jpg)
Sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp và tỷ lệ lấp đầy tại các CCN đồng nghĩa với việc lượng nước thải, khí thải và chất thải rắn phát sinh ngày càng lớn. Trong khi đó, nhiều CCN vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng môi trường, tạo ra nguy cơ phát sinh ô nhiễm nếu công tác quản lý không được tăng cường kịp thời.
Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cho cấp xã còn gặp khó khăn khi nhiều địa phương chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ đầu tư, giải phóng mặt bằng và tài liệu liên quan, ảnh hưởng đến công tác quản lý, theo dõi và báo cáo tác động môi trường.
Tăng cường giải pháp giảm thiểu ô nhiễm
Theo bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Công thương, nhiều CCN đang vướng quy hoạch khoáng sản, đất đai và giải phóng mặt bằng. Trong đó, CCN Lộc Thắng và BMC nằm trong quy hoạch bô xít, còn các CCN Thắng Hải 1, 2 và 3 thuộc vùng dự trữ titan nên phải thực hiện thêm các thủ tục liên quan.

Tại CCN Hải sản Hòa Phú, dự án mới chỉ đầu tư đường sỏi đỏ và san nền. Dự án còn vướng chồng lấn với công trình kè biển Phan Rí Cửa và phát sinh khiếu nại liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân. Trong khi đó, CCN Nghị Đức vẫn còn 3 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án... Để giảm áp lực môi trường, Sở Công thương đang tập trung đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường. Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng.
Việc sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, vốn đầu tư và thủ tục pháp lý là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Từ đó, nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, góp phần giúp các CCN phát triển theo hướng xanh, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
Các CCN đang tạo việc làm cho hơn 14.889 lao động địa phương. Riêng 6 tháng đầu năm có thêm 8 dự án thứ cấp được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 413 tỷ đồng, sử dụng 6,69 ha đất công nghiệp.