Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận: Tiến độ giải phóng mặt bằng tại hai nhà máy trọng điểm

Tuệ Nhân23/06/2026 06:22

Trong khi công tác bồi thường tại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đã đạt gần 75% diện tích, dự án Ninh Thuận 1 hiện vẫn ghi nhận tiến độ chậm trong việc bàn giao mặt bằng.

Tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hai dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đạt được nhiều kết quả khả quan, dự án Ninh Thuận 1 hiện vẫn đối mặt với nhiều vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Kết quả tích cực tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Tại xã Vĩnh Hải, công tác thu hồi đất và bồi thường đang được triển khai hiệu quả. Theo báo cáo mới nhất tính đến ngày 22/6, tổng diện tích đất đã thu hồi tại dự án đạt 308,6 ha trên tổng số 413,6 ha, tương đương 74,6% kế hoạch. Tổng kinh phí bồi thường và hỗ trợ đã giải ngân đạt khoảng 1.235 tỷ đồng, chiếm gần 80% dự kiến.

Riêng trong tuần qua, cơ quan chức năng đã thẩm định và phê duyệt thêm 57 trường hợp với diện tích 6,8 ha, đồng thời chi trả bồi thường 83,4 tỷ đồng cho các hộ dân. Số lượng hồ sơ trình thẩm định mới cũng tăng thêm 43 trường hợp, cho thấy sự phối hợp tích cực từ phía người dân và chính quyền địa phương.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân đang được triển khai
Công tác giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân đang được triển khai. Ảnh minh họa

Thách thức về tiến độ tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Trái ngược với sự thuận lợi tại xã Vĩnh Hải, công tác giải phóng mặt bằng tại Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) vẫn chuyển biến rất chậm. Trong tuần gần nhất, địa phương chỉ vận động thêm được 2 trường hợp bàn giao khoảng 0,03 ha đất thuộc khu vực 52 ha dự kiến xây dựng khu tái định cư, trong khi các nội dung khác hầu như chưa có thay đổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu xã Phước Dinh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh xác minh hồ sơ, lập và phê duyệt phương án bồi thường cho các trường hợp đủ điều kiện. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền để người dân sớm bàn giao mặt bằng tại khu vực đất lấn chiếm nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Tầm quan trọng và lộ trình tái khởi động dự án

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận bao gồm hai nhà máy với công suất thiết kế mỗi đơn vị từ 2.000 MW đến 3.200 MW. Theo quy hoạch, các nhà máy này dự kiến sẽ bắt đầu vận hành trong giai đoạn 2031-2035, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế dài hạn.

Sau khi tạm dừng vào năm 2016 để cân đối nguồn lực, dự án đã chính thức được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất chủ trương tái khởi động vào ngày 25/11/2024. Hiện nay, chính quyền đang khẩn trương triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu nghĩa trang và các khu tái định cư để sớm có mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật tiến độ mới nhất.

Tuệ Nhân