Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phê bình nhà đầu tư Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Nguyễn Lương - Hoàng Sa 23/06/2026 13:02

Trước tình trạng Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã bàn giao phần lớn mặt bằng nhưng tiến độ thi công chậm trễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thẳng thắn phê bình năng lực của nhà đầu tư thực hiện dự án này.

dscf5607(1).jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đồng chủ trì cuộc họp

Sáng 23/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Đồng chủ trì có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư tham dự. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 14 xã, phường - nơi có các dự án cao tốc đi qua.

Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 73,62 km, tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 10 xã, phường với 2.464 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi hơn 681 ha.

Đại diện lãnh đạo các nhà đầu tư tham dự buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo các nhà đầu tư tham dự buổi làm việc

Riêng năm 2026, dự án được bố trí vốn khoảng 2.940 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 331 tỷ đồng, gồm: chi phí phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân ảnh hưởng và chi phí tư vấn giá đất cụ thể.

Liên quan dự án này, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Nhân Bản thông tin, hiện tại, địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 421 ha, đạt khoảng 68%. Với mặt bằng được bàn giao, nhà đầu tư có thể thi công được.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ thực hiện các dự án
Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 báo cáo tiến độ thực hiện các dự án

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán các đoạn tuyến chưa được hoàn thiện, phê duyệt. Do các hồ sơ chưa đủ điều kiện triển khai nên đơn vị thi công mới dừng lại ở san ủi, dọn dẹp, phát quang mặt bằng.

Giải trình tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, liên doanh nhà đầu tư cho biết, về nguồn vốn, đơn vị đã thu xếp khoảng 320 tỷ đồng để góp vốn. Riêng về các hợp đồng tín dụng, với số vốn 8.000 tỷ đồng, đơn vị cam kết trước 15/7 sẽ hoàn thiện.

dscf5596.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, liên doanh nhà đầu tư Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương giải trình tại cuộc họp

Về hồ sơ thiết kế kỹ thuật, nhà đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng đẩy nhanh thẩm định, phương án phê duyệt, bảo đảm tất cả sẽ hoàn thành trước tháng 7/2026.

“Thời gian qua, doanh nghiệp nhận lỗi với địa phương vì tiến độ chậm trễ. Doanh nghiệp dự án cam kết bước sang 10/7/2026 sau khi tất cả hoàn thiện sẽ tập trung trang, thiết bị quyết tâm triển khai nhanh dự án”, ông Nghị cam kết.

dai-dien-lanh-dao-so-xay-dung-phat-bieu-(1).jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Tiến khẳng định, lỗi chậm trễ do nhà đầu tư. Liên quan đến hồ sơ thiết kế, nhà đầu tư cam kết 30/5/2026, đơn vị hoàn chỉnh bản vẽ để phê duyệt nhưng đến nay chưa hoàn thiện.

Liên quan đến dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư phải hoàn thành những nội dung đã cam kết. Khi nhà đầu tư triển khai nhanh, người dân, địa phương sẽ rất ủng hộ.

dscf5624(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (bên phải) yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh tiến độ dự án

“Trong tháng 7/2026, đơn vị hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, hợp đồng tín dụng. Trang thiết bị máy móc, nhân lực cần tập trung để triển khai nhanh dự án”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu.

Kết luận về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng đang chạy đua từng ngày, từng giờ trong giải ngân vốn đầu tư công. Đối với Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chậm trễ trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư. Về phía Lâm Đồng cũng nhận trách nhiệm trong công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát.

chu-tich-ket-luan-1-.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phê bình nhà đầu tư Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Lâm Đồng nghiêm khắc phê bình nhà đầu tư vì tiến độ thực hiện rất chậm trễ. Bây giờ, thẩm quyền triển khai các bước trong dự án thuộc về nhà đầu tư, địa phương. Tất cả hồ sơ, thủ tục, huy động vốn… phải hoàn thành trước 15/7 để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải huy động nguồn lực, máy móc, thiết bị. Mặt bằng giải phóng tới đâu, thi công tới đó. Đối với các sở, ngành bố trí bộ phận trực thường xuyên. Tất cả vào cuộc, nâng cao trách nhiệm trong theo dõi, đôn đốc, giám sát nhà đầu tư để cập nhật tiến độ kịp thời.

“Tới đây, Lâm Đồng sẽ tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị 2 tuần/lần về tiến độ dự án. Quá trình thực hiện, khó khăn ở đâu, các đơn vị báo cáo lãnh đạo tỉnh tới đó. Lâm Đồng không cho phép nhà đầu tư thiếu trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định.

Nguyễn Lương - Hoàng Sa