Khám phá

Giá trị của mô hình “Làng Chữa Lành”

Thân Thu Hiền . 24/06/2026 04:15

Giữa không gian xanh mát của thôn Rô Men một mô hình du lịch trải nghiệm mang tên “Làng Chữa Lành” đang từng bước khẳng định hướng đi riêng, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa bản địa, nông nghiệp xanh và các sản phẩm OCOP nơi vùng sâu vùng xa xã Đam Rông 2.

685347381_1461919169062416_3186565994819719427_n(1).jpg
Lãnh đạo xã Đam Rông 2 tham quan mô hình

Từ tâm huyết với cộng đồng

Ít ai biết rằng, “Làng Chữa Lành” không khởi nguồn từ ý tưởng kinh doanh du lịch đơn thuần mà bắt đầu từ hành trình nhiều năm gắn bó với công tác hỗ trợ trẻ đặc biệt của anh Trần Hoàng Minh. Tốt nghiệp ngành Xã hội học, chuyên ngành Phát triển cộng đồng, anh Minh từng đồng hành với nhiều trẻ em tự kỷ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và nhận thấy việc hỗ trợ các em cần được thực hiện trong một môi trường sống lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên.

Anh Trần Hoàng Minh chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng, ngoài phụ thuộc vào những giờ học hay các phương pháp can thiệp, mà sự phát triển của trẻ gắn với môi trường sống, sự kết nối của gia đình và trạng thái tinh thần của cha mẹ. Vì vậy, tôi mong muốn xây dựng một không gian để mọi người có thể sống chậm lại, gần gũi thiên nhiên hơn, từ đó tìm được sự cân bằng cho bản thân và gia đình”.

Từ suy nghĩ ấy, “Làng Chữa Lành” được hình thành với thông điệp “Thân khỏe - Tâm an - Trí mở”. Tại đây, du khách được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, trải nghiệm các hoạt động như: tắm suối, chèo thuyền, cắm trại, thiền, yoga, chăm sóc vật nuôi, tham gia sản xuất nông nghiệp và tìm hiểu đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Qua đó, các khu lưu trú được thiết kế mộc mạc, gần gũi; những bữa ăn sử dụng nguyên liệu địa phương, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực về vùng đất Đam Rông 2.

Gắn du lịch trải nghiệm với sản phẩm OCOP

Ngoài khai thác lợi thế cảnh quan, “Làng Chữa Lành” còn đưa nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng của địa phương vào chuỗi trải nghiệm du lịch như sản phẩm trà tía tô đạt OCOP 3 sao. Từ loại cây quen thuộc trong đời sống hằng ngày, tía tô được trồng theo hướng tự nhiên, chế biến thành sản phẩm trà phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh, tham quan, thưởng thức trà, du khách được tìm hiểu quy trình sản xuất, từ khâu trồng trọt, thu hái đến chế biến và đóng gói sản phẩm.

Theo anh Trần Hoàng Minh, việc gắn sản phẩm OCOP với hoạt động trải nghiệm giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương. “Khi du khách trực tiếp chứng kiến quá trình làm ra sản phẩm, họ sẽ hiểu hơn về giá trị lao động và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đây cũng là cách để quảng bá hiệu quả các đặc sản địa phương”, anh Minh cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 Nguyễn Văn Chính cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm gắn với du lịch cộng đồng như: cà phê, sầu riêng, dứa mật, dâu tằm, các sản phẩm thủ công truyền thống và ẩm thực bản địa. Khi được kết nối trong một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, những sản phẩm này tạo thêm nguồn thu và góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

686935409_1461919605729039_2352123978014076839_n(1).jpg
Mô hình “Làng Chữa Lành” được lãnh đạo xã đánh giá cao trong gắn sản phẩm OCOP địa phương

“Làng Chữa Lành là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng ngày càng được du khách quan tâm, những mô hình như “Làng Chữa Lành” sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Đam Rông 2 đến với du khách trong và ngoài tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 thông tin.

Với sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa, nông nghiệp xanh và các giá trị cộng đồng, “Làng Chữa Lành” đang từng bước trở thành điểm nhấn trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Đam Rông 2. Làng được lãnh đạo địa phương đánh giá là nơi để du khách tìm về sự bình yên và giàu triển vọng trong việc đánh thức những giá trị bản địa, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Thân Thu Hiền .