Pháp luật

Thấy gì từ những vụ trộm cắp do thanh thiếu niên gây ra?

Đức Hùng . 24/06/2026 04:15

Tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, các vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra có dấu hiệu gia tăng. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác phòng ngừa từ gia đình và cộng đồng.

vuan-1-.jpg
K.Đ đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn từ đầu năm 2026 đến nay

Theo Công an xã Ninh Gia, ngày 9/6, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà P.H.H.H về việc gia đình bị kẻ gian cạy cửa đột nhập lấy trộm một điện thoại iPhone 16 Pro Max và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Sau chưa đầy 24 giờ điều tra, công an xác định K.Đ (SN 2010, trú tại xã Ninh Gia) là người thực hiện vụ trộm. Tại cơ quan công an, trước chứng cứ thu thập được, K.Đ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy, đối tượng dương tính với chất ma túy. Quá trình điều tra mở rộng xác định K.Đ đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, có vụ lấy hơn 20 triệu đồng tiền mặt trong heo đất của một hộ dân tại thôn Ninh Hòa; trộm 7 triệu đồng tại một quán cơm; nhiều vụ lấy cắp tiền tại nhà sách và quán cà phê trên địa bàn.

Tại xã Hàm Thuận Bắc, ngày 9/4 công an xã tiếp nhận một đối tượng bị người dân khống chế sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh, đối tượng là L.T.T (SN 2001), trú tại địa phương. Theo lời khai, do thiếu tiền tiêu xài, T. đã lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để lấy trộm một xe máy Vespa dựng trước nhà. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ.

Tại xã Hòa Thắng, công an xã đã phối hợp với quần chúng bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên chuyên thực hiện các vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn. Theo điều tra, lợi dụng sự sơ hở của người dân vào ban đêm khi cổng nhà không khóa và không có người trông coi, các đối tượng đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm, lấy đi 6 xe mô tô tại phường Mũi Né và xã Hòa Thắng. Quá trình truy xét, lực lượng công an đã thu hồi toàn bộ số xe bị mất cùng các phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án.

vuan-2-.jpg

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do ham chơi, lười lao động, nên rủ nhau đi trộm cắp để có tiền tiêu xài. Hầu hết đối tượng còn rất trẻ, không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều trường hợp thiếu sự quản lý của gia đình, bỏ học sớm, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội hoặc nảy sinh ý định phạm tội để có tiền tiêu xài. Một số đối tượng tuổi vị thành niên đã sớm tiếp xúc với ma túy, môi trường xấu hoặc hình thành lối sống buông thả. Khi thiếu sự định hướng và giám sát, các em rất dễ trượt dài từ những hành vi vi phạm nhỏ đến những hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn.

Trung tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Ninh Gia cho biết, vụ việc đối tượng K.Đ còn ở độ tuổi vị thành niên nhưng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản và có dấu hiệu liên quan đến ma túy là vấn đề rất đáng lo ngại. Qua thực tiễn công tác, phần lớn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đều có điểm chung là thiếu sự quản lý, quan tâm thường xuyên từ gia đình, bỏ học sớm, không có việc làm ổn định và dễ bị tác động bởi các mối quan hệ xã hội tiêu cực.

“Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật để kịp thời giáo dục, răn đe. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn phải bắt đầu từ gia đình. Cha mẹ cần quan tâm hơn đến việc học tập, sinh hoạt, các mối quan hệ của con em mình; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để phối hợp với nhà trường và lực lượng chức năng ngăn chặn từ sớm, từ xa”, Trung tá Hoàng Văn Phước trao đổi.

Đức Hùng .