Nông nghiệp - Nông thôn

Mở đường thu hút đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Lâm Ðồng

Hồng Thoan . 05/08/2026 05:00

Các dự án được ưu tiên thu hút đầu tư được ngành chức năng, địa phương mở đường thuận lợi.

dsc_0224.jpg
Đất đỏ bazan ở các xã Kiến Đức, Nhân Cơ rất phù hợp cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quỹ đất sạch ở 2 xã Nhân Cơ, Kiến Đức

Theo lời giới thiệu của lãnh đạo xã Nhân Cơ, chúng tôi có mặt tại khu vực đất sạch đang được địa phương, tỉnh kêu gọi đầu tư cho dự án về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn. Diện tích đất này được hoàn thổ (trả lại gần như nguyên trạng ban đầu) sau khi khai thác bô xít để phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ trên địa bàn. Sau khai thác theo quy trình đã được phê duyệt, đơn vị khai thác đã phục hồi môi trường và giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng. Ông Phan Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ cho biết: “Địa phương hi vọng có thể thu hút được những nhà đầu tư lớn, hàng đầu của các ngành hàng về sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị có tính đặc trưng của xã, khu vực như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, rau, củ...”.

dsc_0644.jpg
Bà Nguyễn Thị Bình, thôn 3, xã Nhân Cơ cho biết, đất đai trên địa bàn, nhất là đất sau hoàn thổ rất tốt cho đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Được biết, địa phương đang thu hút đầu tư 2 dự án về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã Nhân Cơ, Kiến Đức với diện tích lớn, trên 500 ha. Theo kế hoạch, các dự án này sẽ thu hút vốn của doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Các dự án đặt ra mục tiêu phát huy lợi thế quỹ đất tập trung, xây dựng hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao và vùng nguyên liệu của khu vực Nhân Cơ - Kiến Đức để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chế biến sau thu hoạch. Song song đó, phát triển mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, kết hợp trồng cây dược liệu, cây lâu năm và chăn nuôi công nghệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

1.png
Hàng trăm ha đất sau hoàn thổ khai thác bô xít đã được trồng keo phục hồi môi trường giao về cho địa phương quản lý là quỹ đất sạch thuận lợi cho nhà đầu tư

Đến những lợi thế khác

Cũng ở khu vực phía Tây Lâm Đồng, cách xã Nhân Cơ khoảng 100 km về phía Bắc, giáp với tỉnh Đắk Lắk là xã Cư Jút. Nơi đây cũng đang thu hút đầu tư các dự án về chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất ước khoảng 150 - 300.000 tấn/năm, diện tích đất khoảng 8 ha, vốn đầu tư nhà máy khoảng từ 200 - 600 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Cư Jút, sự thu hút đầu tư này phù hợp với vùng nguyên liệu ngô, sắn, phụ phẩm nông nghiệp (khoảng 100 ha mỗi năm tại khu vực) và nhu cầu thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng của địa phương, khu vực, các vùng khác ngoài tỉnh. Việc thu hút các dự án trong lĩnh vực này sẽ góp phần chủ động nguồn cung, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Bên cạnh đó, Cư Jút có lợi thế về hạ tầng giao thông, thuận lợi kết nối với các vùng chăn nuôi tập trung tại các xã lân cận như Đắk Wil, Nam Dong và đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi ở khu vực Krông Nô, Nam Nung, Quảng Phú, Quảng Sơn thông qua tuyến quốc lộ 28B.

Ông Ngô Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Cư Jút cho biết: Cư Jút đang tích cực tìm kiếm doanh nghiệp, nhà đầu tư đủ tiềm lực, đủ tầm cho các dự án. Cùng với đó cam kết đồng hành đến kết quả, hiệu quả cuối cùng đối với các vấn đề cần hỗ trợ của nhà đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã.

z3540929737046_9ce7899f7fafe484a19232fee234da22.jpg
Vùng nguyên liệu từ cây hằng năm, phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi từ ngô, đậu ở xã Cư Jút, Nam Dong và các xã lân cận rất lớn

Kỳ vọng lớn cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Khu vực 28 xã, phường phía Tây Lâm Đồng có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 378.000 ha, chiếm 58% diện tích tự nhiên. Trao đổi với chúng tôi về những tiềm năng, lợi thế lớn về đất đai, đầu tư vào lĩnh vực này ở phía Tây tỉnh, ông Trần Văn Diêu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng thông tin: Ngoài các dự án trên, khu vực phía Tây Lâm Đồng trước mắt còn ưu tiên thu hút một số dự án khác như phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại xã Quảng Phú; dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đắk Nông, phường Đông Gia Nghĩa…

Phó Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh, các dự án này đều được căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 6/6/2026. Nguồn gốc, hiện trạng đất đai rất rõ ràng nên rất thuận lợi cho nhà đầu tư khi triển khai trên thực tiễn.

Hồng Thoan .