Quốc phòng - An ninh

Dựng xây mái ấm nghĩa tình quân - dân

Nguyễn Nam 14/08/2026 05:10

Từ sự chung tay của lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, những căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, “Đại đoàn kết” đang được xây dựng, giúp các gia đình khó khăn có mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống.

img_0170.jpg
Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ vận chuyển gạch, cát phục vụ xây dựng ngôi nhà mới

Trời lất phất mưa, nhưng tại thôn 10, xã Nhân Cơ, không khí xây dựng ngôi nhà mới của gia đình anh Hoàng Văn Mạnh vẫn rộn ràng. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Nhân Cơ cùng đoàn viên, thanh niên mỗi người một việc, tiếng cười nói xen giữa những nhịp lao động khiến công trình thêm phần ấm áp.

Bố mất sớm, gia đình có 5 anh chị em, hiện anh sống cùng mẹ già thường xuyên đau ốm. Không có việc làm ổn định, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào những ngày công làm thuê. Vì vậy, khi được hỗ trợ xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân”, gia đình anh Mạnh không khỏi vui mừng. Căn nhà rộng khoảng 80 m² đang dần thành hình, từng bước thay thế mái nhà cũ đã xuống cấp, giúp gia đình thêm yên tâm trước những mùa mưa gió.

Trung tá Phan Tấn Lực - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhân Cơ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chủ trương của Bộ CHQS tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” và “Đại đoàn kết” cho cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo rà soát kỹ các trường hợp khó khăn, bảo đảm đúng đối tượng.

img_0147.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhân Cơ cùng đoàn viên cùng anh Hoàng Văn Mạnh san nền, chuẩn bị mặt bằng cho ngôi nhà mới

“Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, không chỉ riêng Ban CHQS xã. Chúng tôi phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, thôn và các đơn vị liên quan để huy động nguồn lực, hỗ trợ các gia đình trong suốt quá trình xây dựng”, Trung tá Phan Tấn Lực chia sẻ thêm.

Cùng với gia đình anh Hoàng Văn Mạnh, anh Y Tuyn, quân nhân dự bị ở bon Bu Đắk, xã Thuận An, cũng được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Gia đình anh có 8 thành viên, nhiều năm sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp. Không có việc làm ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và những ngày công làm thuê, nên việc xây dựng một căn nhà kiên cố luôn là mong ước của gia đình.

“Có được căn nhà mới, gia đình tôi yên tâm hơn, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió. Đây cũng là động lực để gia đình cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống”, anh Y Tuyn chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, lực lượng vũ trang và các đoàn thể địa phương còn chung tay trong suốt quá trình xây dựng. Mỗi ngày, ban CHQS cấp xã phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể huy động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên tham gia ngày công, duy trì cho đến khi công trình hoàn thành, bàn giao.

img_0184.jpg
Những ly nước mát tiếp thêm sức cho cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên sau giờ lao động

Theo chương trình năm 2026, Bộ CHQS tỉnh triển khai xây dựng 100 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” và “Đại đoàn kết” cho cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn vận động của lực lượng vũ trang, các đơn vị và địa phương. Chương trình được triển khai thành 2 giai đoạn, trong đó 38 căn hoàn thành trước tháng 9/2026 và 62 căn hoàn thành trong tháng 12/2026.

Thượng tá Hoàng Văn Việt - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh khẳng định, việc khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” và “Đại đoàn kết” mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Những ngôi nhà được xây thể hiện tình cảm, trách nhiệm và gắn kết giữa lực lượng vũ trang tỉnh với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương. Công trình là sự thể hiện truyền thống “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, không biết đến khi nào gia đình tôi mới xây được căn nhà kiên cố như thế này. Đây là niềm vui rất lớn đối với mẹ con tôi.

Anh Hoàng Văn Mạnh, thôn 10, xã Nhân Cơ

Nguyễn Nam