Ba Lan lên kế hoạch triển khai các loại tên lửa tầm bắn hơn 1.000 km ở sườn phía Đông
Bộ Quốc phòng Ba Lan chuẩn bị trang bị các loại vũ khí tấn công tầm xa hơn 1.000 km, đồng thời đẩy mạnh dự án Lá chắn phía Đông nhằm củng cố phòng thủ quốc gia.
Bộ Quốc phòng Ba Lan vừa công bố kế hoạch phát triển năng lực tấn công tầm xa chiến lược với các dòng vũ khí đạt tầm bắn vượt mốc 1.000 km. Động thái này được triển khai song song với chương trình công sự phòng thủ dọc theo biên giới phía Đông giáp Nga và Belarus.

Năng lực tấn công tầm xa trong sáng kiến Thanh kiếm phía Đông
Cổng thông tin Wirtualna Polska dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết Warsaw đang chú trọng xây dựng năng lực mang tên "Thanh kiếm phía Đông" (East Sword). Đây là sáng kiến răn đe nằm trong khuôn khổ tổng thể của dự án an ninh biên giới, nhằm đảm bảo khả năng tấn công chính xác tầm xa và tấn công chiến lược đối với an ninh quốc phòng.
Theo đại diện Bộ Quốc phòng Ba Lan, lực lượng quân đội nước này hiện có thể sử dụng các dòng tên lửa hành trình tiên tiến như JASSM với tầm bắn đạt 370 km và biến thể tăng tầm JASSM-ER đạt khoảng cách tấn công tới 900 km. Đáng chú ý, cơ quan quốc phòng nước này cũng đang lên kế hoạch mua sắm thêm nhiều loại vũ khí có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km.
Tiến độ triển khai hệ thống công sự phòng thủ Lá chắn phía Đông
Bên cạnh việc gia tăng hỏa lực tấn công chiến thuật và chiến lược, Ba Lan đang khẩn trương hoàn thiện mạng lưới công sự biên giới thuộc chương trình "Lá chắn phía Đông" (East Shield). Dự án quy mô này được Chính phủ Ba Lan công bố vào tháng 5/2024 và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2028.
Cụ thể, hệ thống phòng thủ có tổng chiều dài 700 km trải dài dọc biên giới phía Đông của Ba Lan tiếp giáp với Nga và Belarus. Đây đồng thời là tuyến phòng tuyến phía Đông của khối NATO và Liên minh châu Âu (EU). Các hạng mục kỹ thuật chủ chốt bao gồm:
- Đào hệ thống hào sâu ngăn cản thiết bị cơ giới dọc biên giới.
- Rải bãi mìn kiểm soát khu vực trọng yếu.
- Lắp đặt khoảng 300.000 chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông trước giữa tháng 10.
- Thiết lập hệ thống giám sát chủ động ứng dụng công nghệ cảm biến và quan sát hiện đại.
Về tiến độ xây dựng, quân đội Ba Lan đã hoàn tất 150 km tuyến công sự và dự kiến bàn giao thêm 50 km nữa vào cuối năm. Công tác xây lắp thực địa đầu tiên đã bắt đầu dọc khu vực biên giới tiếp giáp Vùng Kaliningrad từ đầu tháng 11/2024.
Quy mô đầu tư và cơ sở hạ tầng lưỡng dụng
Chương trình "Lá chắn phía Đông" được Bộ trưởng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đánh giá là khoản đầu tư phòng thủ lớn nhất vào sườn phía Đông của liên minh quân sự NATO kể từ năm 1945. Nguồn lực tài chính ban đầu cho dự án đạt mức 10 tỷ zloty (tương đương khoảng 2,4 tỷ euro).
Ngoài nguồn ngân sách trong nước, Ba Lan có khả năng tiếp cận gói tín dụng ưu đãi lên tới 20 tỷ euro từ Quỹ hành động vì an ninh của châu Âu (SAFE). Tỷ trọng lớn của nguồn vốn này sẽ được tập trung đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, phục vụ đồng thời cho các yêu cầu hoạt động quân sự và phát triển kinh tế dân sự tại địa phương.