Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Cảnh giác trước thông tin giả về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hồng Vĩnh 22/08/2026 10:40

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các địa phương đang tiếp tục triển khai phương án sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã với số lượng cụ thể. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt khi được trình bày dưới dạng văn bản có con dấu, chữ ký hoặc phụ lục mang hình thức giống tài liệu của cơ quan nhà nước.

Người dân cần hết sức thận trọng trước những nội dung chưa được kiểm chứng.
Người dân cần hết sức thận trọng trước những nội dung chưa được kiểm chứng

Tuy nhiên, người dân cần hết sức thận trọng trước những nội dung chưa được kiểm chứng. Thực tế cho thấy, ngày 19/8 vừa qua, nhiều văn bản, phụ lục giả liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp xã đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại TPHCM, một phụ lục được gắn với Công văn số 20923/VP-VX, trong đó đưa ra thông tin về việc sáp nhập còn 60 phường, xã, đã được chia sẻ rộng rãi. Văn phòng UBND TPHCM khẳng định phụ lục này không thuộc văn bản chính thức và có dấu hiệu giả mạo. Tại Bắc Ninh, thông tin cho rằng 99 xã, phường sẽ được sắp xếp xuống còn 34 đơn vị cũng được cơ quan chức năng xác định là không chính xác. Những thông tin tương tự tại Tây Ninh, Lào Cai cũng gây chú ý và được cơ quan chức năng cảnh báo là chưa được kiểm chứng. Tại Lâm Đồng, thông tin cho rằng toàn tỉnh sẽ được sắp xếp còn 52 đơn vị hành chính cũng là thông tin giả mạo, hiện tỉnh Lâm Đồng chưa có phương án cho việc sáp nhập xã, phường.

Nội dung được lan truyền có dấu hiệu sử dụng công nghệ AI để tạo dựng, với hình thức trình bày dễ khiến người đọc hiểu nhầm là thông tin chính thống. Nếu không được kiểm chứng, những thông tin này có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Qua sự việc trên có thể thấy, thông tin lan truyền được trình bày dưới dạng “văn bản hành chính”; các đối tượng đã sao chép hình thức, sử dụng tên cơ quan, số hiệu văn bản hoặc tạo thêm phụ lục để khiến người đọc tin rằng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Vì vậy, mỗi người dân cần hình thành thói quen “kiểm chứng trước khi chia sẻ”. Khi tiếp nhận thông tin về sáp nhập xã, phường hoặc thay đổi địa giới hành chính, cần kiểm tra trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; đồng thời, đối chiếu với thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống. Không nên vội tin hoặc phát tán những tài liệu chỉ xuất hiện trên Facebook, TikTok, Zalo hay các nhóm, trang cá nhân.

Việc chia sẻ thông tin chưa được xác thực không chỉ có thể gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn làm nhiễu thông tin chính thống và tác động đến quá trình triển khai chính sách. Mỗi người sử dụng mạng xã hội cần trở thành một “bộ lọc” thông tin có trách nhiệm: không tin ngay, không chia sẻ vội và luôn kiểm tra nguồn trước khi lan truyền.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng đa dạng, tỉnh táo trước tin giả chính là cách thiết thực để bảo vệ bản thân, cộng đồng và góp phần giữ gìn sự ổn định trong xã hội.

Hồng Vĩnh