Israel đẩy mạnh chế tạo bom thông minh tương tự JDAM nhằm tự chủ nguồn vũ khí chính xác
Bộ Quốc phòng Israel giao Rafael và Elbit phát triển loại bom thông minh dựa trên JDAM của Mỹ, hướng tới sản xuất hàng loạt phục vụ quân đội từ giữa năm 2027.
Bộ Quốc phòng Israel đã chính thức giao hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael và Elbit Systems phụ trách chương trình phát triển loại bom dẫn đường chính xác mới, dựa trên nền tảng tính năng của hệ thống JDAM do Mỹ sản xuất. Động thái này nhằm từng bước thiết lập quyền tự chủ đối với các dòng bom hàng không hạng nặng phục vụ lực lượng không quân.

Giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng vũ khí nước ngoài
Chương trình nội địa hóa được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Israel rà soát toàn diện mức độ phụ thuộc vào nguồn cung quân sự từ bên ngoài. Điểm mốc quan trọng dẫn tới quyết định này bắt nguồn từ việc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 5/2024 tạm dừng chuyển giao một số loại bom và đạn dược cho Israel do những bất đồng liên quan đến chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.
Trong các năm 2025–2026, Israel đã tăng đáng kể ngân sách đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất quốc phòng nội địa. Trong đó, các loại đạn dẫn đường chính xác cùng vũ khí không đối đất thông minh được xác định là mục tiêu ưu tiên cốt lõi nhằm duy trì tính sẵn sàng chiến đấu liên tục.
Tận dụng năng lực công nghệ sẵn có hướng tới mốc 2027
Mặc dù sở hữu năng lực hàng đầu trong các lĩnh vực tên lửa, hệ thống phòng không, thiết bị điện tử hàng không và công nghệ cao, Israel lâu nay vẫn phụ thuộc lớn vào Mỹ đối với các dòng bom hàng không hạng nặng. Lực lượng quân đội nước này đã ứng dụng rộng rãi các loại bom dẫn đường của Mỹ qua nhiều đợt tác chiến những năm gần đây.
Kinh nghiệm vận hành thực chiến cùng nền tảng công nghệ sẵn có của Rafael và Elbit Systems đóng vai trò trụ cột giúp đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện tại, hai tập đoàn đã bắt đầu triển khai các phân hệ kỹ thuật liên quan, dù thông số chi tiết của dòng vũ khí mới chưa được công bố. Theo kế hoạch đề ra, nếu giai đoạn phát triển đạt chuẩn kỹ thuật, dây chuyền sản xuất hàng loạt có thể vận hành từ giữa năm 2027, qua đó tạo nguồn cung vũ khí tấn công mặt đất nội địa ổn định cho Israel.