Đức chi 12 tỷ euro tái vũ trang: Mua tên lửa Tomahawk và phát triển vũ khí tầm xa mới
Bộ Quốc phòng Đức dự kiến chi 12 tỷ euro xây dựng năng lực tấn công tầm xa qua ba giai đoạn, kết hợp tên lửa Tomahawk và vũ khí thế hệ mới cùng đối tác châu Âu.
Bộ Quốc phòng Đức đang xây dựng kế hoạch tái vũ trang quy mô lớn với ngân sách dự kiến 12 tỷ euro nhằm trang bị năng lực tấn công tầm xa cho quân đội (Bundeswehr) từ năm 2027. Kế hoạch này hướng tới mục tiêu cho phép quân đội Đức vô hiệu hóa các cơ sở chỉ huy, sân bay quân sự, bãi phóng tên lửa và trung tâm hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ đối phương ở khoảng cách hàng nghìn km.
Lộ trình tái cấu trúc năng lực tấn công tầm xa của Đức
Bộ Quốc phòng Đức xác định nỗ lực nâng cao năng lực răn đe tầm xa là ưu tiên hàng đầu của quốc gia và khối NATO. Chiến lược trang bị vũ khí tấn công tầm xa của Berlin được phân chia theo lộ trình ba giai đoạn rõ rệt, kết hợp giữa mua sắm khẩn cấp và nghiên cứu công nghệ chuyên sâu.

Giai đoạn 1: Mua sắm vũ khí chi phí thấp, sản xuất hàng loạt
Ngay từ năm 2027, Đức dự kiến đưa vào trang bị các loại tên lửa chi phí thấp có khả năng sản xuất với số lượng lớn. Mục đích chiến thuật của nhóm vũ khí này là tạo ra các đòn tập kích diện rộng nhằm làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương.
Các phương án đang được phía Đức đánh giá bao gồm:
- Tên lửa Anthem: Do công ty Covenant Industries (liên doanh Israel - Mỹ) phát triển, vừa hoàn thành thử nghiệm tại sa mạc Morocco.
- Tên lửa BARS và Flamingo: Các dòng vũ khí do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất.
Hiện Berlin đang tiến hành đàm phán hợp đồng để tiếp nhận mẫu thử nghiệm kiểm định vào năm tới trước khi kích hoạt các hợp đồng khung phục vụ sản xuất hàng loạt.

Giai đoạn 2: Tích hợp tên lửa Tomahawk và hệ thống bệ phóng Typhon
Ở giai đoạn tiếp theo, Đức sẽ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ phóng từ hệ thống bệ phóng mặt đất Typhon do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Thỏa thuận mua sắm này đã được Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố sau các cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).
Việc tiếp nhận tên lửa Tomahawk giúp Bundeswehr nhanh chóng lấp đầy khoảng trống phòng thủ chiến lược trước khi các tổ hợp vũ khí nội địa của châu Âu sẵn sàng biên chế.
Giai đoạn 3: Hợp tác phát triển tên lửa hành trình thế hệ mới
Về định hướng dài hạn, Đức và Anh đang phối hợp phát triển chương trình tên lửa tấn công chính xác tầm sâu (DPS) theo khuôn khổ Hiệp ước Trinity House. Dòng tên lửa hành trình mới dự kiến đạt tầm bắn 2.000km, tích hợp các công nghệ tàng hình tiên tiến và khả năng bay siêu thanh, dự kiến đưa vào sử dụng trong thập niên 2030.
Sáng kiến tiếp cận tầm xa đa phương ELSA
Bên cạnh hợp tác song phương với Anh, Đức cũng tham gia Sáng kiến phòng thủ tiếp cận tầm xa châu Âu (ELSA). Khởi động từ tháng 7-2024 tại Washington, sáng kiến quy tụ 7 quốc gia gồm Pháp, Đức, Italy, Anh, Thụy Điển, Ba Lan và Hà Lan nhằm chuẩn hóa và chế tạo các dòng vũ khí tấn công tầm bắn khoảng 2.000km phục vụ an ninh khu vực.