Khai mạc Festival Thiết kế và Nghệ thuật Đà Lạt 2026
Sáng 24/8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Festival Thiết kế và Nghệ thuật Đà Lạt 2026 (DDAA 2026).
.jpg)
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cùng đại diện các hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, giảng viên và đông đảo sinh viên.

Với tinh thần “Hiểu Di sản - Kiến tạo - Lan tỏa”, Festival hướng tới tạo lập một không gian sáng tạo mở, nơi di sản, cảnh quan và đời sống Đà Lạt trở thành nguồn cảm hứng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành nghệ thuật.
.jpg)
Phát biểu khai mạc, PGS.TS.KTS Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức cho rằng, Đà Lạt là đô thị có bản sắc riêng, nơi thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật cùng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Từ năm 2023, Đà Lạt trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc. Đây cũng là gợi mở để câu chuyện sáng tạo của Đà Lạt tiếp tục được viết bằng kiến trúc, mỹ thuật, thiết kế và nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác.
.jpg)
Phát biểu tại Festival, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao việc kết nối đào tạo với không gian thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên học tập, trải nghiệm và sáng tạo ngay từ những giá trị văn hóa, kiến trúc, cảnh quan của Đà Lạt.
Kỳ vọng Festival sẽ mở rộng sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo, giới chuyên môn và địa phương, qua đó khơi dậy tư duy sáng tạo, năng lực thực hành và trách nhiệm của người trẻ đối với việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh
Điểm đặc biệt của DDAA 2026 là ý tưởng đưa việc học ra khỏi giảng đường, biến Đà Lạt thành một “studio mở”. Trong những ngày diễn ra Festival, sinh viên đến từ 9 cơ sở đào tạo sẽ cùng quan sát, ký họa, nghiên cứu, sáng tác và làm việc trên những câu chuyện thực tế.
Các atelier, workshop, trại sáng tác, tọa đàm khoa học, triển lãm và hoạt động giao lưu nghệ thuật sẽ tạo nên không gian liên trường, liên ngành, nơi những cách nhìn khác nhau gặp gỡ và cùng hình thành các ý tưởng mới.

Qua đó, di sản trở thành nguồn cảm hứng, đô thị Đà Lạt trở thành không gian học tập và những câu chuyện của địa phương trở thành “đề tài” sáng tạo cho những người trẻ theo đuổi kiến trúc, thiết kế và nghệ thuật.
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng nhấn mạnh, Lâm Đồng ủng hộ cao ý tưởng tổ chức Festival gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sáng tạo với không gian đô thị Đà Lạt. Những hoạt động kết nối giữa cơ sở đào tạo, giới chuyên môn, nghệ sĩ và cộng đồng có ý nghĩa trong việc khơi dậy các giá trị văn hóa, kiến trúc, cảnh quan đặc trưng của địa phương.
.jpg)
UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức đề nghị Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh phát huy vai trò hạt nhân, thiết lập một cơ chế hợp tác chiến lược, dài hạn giữa địa phương với mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu và hội nghề nghiệp trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các chuyên gia, giảng viên và sinh viên tiếp cận dữ liệu thực tế, biến Lâm Đồng thành một phòng thí nghiệm lớn, nơi tri thức hàn lâm được hiện thực hóa thành các chính sách quản trị đô thị ưu việt.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn
DDAA 2026 được kỳ vọng không chỉ để lại những tác phẩm, mà còn tạo thêm các kết nối và ý tưởng có khả năng tiếp tục được nuôi dưỡng sau Festival, góp phần lan tỏa giá trị di sản và làm phong phú thêm không gian sáng tạo của Đà Lạt.
.jpg)
.jpg)
Festival sẽ diễn ra trong 6 ngày (23 - 28/8/2026), với sự tham gia của 132 sinh viên đến từ 9 trường đại học với các ngành nghệ thuật, kiến trúc trên cả nước.