Chức sắc tôn giáo gắn đạo với đời, chăm lo an sinh, lan tỏa nghĩa tình
Với tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang đồng hành cùng các cấp, ngành chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình.

Với tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang đồng hành cùng các cấp, ngành chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình.
.png)
Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng tiếp tục được triển khai, góp phần tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.
Quá trình đó, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ luôn thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng địa phương. Thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, hỗ trợ người yếu thế, cứu trợ thiên tai. Nguồn lực từ cộng đồng tôn giáo đã góp thêm những phần việc thiết thực cho công tác an sinh xã hội.



Tại xã Hàm Thuận, tinh thần ấy được thể hiện khá rõ qua những việc làm gần gũi của các chức sắc tôn giáo. Linh mục Bùi Vi Thành, Quản xứ Giáo xứ Tầm Hưng và Đại đức Thích Nhuận Sanh, Trụ trì Thiền viện Bồ Đề là những người thường xuyên vận động, kết nối các nguồn lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Với Linh mục Bùi Vi Thành, sẻ chia với người nghèo, người già đau ốm, người neo đơn hay trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách để mỗi người cùng góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái.

Hằng năm, Giáo xứ Tầm Hưng trao khoảng 1.000 suất quà cho 150 - 170 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đáng quý hơn, hoạt động chăm sóc những người già đau ốm, neo đơn được duy trì thường xuyên thông qua nhóm Bác ái Vinh Sơn.

Hiện nhóm đang chăm sóc 37 cụ già nằm liệt giường và hỗ trợ 10 em mồ côi học giỏi. Thành viên của nhóm phần lớn là những phụ nữ đã lớn tuổi, làm nội trợ hoặc đã nghỉ hưu. Không phân biệt lương hay giáo, các thành viên dành thời gian, công sức chăm sóc những người cần được giúp đỡ. Từ những việc làm ấy, ngày càng có thêm người dân tự nguyện góp sức, góp của cùng chung tay.

Cùng với công tác bác ái, Giáo xứ Tầm Hưng xây dựng mô hình “Giáo xứ Tầm Hưng an toàn, đoàn kết, văn hóa”, qua đó phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và vun đắp tình đoàn kết tại địa phương.

Bên cạnh Giáo xứ Tầm Hưng, Thiền viện Bồ Đề (xã Hàm Thuận) do Đại đức Thích Nhuận Sanh trụ trì cũng tích cực kết nối các hoạt động thiện nguyện.
Được thành lập từ năm 2007, thiền viện đến nay đã hoạt động 19 năm. Không trực tiếp lập quỹ hoạt động riêng, thiền viện chủ yếu đóng vai trò kết nối các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm với những người đang cần được giúp đỡ.


Đối tượng được hỗ trợ khá đa dạng, từ người mắc bệnh hiểm nghèo, người không có điều kiện lo hậu sự, người không có thân nhân chăm sóc đến những hộ gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa, hạn hán.

Từ đầu năm đến nay, Thiền viện Bồ Đề đã tổ chức 10 đợt trao quà, mỗi đợt khoảng 150 phần, trị giá 350.000 đồng/suất. Thiền viện cũng nhận đỡ đầu 2 hộ nghèo tại thôn Ku Kê, hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng/tháng trong thời gian 3 năm. Bên cạnh đó, thiền viện hỗ trợ học sinh, tặng sách vở, tổ chức trao quà vào các dịp lễ, tết, trung thu và hỗ trợ người khiếm thị.

Được biết, trong đợt lũ lụt năm 2025, Thiền viện Bồ Đề đã kết nối, tổ chức thăm hỏi, trao hơn 1.000 phần quà cho các gia đình bị ảnh hưởng, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Có thể nói, những hoạt động ở Hàm Thuận là một lát cắt sinh động trong bức tranh chung về sự đồng hành của các chức sắc tôn giáo, cũng như các tổ chức tôn giáo với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
.png)
Theo ông Nguyễn Minh Thảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Thuận, toàn xã hiện có 17 cơ sở tôn giáo, gồm 10 cơ sở Phật giáo, 4 cơ sở Công giáo, 2 cơ sở Tin lành và 1 nơi sinh hoạt của Bàlamôn giáo, với hơn 14.000 tín đồ và 17 chức sắc.

“Hằng năm, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đóng góp khoảng 5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó trao học bổng hơn 500 triệu đồng. Những đóng góp đó có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là những hoàn cảnh còn khó khăn”, ông Nguyễn Minh Thảo cho hay.
Đặc biệt, trong năm 2025, trước ảnh hưởng của thiên tai, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã tích cực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, suất ăn cho người dân bị cô lập do mưa lũ. Giáo xứ Tầm Hưng hỗ trợ 3 căn nhà bị cuốn trôi, mỗi nhà 120 triệu đồng. Thiền viện Bồ Đề vận động các nhà hảo tâm thực hiện cứu trợ nhân đạo khoảng 1.500 suất, gồm thực phẩm và tiền mặt, trị giá khoảng 400.000 đồng/suất.
Từ những con số cụ thể trên có thể thấy, nguồn lực xã hội từ các tổ chức tôn giáo đang trở thành một phần đáng kể trong công tác chăm lo an sinh ở cơ sở, góp phần phát huy những giá trị đạo đức, nhân văn tốt đẹp của các tôn giáo. Đây là sự thể hiện sinh động tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, để những người khó khăn có thêm điểm tựa vươn lên, cùng hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
.png)
Nội dung, ảnh: Hữu Phúc
Trình bày: Hương Lan