Từ học và làm theo Bác đến những việc vì dân
Trong giai đoạn phát triển mới, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được đặt trong yêu cầu biến nhận thức thành hành động, biến trách nhiệm thành kết quả. Ở Lâm Đồng, tinh thần ấy được bồi đắp từ những con người chọn việc chung để góp sức, nhận trách nhiệm và trao truyền những giá trị tốt đẹp qua các thế hệ.

Từ học tập đến thực hành
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, kiểm nghiệm và phát triển trong thực tiễn cách mạng, với yêu cầu nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa trách nhiệm của người cán bộ với lợi ích của Nhân dân.
Trong bối cảnh phát triển mới, yêu cầu ấy được Bộ Chính trị cụ thể hóa trong Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.
Ở Lâm Đồng, những yêu cầu ấy hiện diện trong những con người đang biến điều học được từ Bác thành việc làm cụ thể: Giữ nghĩa tình với đồng đội, gánh việc chung ở cơ sở và trao lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.

Giữ nghĩa tình, giữ ký ức
Ở tuổi 76, bà Lê Thị An (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Trưởng Ban Liên lạc Nữ kháng chiến Lâm Đồng - Tuyên Đức vẫn dành nhiều thời gian tìm đến những đồng đội năm xưa.
Sự gắn bó ấy bắt đầu từ những năm tháng bà trực tiếp đi qua chiến tranh. Năm 1973, trong một lần cùng đồng đội làm nhiệm vụ cứu thương, bà An bị địch bất ngờ nổ súng. Người chiến sĩ đi cùng đẩy bà xuống đồi, ở lại chống trả rồi hi sinh. Bà An cầm khẩu AK của anh, đứng dậy tiếp tục nhiệm vụ. “Hình ảnh đồng đội hi sinh để bảo vệ tôi luôn in sâu trong tim. Tôi sợ đến tê người, nhưng phải đứng lên, cầm súng tiếp tục nhiệm vụ”, bà An nhớ lại.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh đi qua, ký ức ấy vẫn hiện diện trong những việc bà An làm hôm nay. Năm 2005, khi đã nghỉ hưu, bà được bầu làm Trưởng Ban Liên lạc Nữ kháng chiến Lâm Đồng - Tuyên Đức. Từ đó, thăm hỏi hội viên khó khăn, chăm lo gia đình thương binh, liệt sĩ, vận động nguồn lực hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ trở thành những phần việc bà An bền bỉ theo đuổi.

Ban Liên lạc được thành lập từ năm 1983, hiện có hơn 270 thành viên. Ở tuổi của những người đã đi qua phần lớn cuộc đời sau chiến tranh, sự gắn bó được duy trì qua những cuộc thăm hỏi, quỹ tương trợ, để sự quan tâm dành cho đồng đội được chuyển thành những việc làm đều đặn.
“Chúng tôi cố gắng gìn giữ tình đồng đội bằng những việc làm cụ thể như thăm hỏi, hỗ trợ hội viên khó khăn, xây dựng quỹ tương trợ”, bà An nói. Cùng với việc chăm lo cho đồng đội, bà còn tham gia các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống với học sinh, sinh viên, đoàn viên. Những câu chuyện về đồng đội, sự hi sinh và giá trị của hoà bình được kể lại cho người trẻ. Bà trao cho họ những ký ức mà mình đã mang theo suốt nhiều năm, để câu chuyện của một thế hệ tiếp tục được lắng nghe và ghi nhớ.

Làm từ lòng dân, sức dân
Ở thôn Liên Kết, xã Tân Hà Lâm Hà, ông Vũ Xuân Bắc vẫn giữ thói quen đọc báo Đảng, tìm trong những câu chuyện về cơ sở những cách làm có thể áp dụng vào công việc của mình. Sinh năm 1959, từng gắn bó với công tác chi bộ và Hội Cựu chiến binh ở địa bàn Liên Hà trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông có nhiều năm làm công tác dân vận. Nay địa bàn đã có những thay đổi, nhưng cách ông Bắc bắt đầu một việc chung vẫn vậy, trước hết là hiểu người dân đang cần gì và việc gì có thể cùng dân làm được.
Học Bác từ những gì đời thường nhất, như một mẩu chuyện nhỏ trên báo, một câu chuyện ngắn về người tốt, việc tốt...
Ông Vũ Xuân Bắc, thôn Liên Kết, xã Tân Hà Lâm Hà
Cách học ấy được ông Bắc đưa vào những việc cụ thể khi vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới. Khi địa phương triển khai các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, ông cùng hội viên Cựu chiến binh đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân chung sức chỉnh trang khu dân cư. Người hiến đất làm đường, người góp ngày công trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng, cắt tỉa hàng rào. Từ những phần việc của từng gia đình, diện mạo khu dân cư dần thay đổi.

Với ông Bắc, vận động người dân không thể chỉ dừng ở việc nói cho dân hiểu. Người cán bộ, hội viên phải làm trước, làm cùng và để người dân thấy được kết quả từ chính sự đóng góp của mình. Cách làm ấy cũng được ông vận dụng trong phát triển kinh tế. Cùng hội viên, ông Bắc tham gia xây dựng Tổ hợp tác Mắc ca, kết nối sản xuất theo hướng liên kết và góp phần hình thành sản phẩm OCOP của địa bàn.
Với ông Bắc, học Bác đã trở thành một phương pháp làm việc, hiểu dân, làm cùng dân và tạo đồng thuận từ những việc của cộng đồng.
Trao giá trị, nối tương lai
Ở Trường Tiểu học Nghĩa Lập, xã Đơn Dương, chị Tạ Hải Vân đã có 12 năm gắn bó với công tác Tổng phụ trách Đội. Với chị Vân, học thêm một kỹ năng cũng là chuẩn bị thêm một cách để đến gần học sinh và tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Công việc hằng ngày vì thế luôn đặt ra cho chị yêu cầu phải tự học, tự rèn và tìm cách làm phù hợp với từng lứa tuổi, từng hoàn cảnh của các em.

Ở trường, chị Vân đưa giáo dục đạo đức, lý tưởng vào những hoạt động mà học sinh có thể trực tiếp tham gia như sinh hoạt Đội, ngoại khoá, hành trình về nguồn, trò chơi dân gian và phát thanh Măng non. Mô hình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lập thông qua các hoạt động giáo dục toàn diện” được triển khai từ tháng 9/2023 đến tháng 5/2024 và được công nhận tại Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ III. Điều chị Vân hướng đến là để những giá trị được nói đến trong giáo dục trở thành trải nghiệm của học sinh, từ cách ứng xử với bạn bè, biết ơn người có công đến ý thức giữ gìn môi trường và nhận phần việc của mình đối với tập thể.
Với học sinh có biểu hiện vi phạm, chị Vân giao việc để các em có cơ hội rèn luyện, tự điều chỉnh và nhận trách nhiệm về phần việc của mình. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, “Vượt khó giúp bạn học tốt”, “Quỹ vì bạn nghèo” được duy trì để hỗ trợ sách vở, quần áo; giáo viên và tổ chức Đội dành thời gian gần gũi, lắng nghe. Có những thay đổi rất nhỏ trong cách một em cư xử, tham gia hoạt động hay nhận một nhiệm vụ, nhưng để có được những thay đổi ấy, người phụ trách phải đủ gần gũi và kiên trì đồng hành.

Quá trình tự học, tự rèn ấy được ghi nhận qua nhiều năm với các danh hiệu chuyên môn trong công tác Đội; tháng 7/2026, tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc, chị đạt danh hiệu Thủ khoa trong số 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố và được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.
“Tự học, tự rèn với tôi cũng là để có thêm cách đồng hành cùng học sinh. Khi các em biết tự nhận một phần việc, biết quan tâm đến bạn bè và có trách nhiệm với tập thể, tôi nghĩ những điều mình học được đã thực sự được tiếp nối”, chị Vân nói.
Sau mỗi lần được bồi dưỡng, chị Vân trở về trường với những kỹ năng mới và tìm cách đưa vào từng hoạt động của Liên đội. Với chị Vân, kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi đến được với học sinh bằng một cách gần gũi và tạo ra thay đổi. Từ người Tổng phụ trách Đội, những điều được học tiếp tục đến với đội viên qua hoạt động, cách giao việc và sự đồng hành; để các em tự rèn luyện và biết trao lại những điều tốt đẹp trong tập thể.

Giữ giá trị, tạo sức mạnh phát triển
Từ những câu chuyện ở Lâm Đồng, có thể thấy học tập và thực hành theo Bác đang được đặt vào những việc cụ thể của đời sống. Yêu cầu ấy được đặt ra rõ trong tinh thần “nghiên cứu, vận dụng, làm theo gương Bác” mà Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện; lựa chọn những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, gắn việc học và làm theo Bác với những vấn đề cụ thể để tạo chuyển biến trong thực tiễn.
Từ nền tảng đó, trong giai đoạn phát triển mới, Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị tiếp tục đặt “học tập” gắn với “thực hành”, nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, phương pháp làm việc khoa học, gần dân, sát dân, vì dân; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.

“Học” vì thế phải đi đến “làm”, “làm” phải tạo ra kết quả; kết quả ấy được kiểm chứng bằng chất lượng công việc và trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đây cũng là mạch tư tưởng xuyên suốt trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí nhấn mạnh: “Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, trách nhiệm phục vụ Nhân dân”.
Từ những ký ức được gìn giữ, trách nhiệm được tiếp nhận đến những việc làm được trao truyền, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục hiện diện trong đời sống Lâm Đồng hôm nay bằng những hành động cụ thể và những giá trị được nối dài qua các thế hệ.