Phú Sơn Lâm Hà: Gieo nguồn từ cơ sở, vững bước kế cận
Hương Ly - Thân Thu Hiền•28/08/2026 11:51
Ở xã Phú Sơn Lâm Hà, công tác phát triển đảng viên được đặt sát với đời sống và công việc ở cơ sở. Qua đó, những quần chúng có uy tín, trách nhiệm và tinh thần phấn đấu có điều kiện trưởng thành, trở thành nguồn kế cận cho tổ chức Đảng.
Đảng viên thôn Đa Nung phát huy vai trò nêu gương trong đời sống cộng đồng
Từ uy tín trong cộng đồng
Buổi sáng ở thôn Đa Nung bắt đầu như bao ngày, với những công việc quen thuộc của những người dân gắn bó với cây cà phê. Thôn có 586 hộ, khoảng 2.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần một nửa. Ở cộng đồng nơi sự gắn kết được tạo nên từ những mối quan hệ gần gũi và những việc làm cụ thể, vai trò của người đảng viên không chỉ thể hiện trong những cuộc họp hay nghị quyết, mà trước hết được đo bằng sự gương mẫu trong công việc và uy tín được vun đắp qua từng ngày.
Đảng viên Rơ Ông Ha Phương, 56 tuổi, dân tộc Cil, là một trong những người như vậy.
Chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2010, ông Phương vẫn gắn bó với công việc sản xuất của gia đình và thường xuyên tham gia các công việc chung ở thôn. Với khoảng 1 ha cà phê, gia đình ông duy trì sản lượng trung bình khoảng 4 tấn/năm, thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Những kinh nghiệm tích lũy trong sản xuất giúp ông Phương có thêm câu chuyện để trao đổi với bà con, nhất là về chăm sóc cây trồng, phát triển kinh tế và những việc liên quan trực tiếp đến đời sống.
Chi bộ thôn Đa Nung chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn quần chúng ưu tú từ thực tiễn
Chính sự gần gũi ấy cùng với vốn hiểu biết về phong tục, tập quán của đồng bào Cil đã giúp ông Phương thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, trò chuyện và vận động người dân. Những chủ trương, nhiệm vụ của địa phương khi được ông trao đổi đều được đặt trong những vấn đề gần với cuộc sống, để bà con dễ hiểu, dễ chia sẻ và cùng thực hiện.
“Mình sống gần bà con nên có việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích chung trước. Tôi luôn nghĩ đảng viên phải làm gương, nói được thì phải làm được, để bà con tin và cùng làm”, ông Phương nói.
Sự gần gũi với bà con giúp ông Rơ Ông Ha Phương (trái) thuận lợi hơn trong tuyên truyền, vận động ở cơ sở
Ở góc độ xây dựng Đảng, đây cũng là một trong những yêu cầu được Chi bộ thôn Đa Nung chú trọng, đó là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên để tạo sự đồng thuận từ cơ sở, xem đây là một trong những yếu tố tạo nên sự đồng thuận ngay từ khu dân cư. Chi bộ thôn Đa Nung hiện có 14 đảng viên, trong đó 4 đảng viên là người dân tộc thiểu số.
Theo ông Nguyễn Đình Bắc, Bí thư Chi bộ thôn Đa Nung, công tác phát triển Đảng được chi bộ thực hiện thường xuyên, chú trọng phát hiện quần chúng ngay từ quá trình tham gia công việc ở thôn, hoạt động đoàn thể và đời sống hằng ngày.
“
Khi đã xác định được nhân tố có triển vọng, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên gần gũi, hướng dẫn và theo dõi quá trình phấn đấu của từng người.
Ông Nguyễn Đình Bắc, Bí thư Chi bộ thôn Đa Nung
Tạo nguồn từ những nhân tố trẻ
Tại Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà, những giáo viên trẻ, đoàn viên ưu tú được tạo điều kiện rèn luyện qua chuyên môn và các hoạt động chung của nhà trường. Nguyễn Hà Quang Huy, giáo viên tiếng Anh, 23 tuổi, là một trong những quần chúng trẻ trưởng thành từ môi trường đó.
Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên trẻ
Tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Đà Lạt năm 2025, anh Huy bắt đầu công tác tại Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà và tích cực tham gia công tác Đoàn. Qua quá trình công tác, anh có điều kiện rèn luyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm và được tổ chức theo dõi, bồi dưỡng trước khi được kết nạp Đảng vào tháng 6/2026.
Giáo viên trẻ được tạo điều kiện phát huy năng lực qua công tác chuyên môn và hoạt động Đoàn
Với một giáo viên trẻ, quá trình đứng lớp và tham gia công tác tập thể cũng là quá trình tự rèn luyện. Qua mỗi nhiệm vụ được giao, anh Huy có thêm cơ hội trau dồi chuyên môn, khả năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm. Những kết quả trong công việc và sự chủ động trong hoạt động chung trở thành cơ sở để tổ chức Đoàn, chi bộ nhà trường tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng.
Đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn trẻ, anh Huy xem đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là dấu mốc nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc và rèn luyện.
“
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm để tôi tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện.
Anh Nguyễn Hà Quang Huy, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà
Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà hiện có 21 đảng viên. Công tác phát triển Đảng được duy trì qua từng nhiệm kỳ và đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Cô Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà cho rằng, trong trường học, việc tạo nguồn cần được thực hiện từ sớm, thông qua quá trình theo dõi phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm của giáo viên trẻ, đoàn viên.
“
Nhà trường chú trọng phát hiện những giáo viên trẻ, đoàn viên có năng lực, trách nhiệm và ý thức phấn đấu để giới thiệu, bồi dưỡng.
Cô Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà
Bám cơ sở để tạo nguồn bền vững
Những chuyển động ở các chi bộ đang được đặt trong định hướng chung của Đảng bộ xã Phú Sơn Lâm Hà. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng bộ xã tiếp tục xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó phát triển đảng viên mới phải gắn với việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.
Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chú trọng tạo nguồn, phát triển đội ngũ kế cận từ cơ sở
Năm 2025, 38/38 tổ chức đảng của xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; 520/526 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để công tác phát triển Đảng sát với cơ sở hơn, Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà chú trọng phân công đảng ủy viên phụ trách, theo dõi các chi bộ thôn. Qua đó, cấp ủy xã có điều kiện nắm tình hình ở từng địa bàn, cùng chi bộ rà soát nguồn và kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình tạo nguồn.
Theo Phó Ban Xây dựng Đảng xã Phú Sơn Lâm Hà Phan Trọng Dân, đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ thường xuyên trao đổi với cấp ủy cơ sở, nắm những vấn đề đang đặt ra và cùng chi bộ tìm hướng giải quyết. Với công tác phát triển Đảng, việc bám sát địa bàn giúp cấp ủy xã kịp thời nắm được nguồn quần chúng, quá trình phấn đấu cũng như những khó khăn cần hướng dẫn.
“
Đảng ủy viên phụ trách không làm thay công việc của chi bộ, mà cùng cấp ủy cơ sở rà soát nguồn, trao đổi cách bồi dưỡng và hướng dẫn những nội dung còn vướng trong quá trình thực hiện
Đồng chí Phan Trọng Dân, Phó Ban Xây dựng Đảng xã Phú Sơn Lâm Hà
Cách làm này càng có ý nghĩa trong điều kiện Phú Sơn Lâm Hà có địa bàn rộng, nhiều khu dân cư và 14 dân tộc cùng sinh sống; đồng bào DTTS chiếm khoảng 29% dân số toàn xã. Mỗi địa bàn có đặc điểm về dân cư, đời sống và điều kiện sinh hoạt khác nhau, đòi hỏi cấp ủy phải nắm chắc cơ sở để việc tuyên truyền, vận động và tạo nguồn phù hợp với thực tế.
Đến nay, Đảng bộ xã Phú Sơn Lâm Hà có 595 đảng viên, trong đó 278 đảng viên nữ, 115 đảng viên là người có đạo và 64 đảng viên là người DTTS, chiếm 10,76%. Toàn Đảng bộ có 25 chi bộ và 1 đảng bộ trực thuộc. Theo chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm, số đảng viên mới kết nạp phấn đấu đạt 3% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Năm 2026, Tỉnh ủy giao xã phát triển 20 đảng viên mới.
Diện mạo Phú Sơn Lâm Hà trên hành trình xây dựng và phát triển
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã cử 50 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến thời điểm hiện tại, xã đã kết nạp 14/20 đảng viên mới theo chỉ tiêu năm 2026; trong đó có 11 đảng viên người Kinh và 3 đảng viên là người DTTS. Kết quả này cho thấy, nguồn phát triển Đảng đang được chú trọng từ nhiều địa bàn, nhóm đối tượng và môi trường công tác khác nhau.
Đồng chí Đỗ Quốc Tuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà cho rằng, chất lượng đảng viên mới phải được đặt lên hàng đầu, bởi đây là lực lượng tiếp tục tham gia công tác, đóng góp cho tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Vì vậy, Đảng ủy xã quan tâm xuyên suốt quá trình phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp và tiếp tục rèn luyện sau khi quần chúng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
“
Chúng tôi xác định nơi nào còn khó trong tạo nguồn thì phải tìm cách tháo gỡ, nơi nào có nhân tố tích cực thì phải quan tâm bồi dưỡng.
Đồng chí Đỗ Quốc Tuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà
Làm chắc nguồn từ cơ sở, Phú Sơn Lâm Hà đang tạo nền tảng để những nhân tố tích cực trưởng thành trong thực tiễn, sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng và nhận những phần việc lớn hơn. Mỗi quần chúng được bồi dưỡng tốt hôm nay sẽ góp thêm một mắt xích vững vàng cho đội ngũ kế cận ngày mai. Từ nền tảng ấy, công tác xây dựng Đảng ở Phú Sơn Lâm Hà có thêm sức bật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.