Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận: Cứu sống bệnh nhân 2 lần ngưng tim

Trang Hiếu 28/08/2026 16:38

Chiều 28/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, ê kíp bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Chống độc và Đơn nguyên Can thiệp tim mạch của bệnh viện cứu sống bệnh nhân nữ 2 lần ngưng tim.

1787908193299_2089050282102909243_5660777784438638921_n(1).jpg
Bác sĩ Ngô Văn Ba - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cùng bệnh nhân vui sau khi can thiệp tim mạch

Cụ thể, bà N.T.C. (69 tuổi, xã Hàm Thuận Nam) được Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Nam chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng khó thở, tụt huyết áp và suy hô hấp. Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tình trạng bệnh nhân diễn tiến rất nặng, với 2 lần ngưng tim tiên lượng nguy cơ tử vong trên 95%. Sau khi áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, các bác sĩ đã hồi sức thành công cho bệnh nhân.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn, quyết định can thiệp mạch vành cấp cứu ngay tại bệnh viện. Bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tạm thời và đặt 2 stent để tái thông mạch. Sau hơn 36 giờ điều trị tích cực, tình trạng bà C. chuyển biến tích cực, được cai máy thở, rút nội khí quản, các chỉ số dần ổn định.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, hẹp mạch vành và đái tháo đường, đang trong thời gian chờ tái khám tại một bệnh viện chuyên khoa ở TP Hồ Chí Minh. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện mệt nhiều, khó thở nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Nam cấp cứu. Sau khi đánh giá tình trạng vượt khả năng xử trí, cơ sở này đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh.

1787908219538_2089050282102909243_5660777784438638921_h.jpg
Điều dưỡng kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, trước đây những ca nhồi máu cơ tim nặng cần can thiệp mạch vành thường phải chuyển đến các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Đối với bệnh nhân đã 2 lần ngưng tim, việc có thể xử trí và tái thông mạch vành ngay tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận giúp rút ngắn đáng kể thời gian cấp cứu, hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển viện và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Thành công của ca bệnh cũng cho thấy năng lực làm chủ kỹ thuật tim mạch can thiệp của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Qua đó, góp phần giúp người dân địa phương được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tỉnh.

Trang Hiếu