Từ những bon làng còn nhiều khó khăn, những cán bộ cơ sở chọn cách làm gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng dân. Không chỉ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, họ còn trực tiếp kết nối nguồn lực, hỗ trợ sinh kế, chăm lo nhà ở. Sự tận tâm ấy đang góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét trong đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây Lâm Đồng.
Nhờ sự quan tâm của địa phương, của những cán bộ cơ sở căn nhà của bà Tạ Thị Đào ở xã Quảng Tín đang trong quá trình hoàn thiện
Gần dân để hỗ trợ kịp thời
Căn nhà mới của bà Tạ Thị Đào ở xã Quảng Tín đang dần hoàn thiện từ nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kết nối, vận động. Để nguồn lực đến đúng người, đúng hoàn cảnh, anh Điểu Minh, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã là người trực tiếp rà soát, đề xuất và đồng hành cùng gia đình trong suốt quá trình xây dựng.
Không chỉ vận động nguồn hỗ trợ, anh thường xuyên đến thăm hỏi, nắm tình hình, kịp thời chia sẻ những khó khăn phát sinh. Với gia đình bà Đào, căn nhà mới không chỉ giúp ổn định chỗ ở, mà còn là điểm tựa để vững tin hơn trong hành trình vươn lên.
Bà Tạ Thị Đào cho biết, sự quan tâm của địa phương, đặc biệt là cá nhân anh Điểu Minh đã giúp gia đình bà có căn nhà che mưa, che nắng. Đây còn là sự động viên rất lớn về tinh thần với gia đình. Sự đồng hành ấy khiến gia đình cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng đối với hoàn cảnh khó khăn.
Là cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tín, anh Điểu Minh luôn xác định công tác Mặt trận phải bắt đầu từ cơ sở, từ việc lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu thực tế của người dân.
Bản thân cũng là người dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của bà con, anh có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là những hộ còn khó khăn về việc làm, thu nhập và nhà ở.
Anh Điểu Minh lắng nghe, nắm bắt tình hình đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số
Xã Quảng Tín hiện có 4 bon đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống bà con còn khó khăn. Nhiều gia đình nhà ở xuống cấp, chưa có điều kiện sửa chữa, xây dựng. Vì vậy, chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ hộ nghèo có nơi ở ổn định là một trong những nhiệm vụ anh Điểu Minh dành nhiều tâm huyết.
Từ thực tế đó, anh thường xuyên xuống từng bon, đến từng hộ để tìm hiểu hoàn cảnh, rà soát nhu cầu và xác định những trường hợp thực sự cần hỗ trợ.
Những thông tin từ cơ sở sau đó được anh phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, chính quyền địa phương tham mưu, kết nối các tổ chức, cá nhân và nguồn lực xã hội. Với anh, mỗi sự hỗ trợ đến đúng lúc, đến kịp thời không chỉ giúp một gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
“
Là cán bộ người dân tộc thiểu số, tôi luôn mong muốn góp sức xây dựng bon làng ngày càng phát triển, đời sống bà con ngày càng được nâng lên. Trong công tác giảm nghèo, tôi luôn trăn trở làm sao để bà con vơi bớt khó khăn, có điều kiện ổn định cuộc sống.
Anh Điểu Minh, Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tín
Kết nối yêu thương, lan tỏa giá trị tốt đẹp
Nếu ở Quảng Tín, sự gần dân, sát cơ sở được thể hiện qua việc chăm lo đời sống, thì tại xã Quảng Sơn, tinh thần ấy đang được thể hiện từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực. Đó là kết nối sức trẻ với những tấm lòng thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
Sinh năm 1991, quê ở bon N’Ting, xã Quảng Sơn, chị H’Hai từng trải qua nhiều vị trí công tác tại địa phương trước khi được giao nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã từ tháng 7/2022. Lớn lên từ bon làng, được học tập và trở về phục vụ chính quê hương là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để chị không ngừng cống hiến.
Với sức trẻ, sự năng động và tinh thần trách nhiệm, chị H’Hai luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; từ đó tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặc biệt, chị dành nhiều tâm huyết kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chương trình "Tiếp sức mùa thi" ở xã Quảng Sơn thu hút đông đảo đoàn viên tham gia
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, từ năm 2023, chị H’Hai khởi xướng, vận động các mạnh thường quân triển khai chương trình “Bữa cơm 0 đồng”, tiếp sức cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Không chỉ là những suất cơm miễn phí, chương trình còn hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập và phương tiện đưa đón khi cần thiết.
"Bữa cơm 0 đồng" do chị H'Hai, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn khởi xướng
Với nhiều học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, phải vượt quãng đường từ 30 đến 40 km để đến điểm thi, những suất cơm nghĩa tình đã trở thành sự động viên thiết thực, giúp các em và phụ huynh giảm bớt áp lực, yên tâm trong những ngày thi. Em Tráng A Kềnh, xã Quảng Hòa chia sẻ: ““Bữa cơm 0 đồng” do Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn tổ chức không chỉ giúp em và các bạn tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nghỉ ngơi, ôn tập giữa những buổi thi”.
Em Tráng A Kềnh chia sẻ về "Bữa cơm 0 đồng"
Từ hiệu quả của chương trình, mô hình tiếp tục được duy trì và mở rộng thành “Suất cơm 0 đồng”, tổ chức định kỳ vào thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần, trung bình khoảng 50 suất mỗi buổi dành cho người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với đó, chị H’Hai thường xuyên kết nối các nguồn lực xã hội để trao quà cho hộ nghèo dịp lễ, Tết; trao học bổng trước thềm năm học mới và chăm lo cho thiếu nhi trong các dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu.
Chị H'Hai (đứng thứ 2 từ phải qua) tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Không chỉ chăm lo an sinh xã hội, chị H’Hai còn duy trì hiệu quả các phong trào như chiến dịch tình nguyện số, “Chủ nhật xanh”, chung tay bảo vệ môi trường… Qua đó, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Sơn tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên năng động, trách nhiệm và gần dân.
Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn hưởng ứng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chị H’Hai, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn chia sẻ, điều chị mong muốn là có thể kết nối thêm nhiều nguồn lực, cùng tổ chức Đoàn tạo điều kiện để trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được học tập, chăm sóc và phát triển tốt hơn. Sự chung tay của các mạnh thường quân và tinh thần hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên chính là động lực để chị tiếp tục gắn bó với công tác Đoàn.
Chị H'Hai, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Sơn chia sẻ
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, chị H’Hai đang góp phần đưa công tác Đoàn ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, để màu áo xanh thanh niên thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và cống hiến vì cộng đồng.
Một góc của xã Quảng Sơn
Dấu ấn của cán bộ cơ sở không nằm ở những việc làm lớn lao mà đơn giản là có mặt đúng lúc, lắng nghe điều người dân cần. Chính sự gần gũi ấy đang góp phần đưa những chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ, để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được nhân lên từ mỗi bon làng. Và khi cán bộ gần dân, sát dân sẽ bồi đắp niềm tin, khơi dậy sức dân, tạo nền tảng cho thúc phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.