Kết nối - quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Lâm Đồng
Chiều ngày 28/8, tại TP Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ tổ chức Hội nghị kết nối - quảng bá giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản và ký kết Chương trình phối hợp giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó có Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Nhi- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ cho biết, những năm gần đây, thành phố phát triển các vùng nguyên liệu quy mô tập trung, xây dựng và duy trì hoạt động 222 chuỗi liên kết sản phẩm nông lâm thủy sản trên cả nước; bình quân tăng 12-15%/năm.
Thông qua cơ chế phối hợp, các tỉnh, thành phố đã chia sẻ thông tin, trao đổi dữ liệu, quy chuẩn chất lượng và nhu cầu tiêu thụ, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường. Các tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên như Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP Huế bổ sung các nhóm sản phẩm đặc trưng, góp phần làm phong phú cơ cấu mặt hàng giao thương có giá trị kinh tế cao của địa phương.
Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, quản lý chất lượng gắn với chế biến và phát triển thị trường nông sản của địa phương, bà Nguyễn Thùy Quý Tú- Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 153.000 ha chứng nhận sản xuất an toàn bền vững, được cấp 1.242 mã số vùng trồng và hơn 300 cơ sở đóng gói các loại trái cây xuất khẩu; 918 sản phẩm OCOP 3- 4 sao với 518 chủ thể. Trung bình mỗi năm lấy khoảng 1.200 - 1.300 mẫu kiểm nghiệm, kết quả đạt tỷ lệ trên 98% về tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm.
.jpg)
Toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng 428 chuỗi liên kết với 47.590 hộ thành viên, tổng diện tích trồng trọt 85.000 ha (920.000 tấn/năm); tổng đàn vật nuôi 2.230.000 con (210.000 tấn/năm); sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi chiếm 55% tổng sản lượng nông sản. Ngoài ra còn có 140 cơ sở áp dụng tiêu chuẩn HACCP, ISO, BRC trong sơ chế, chế biến nông sản, thủy sản.
“Lâm Đồng xác định xúc tiến thương mại không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, triển lãm mà phải hướng đến kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với doanh nghiệp thu mua, nhà phân phối, hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ và đối tác xuất khẩu, đặc biệt chú trọng kết hợp xúc tiến thương mại truyền thống với thương mại điện tử. Hiện nay, tỉnh đang vận hành trang thông tin thương mại điện tử riêng cho nông sản, đã hỗ trợ trên 900 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với hơn 2.000 sản phẩm…”, bà Tú nhấn mạnh.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp sản xuất, hệ thống siêu thị, cửa hàng phân phối của Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác giao thương trong thời gian tới.