Thời sự

Lâm Đồng quảng bá và liên kết phát triển du lịch 5 địa phương liền kề

Minh Vân - Nguyễn Luân 29/08/2026 19:16

Ngày 29/8, UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) phối hợp với các xã, phường liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch Mũi Né - Phú Thủy - Phan Thiết - Tiến Thành - Hòa Thắng năm 2026, hướng tới hình thành chuỗi sản phẩm và không gian du lịch liên kết.

Hội nghị có chủ đề “Liên kết điểm đến - Kết nối sản phẩm - Mở rộng thị trường - Phát triển du lịch bền vững”.

n-giao-ve-phia-dia-phuong-co-cac-dong-chi-ho-van-muoi-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd(3).jpg
Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị

Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

4-5-(2).jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Về phía địa phương, có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương tham dự hội nghị
Lãnh đạo các địa phương tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị, còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các xã, phường liền kề, các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn cho biết, 5 địa bàn Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và Hòa Thắng có vị trí liền kề nhưng sở hữu những lợi thế riêng.

4-2-(1).jpg
Đồng chí Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né phát biểu khai mạc hội nghị

Mũi Né có thương hiệu du lịch biển, hệ thống nghỉ dưỡng, đồi cát, làng chài, văn hóa cộng đồng và các hoạt động thể thao biển. Phú Thủy có lợi thế về không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, mua sắm và vui chơi, giải trí.

img_9582(1).jpg
Toàn cảnh hội nghị

Trong khi đó, Phan Thiết có chiều sâu về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, đời sống đô thị biển, tín ngưỡng và những giá trị gắn với cộng đồng ngư dân; Tiến Thành đang hình thành không gian du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sự kiện và dịch vụ quy mô lớn; Hòa Thắng nổi bật với đồi cát, cảnh quan thiên nhiên phù hợp với các sản phẩm trải nghiệm, khám phá, sinh thái và thể thao.

Theo ông Lê Thanh Sơn, nếu kết nối hiệu quả các lợi thế trên, các địa phương có thể hình thành những hành trình du lịch đa trải nghiệm, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

3-2-(2).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp kết nối các điểm đến thành chuỗi sản phẩm; xây dựng tour, tuyến liên địa phương; kết nối dịch vụ lưu trú, tham quan, ẩm thực, vui chơi giải trí và mua sắm; phát triển sản phẩm trải nghiệm, kinh tế ban đêm và mở rộng thị trường khách.

du-lich-1-(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu chủ đề “Hiệp hội Du lịch phát huy vai trò tập hợp doanh nghiệp, chung tay cùng các ngành, các cấp chính quyền địa phương hiện thực hóa Quy hoạch chung đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né vươn tầm châu Á - Thái Bình Dương”

Các đại biểu cũng đề xuất những chương trình kích cầu, sản phẩm mới, phương án quảng bá chung và các sự kiện có khả năng thu hút du khách. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên được xác định là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.

Tiến sĩ La Nữ Ánh Vân - Phó Trưởng Khoa Du lịch - Trường Đại học Phan Thiết trình bày về chủ đề “Mũi Né – Từ điểm đến đến không gian du lịch liên kết, phát triển bền vững”.
Tiến sĩ La Nữ Ánh Vân, Phó Trưởng Khoa Du lịch - Trường Đại học Phan Thiết trình bày về chủ đề “Mũi Né - Từ điểm đến đến không gian du lịch liên kết, phát triển bền vững”

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh khó khăn, vướng mắc về hạ tầng, môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ, cơ chế phối hợp, quảng bá và tiếp cận thị trường…

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao việc các địa phương chủ động tổ chức hội nghị liên kết du lịch, đồng thời cho rằng Mũi Né - Phan Thiết và các địa bàn lân cận còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tương xứng.

8(1).jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, sau hợp nhất, Lâm Đồng có lợi thế đặc biệt với không gian “ngàn hoa - biển xanh - đại ngàn”, tạo điều kiện hình thành hành trình du lịch kết nối 3 vùng.

Tuy nhiên, qua các ý kiến tham luận có thể thấy Mũi Né và các xã, phường lân cận có nhiều tiềm năng nhưng chưa phát huy tối đa lợi thế, do đó các địa phương cần liên kết để đánh thức tiềm năng, đưa Mũi Né - Phan Thiết nói riêng, Lâm Đồng nói chung phát triển lên tầm cao mới.

Đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, du lịch Lâm Đồng được xem là 1 trong 3 trụ cột chính của tỉnh, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng GRDP của địa phương. Tuy nhiên, doanh thu du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, đòi hỏi ngành du lịch và các địa phương tiếp tục đổi mới sản phẩm, phương thức quảng bá và liên kết thị trường.

2-2-(1).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Mũi Né - Phan Thiết hiện có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như show diễn Làng chài ở Bảo tàng Nước mắm, hầm rượu vang… nhưng chưa được truyền thông rộng rãi. Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch y tế, du lịch thể thao đang được nhiều du khách lựa chọn, thuận lợi để phát triển, tuy nhiên chưa phát triển đúng tầm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành du lịch nghiên cứu xây dựng bản đồ du lịch số, một mã QR chung, kho dữ liệu và hình ảnh chung, tích hợp thông tin về điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, mua sắm, trải nghiệm, sự kiện, tour tuyến và chương trình ưu đãi.

cac-dai-bieu-xem-clip-gioi-thieu-tiem-nang-du-lich-cua-cac-dia-phuong(1).jpg
Các đại biểu xem clip giới thiệu tiềm năng du lịch của các địa phương

Các giải pháp này cần được kết nối với dữ liệu chuyển đổi số của ngành du lịch tỉnh, qua đó giúp du khách thuận tiện tìm kiếm thông tin và xây dựng hành trình.

Việc tổ chức hội nghị liên kết du lịch các địa phương là cách làm hay, sáng tạo. Hi vọng, thời gian tới, các địa phương sẽ phát triển, có nhiều sản phẩm mới, góp phần hình thành hình ảnh điểm đến có tính liên kết, đa dạng sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Để thúc đẩy kinh tế ban đêm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền phường Mũi Né nghiên cứu quỹ đất, quy hoạch cung đường phù hợp để hình thành chợ đêm, góp phần đa dạng hóa hoạt động phục vụ du khách.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp” là điều kiện quan trọng đối với sự phát triển bền vững của du lịch.

9-2-(1).jpg
Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị

Về phía chính quyền, cần đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có cơ hội phát triển. Tỉnh Lâm Đồng trân trọng và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp, chung tay phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Minh Vân - Nguyễn Luân