Giáo dục - Đào tạo

Phú Sơn Lâm Hà sẵn sàng cho năm học mới

Thân Thu Hiền - Hương Ly 30/08/2026 11:18

Từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc huy động học sinh ra lớp, mọi phần việc đều được rà soát, hoàn thiện. Với sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng sự đồng hành của phụ huynh và người dân, xã Phú Sơn Lâm Hà đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

Các trường học trên địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027.
Các trường học trên địa bàn xã Phú Sơn Lâm Hà khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027

Chu đáo từ trường lớp

Tại Trường Mầm non Phú Sơn Lâm Hà, năm học mới mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên nhà trường hoạt động sau khi sáp nhập 3 trường mầm non gồm 1 điểm chính và 4 phân hiệu với 740 học sinh/26 nhóm lớp. Những ngày này cán bộ, giáo viên đang khẩn trương sắp xếp, vệ sinh, rà soát từng lớp học, đồ dùng, đồ chơi để chuẩn bị đón trẻ.

Giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn Lâm Hà chuẩn bị môi trường học tập, vui chơi cho trẻ.
Giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn Lâm Hà chuẩn bị môi trường học tập, vui chơi cho trẻ

Là ngôi trường có tỷ lệ học sinh là con em người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 39% nên câu chuyện “đến từng ngõ, gõ từng nhà” trước thềm năm học mới được Ban Giám hiệu nhà trường quán triệt và thực hiện từ rất sớm.

mua.png
Trường, lớp được vệ sinh, chỉnh trang chu đáo trước thềm năm học mới

Cô Trần Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn Lâm Hà chia sẻ: “Những ngày trước đó, các cô giáo lại về các thôn, tìm đến từng gia đình. Có những cuộc gặp chỉ là vài câu chuyện bên hiên nhà, có khi phải kiên nhẫn giải thích nhiều lần. Nhưng từ những lần đến từng nhà ấy, các giáo viên hiểu hơn về hoàn cảnh của mỗi gia đình và cũng có thêm cách để đưa trẻ đến trường”.

dscf5130.jpg
Cô Quý đến từng gia đình vận động trẻ trong độ tuổi đến trường

“Năm học này đặc biệt đối với tập thể nhà trường. Sau sáp nhập, chúng tôi vừa phải ổn định tổ chức, đội ngũ, vừa chuẩn bị các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhưng điều chúng tôi trăn trở nhất vẫn là làm sao để các cháu đến trường đầy đủ”, cô Thanh nói.

dscf5142.jpg

Có những cháu trong độ tuổi rồi nhưng gia đình còn khó khăn, còn băn khoăn, nên các cô phải gần gũi, chia sẻ để phụ huynh yên tâm cho con đi học

Cô Trần Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn Lâm Hà

Với cô Lê Thị Hồng Quý, người đã có 12 năm gắn bó với nghề, những chuyến đi vận động học sinh ra lớp tuy vất vả nhưng cũng là dịp để cô và đồng nghiệp hiểu hơn về cuộc sống của bà con. “Đi từng nhà tuy vất vả, nhưng cũng nhờ vậy mà mình hiểu thêm hoàn cảnh của bà con. Có gia đình còn bận công việc, có gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc cho trẻ đi học đúng tuổi. Mình cứ kiên trì trò chuyện, giải thích, vận động. Khi phụ huynh hiểu ra rồi thì họ rất thương con và ủng hộ các cô”, cô Quý chia sẻ.

dscf5201.jpg
Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lâm Hà chuẩn bị các điều kiện đón học sinh

Ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lâm Hà, sự chuẩn bị cho năm học mới mang một sắc thái riêng. Với 8 lớp, 234 học sinh, hơn 90% là học sinh DTTS, nhà trường phải chuẩn bị không chỉ lớp học mà cả nơi ăn, ở và sinh hoạt của các em.

dscf5178.jpg
Nhà trường chuẩn bị chu đáo khu nội trú để học sinh trở lại trường

Phòng học, phòng ở, nhà ăn và những khu vực sinh hoạt chung được rà soát, vệ sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng được phân công cụ thể để sẵn sàng chăm lo cho học sinh ngay từ những ngày đầu trở lại trường.

dscf5163.jpg
Các điều kiện ăn, ở, học tập và sinh hoạt của học sinh được nhà trường chuẩn bị đồng bộ

Thầy Hoàng Viết Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lâm Hà, cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn nhất là khi các em về trường, các em cảm thấy đây là một nơi an toàn, sạch sẽ và gần gũi. Nhất là với những học sinh mới, các em còn nhiều bỡ ngỡ, nên thầy cô sẽ phải gần gũi hơn, hướng dẫn nhiều hơn để các em quen với cuộc sống nội trú”.

dscf5160.jpg
Nhà ăn và các khu vực phục vụ sinh hoạt của học sinh được kiểm tra, vệ sinh

Những ngày cận năm học mới, nhà trường vẫn tranh thủ chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện những phần việc còn lại. “Đến thời điểm này, trường đang gấp rút chỉnh trang một số khuôn viên xung quanh sân trường để đón học sinh”, thầy Hùng chia sẻ.

Đồng hành cùng với ngành giáo dục địa phương

Cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà, năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên ngành Giáo dục Phú Sơn Lâm Hà bước vào chặng đường mới sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp. Sau sắp xếp, toàn xã còn 6 trường với 142 lớp, 4.634 học sinh. Trong điều kiện tổ chức mới, các trường đang từng bước ổn định đội ngũ, lớp học, cơ sở vật chất và nền nếp dạy học.

dscf5158.jpg
Cán bộ, nhân viên các trường tất bật với những công việc chuẩn bị trước ngày khai giảng

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà nhấn mạnh: Xác định công tác chuẩn bị cho năm học mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chính vì lẽ đó ngay từ những ngày đầu tháng 8, địa phương đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm, kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tập trung vào cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cảnh quan trường lớp và những điều kiện cần thiết phục vụ học sinh.

dscf5120.jpg
Sự chủ động của chính quyền, nhà trường và phụ huynh tạo nền tảng để Phú Sơn Lâm Hà bước vào năm học mới

Qua kiểm tra, địa phương kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của từng trường để có hướng phối hợp tháo gỡ. Quan điểm của xã là không để những thiếu hụt về cơ sở vật chất hay các điều kiện phục vụ dạy và học ảnh hưởng đến việc đến trường của học sinh. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, hoàn tất các phần việc trước ngày khai giảng, tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi và sẵn sàng cho năm học mới.

dscf5006.jpg

Sau sắp xếp, điều quan trọng là các trường giữ được sự đoàn kết để thích ứng với mô hình mới; qua đó, phát huy tốt đội ngũ và cơ sở vật chất hiện có

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà

Với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ngành, các trường học và sự đồng hành của phụ huynh, công tác chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027 tại xã Phú Sơn Lâm Hà đang được triển khai đồng bộ, thực chất. Đây là tiền đề để các nhà trường bước vào năm học mới với tinh thần chủ động, kỷ cương, bảo đảm điều kiện dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Thân Thu Hiền - Hương Ly