Lâm Đồng siết chặt, bảo đảm an toàn du lịch biển, đảo dịp lễ 2/9
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, các điểm du lịch biển, đảo trên địa bàn Lâm Đồng dự kiến đón lượng khách tăng cao. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách, các địa phương đang siết chặt kiểm soát phương tiện, hành khách và điều kiện thời tiết, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến ra biển, đảo.
.jpg)
Kiểm soát phương tiện hành khách từ bến
Theo ông Nguyễn Trường Sa, chủ tịch UBND xã Liên Hương, bến thủy nội địa Hoàng Phúc Bình Thuận là bến hành khách được phép hoạt động trên tuyến Liên Hương - Hòn Cau, thuộc vùng SB. Bến được UBND xã Liên Hương gia hạn hoạt động vào tháng 3/2026.
Trong quá trình hoạt động, bến và các phương tiện phải tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo đảm an toàn cho hành khách và phương tiện, nhất là trong thời gian thời tiết diễn biến phức tạp.

UBND xã Liên Hương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tại bến; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trên tuyến Liên Hương - Hòn Cau.

Tuyến du lịch Hòn Cau đi về trong ngày hoặc ở lại đêm gần đây được nhiều du khách biết đến, thu hút các bạn trẻ ở nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… đến tham quan, khám phá, trải nghiệm.
Nơi đây hoàn toàn tách biệt với đất liền, được du khách ví von như “thiên đường xanh” vì sở hữu khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp. Đặc biệt, tour Hòn Cau hút khách từ tháng 4 – 8 âm lịch, khi trời êm, du lịch biển đảo sẽ đông khách hơn.

Trung tá Đặng Hoài Vĩ - Phó Trưởng Công an xã Liên Hương cho biết, các cơ sở tổ chức tour phải đăng ký số lượng, thông tin du khách với trạm biên phòng trước khi đưa khách ra đảo. Phương tiện phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách cũng như thuyền viên.
Các phương tiện đồng thời phải thực hiện đầy đủ thủ tục biên phòng, chấp hành quy định về quản lý người, phương tiện hoạt động tại khu vực biên giới biển.
Siết chặt hoạt động tại Kê Gà
Tại khu vực Kê Gà, xã Tân Thành, các phương tiện thủy nội địa phục vụ đưa đón khách tham quan Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà cũng được tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, địa phương đã phối hợp với Công an xã, Trạm Quản lý Hải đăng Kê Gà và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn, đăng ký, đăng kiểm của các phương tiện thủy nội địa trước khi đưa khách tham quan.

Địa phương quản lý, giám sát chặt từng chuyến, trong đó khống chế số lượng hành khách trên phương tiện không vượt quá 50% sức chở theo thiết kế của phương tiện.

Cụ thể, phương tiện có sức chở 20 người chỉ được chở tối đa 10 khách/chuyến. Việc giới hạn số lượng hành khách nhằm phù hợp với năng lực cứu hộ tại chỗ.
Các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy sẽ bị xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, Trạm Quản lý Hải đăng Kê Gà phối hợp cung cấp thông tin về thời tiết, hải văn. Các phương tiện không được phép hoạt động khi gió vượt cấp 5; những yếu tố thời tiết bất lợi được cảnh báo kịp thời để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.
Đảm bảo an toàn tour Hòn Tranh
Tại Đặc khu Phú Quý, Hòn Tranh là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong các dịp nghỉ lễ. Địa phương đang tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa đến khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quý cho biết, tour Hòn Tranh được phép hoạt động và lực lượng Biên phòng thực hiện kiểm soát theo quy định.
Địa phương thường xuyên rà soát, thống kê phương tiện ca nô, phương tiện thủy nội địa, phạm vi hoạt động, các điểm neo đậu, đón trả khách; kịp thời chấn chỉnh các phương tiện hoạt động không bảo đảm điều kiện an toàn, hoặc không đúng tour tuyến, khu vực được phép hoạt động.

Hiện nay, Đặc khu Phú Quý có 2 doanh nghiệp kinh doanh phương tiện thủy nội địa đưa khách ra Hòn Tranh. Các đơn vị phải lập đầy đủ danh sách hành khách trước khi xuất bến và chỉ được chở đúng số người theo giấy chứng nhận đăng kiểm.
Phương tiện phải trang bị đầy đủ áo phao và yêu cầu hành khách mặc áo phao trong suốt hành trình. Người điều khiển phương tiện phải có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định và duy trì liên lạc bằng bộ đàm trong quá trình di chuyển.

Đặc biệt, phương tiện không được hoạt động khi điều kiện thời tiết có gió vượt cấp 5.
Để bảo đảm an toàn hoạt động du lịch đường thủy trong dịp lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tăng cường quản lý phương tiện thủy nội địa, ca nô phục vụ vận tải hành khách, tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí trên biển, sông, hồ.

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì rà soát, tham mưu hoàn thiện các phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đường thủy nội địa; chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý khi xảy ra tai nạn, sự cố.
Lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt hoạt động vận tải hành khách, tham quan, du lịch trên biển, sông, hồ; xử lý nghiêm phương tiện, bến bãi, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện an toàn hoặc vi phạm quy định.
UBND các xã, phường, đặc khu phải quản lý chặt hoạt động vận tải hành khách, tham quan, du lịch; không để xảy ra tình trạng bến bãi tự phát, phương tiện hoạt động không bảo đảm điều kiện an toàn, hành khách không mặc áo phao.
Các địa phương đồng thời phải phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tai nạn, sự cố; làm rõ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, mất an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn trên biển; không cho phương tiện thủy nội địa chở khách từ bờ ra đảo, khu neo đậu trên đầm, vịnh và khu vực ven biển hoạt động khi điều kiện không bảo đảm an toàn.
Chủ phương tiện, đơn vị khai thác phải thực hiện nghiêm các quy định về số lượng người, áo phao, phao cứu sinh và các trang thiết bị an toàn.
Với lượng khách dự kiến tăng trong kỳ nghỉ lễ, việc kiểm soát chặt phương tiện, người điều khiển, số lượng hành khách và điều kiện thời tiết được xem là yêu cầu quan trọng để phòng ngừa rủi ro. Chủ động từ khâu xuất bến, hành trình đến điểm tham quan sẽ góp phần để du khách có những trải nghiệm biển, đảo an toàn, thuận lợi trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.