Hy Lạp chi 3,6 tỉ USD mua mạng phòng không Israel và đợt thử tên lửa Cakir của Thổ Nhĩ Kỳ
Hy Lạp mua mạng phòng không 3,6 tỉ USD từ Israel, Ukraine thử 4 mẫu drone chặn Geran phản lực, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu phóng thử tên lửa hành trình Cakir.
Thị trường vũ khí và công nghệ phòng thủ quốc tế ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý, nổi bật là thương vụ phòng không quy mô lớn giữa Israel và Hy Lạp, các bước thử nghiệm drone đánh chặn tốc độ cao tại Ukraine và vụ phóng thử tên lửa hành trình mặt đất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hy Lạp đầu tư 3,6 tỉ USD xây dựng mạng phòng không Achilles Shield
Hy Lạp dự kiến ký thỏa thuận trị giá 3,6 tỉ USD với Israel tại Tel Aviv để xây dựng mạng lưới phòng không nhiều tầng mang tên Achilles Shield. Đây được xem là hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Israel, vượt qua thương vụ cung cấp tổ hợp Arrow 3 trị giá 3,5 tỉ USD cho Đức vào năm 2023.
Gói trang bị tích hợp ba dòng vũ khí chủ lực của Israel vào một hệ thống thống nhất. Trong đó, tập đoàn Rafael đảm nhiệm cung cấp hệ thống David's Sling nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo và các mục tiêu tầm xa, kết hợp tổ hợp cơ động SPYDER. Israel Aerospace Industries (IAI) phụ trách hệ thống Barak MX nhằm đối phó máy bay và tên lửa hành trình. Phần lớn ngân sách hợp đồng thuộc về Rafael.

Kế hoạch này giúp Hy Lạp từng bước thay thế các khí tài phòng không đã cũ. Hệ thống SPYDER được định hướng thay thế Osa-AK và Tor-M1 có nguồn gốc Nga, Barak MX thay thế tổ hợp Hawk của Mỹ, trong khi lớp phòng thủ mới sẽ bổ trợ cho Patriot và đảm nhận một phần vai trò của S-300.
Bên cạnh các bệ phóng, thỏa thuận bao gồm một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cấp quốc gia tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân loại mục tiêu và điều phối đánh chặn. Các doanh nghiệp Hy Lạp dự kiến đảm nhận khoảng 700 triệu euro khối lượng công việc với tư cách nhà thầu phụ. Chương trình này nằm trong kế hoạch hiện đại hóa tổng thể của Athens cùng với UAV, vệ tinh radar, tàu chiến và máy bay vận tải.
Ukraine thử nghiệm 4 mẫu UAV đánh chặn Geran phản lực
Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiến hành thử nghiệm thực địa bốn mẫu drone đánh chặn mới nhằm đối phó các thiết bị bay không người lái tấn công sử dụng động cơ phản lực của Nga. Cả bốn phương án đều đã trải qua đánh giá ban đầu và đang trong quá trình hoàn thiện kỹ thuật.

Việc đối phương triển khai các biến thể Geran-4 và Geran-5 trang bị động cơ phản lực tạo ra áp lực lớn cho lưới phòng không tầm thấp do tốc độ bay cao hơn đáng kể so với dòng Shahed/Geran động cơ piston trước đây. Ngày 21/8, phía Ukraine đã giới thiệu mẫu UAV phản lực Alexa Spatium chuyên dụng, được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu tốc độ cao và có khả năng thu hồi tái sử dụng khi không tìm thấy mục tiêu.
Ngoài việc nâng cao vận tốc bay của drone đánh chặn, thách thức kỹ thuật lớn đối với Kyiv là hoàn thiện mạng lưới radar cảnh báo sớm, hệ thống dẫn đường chính xác và tối ưu chi phí để đảm bảo khả năng sản xuất hàng loạt quy mô lớn.
Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa hành trình Cakir phóng từ mặt đất
Công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan đã lần đầu công khai thử nghiệm phiên bản phóng từ mặt đất cơ động của tên lửa hành trình Cakir. Trong đợt thử nghiệm riêng biệt, hai quả đạn đã lần lượt đánh trúng các mục tiêu giả định trên đất liền và trên biển.

Để khai hỏa từ bệ phóng mặt đất, Cakir được tích hợp thêm một tầng đẩy sơ tốc sử dụng nhiên liệu rắn, nâng khối lượng toàn bộ quả đạn từ 275 kg (bản phóng từ trên không) lên khoảng 330 kg trước khi động cơ phản lực KTJ-1750 kích hoạt.
Tên lửa Cakir sở hữu tầm bắn công bố trên 150 km, sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại thế hệ mới kết hợp đường truyền dữ liệu hai chiều cho phép cập nhật tọa độ hoặc thay đổi mục tiêu trong hành trình. Vũ khí này có khả năng bay bám địa hình hoặc bay sát mặt biển để tránh radar phòng không đối phương. Việc đa dạng hóa cấu hình phóng giúp dòng tên lửa này có thể triển khai linh hoạt từ máy bay, trực thăng, UAV, tàu mặt nước, xuồng không người lái và xe phóng mặt đất.