Kinh tế

Bệ phóng cho chặng đường nước rút

Lê Dung 01/09/2026 08:32

Sau một loạt cú hích trong điều hành và những chuyển động tích cực từ cơ sở, Lâm Đồng đang tích lũy một nền tảng mới cho chặng nước rút năm 2026. Điều đáng chú ý lúc này là cách nguồn lực được tập trung, tiến độ được kéo sát và dư địa tăng trưởng từng bước được mở rộng từ tỉnh đến từng địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười gặp gỡ các hộ dân có đất nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Dương Phong)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười gặp gỡ các hộ dân có đất nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (Ảnh: Dương Phong)

Từ mục tiêu lớn đến từng việc cụ thể

Ngay từ đầu năm, Lâm Đồng đã đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%, cùng tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 134.000 tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công và thu ngân sách tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Mục tiêu cao tạo áp lực ngay từ đầu năm. Lâm Đồng vì thế không chờ đến những tháng cuối năm mới tìm cách tăng tốc.

Ngay trong tháng 1, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu không để tiến độ giải ngân của tỉnh thấp hơn bình quân chung cả nước, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phường, xã, đặc khu về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Ảnh tư liệu)

Trong những tháng tiếp theo, yêu cầu này tiếp tục được cụ thể hóa trong công tác điều hành đầu tư công. Tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án và giải ngân được đặt trong cùng một mạch công việc. Những dự án chậm tiến độ được rà soát để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng vốn đã bố trí nhưng không thể chuyển thành khối lượng thực hiện.

Đến tháng 7, yêu cầu tăng tốc được nâng lên thành phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số”, với sự tham gia của 124 xã, phường, đặc khu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra
Mục tiêu tăng trưởng được Lâm Đồng cụ thể hóa tại từng địa bàn, gắn với giải ngân và giải phóng mặt bằng (Ảnh tư liệu)

Mục tiêu tăng trưởng từ đó được đặt xuống từng địa bàn, gắn với những phần việc cụ thể như giải ngân, giải phóng mặt bằng, tăng thu, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương rà soát dư địa tăng trưởng, tập trung xử lý những việc có thể tạo kết quả ngay trong năm; các sở, ngành kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Sau 6 tháng, GRDP Lâm Đồng tăng 7,9%. Riêng quý II/2026 tăng 9,22%, đứng thứ 14/34 tỉnh, thành phố. Nhịp tăng trưởng đã cải thiện, nhưng khoảng cách với mục tiêu 10% vẫn đặt chặng cuối năm trước áp lực phải tạo thêm tốc độ.

Từ cơ sở mở thêm dư địa

Ở xã Đạ Tẻh 2, dư địa tăng trưởng trước hết được nhìn thấy từ tốc độ đưa nguồn vốn vào thực tế. Đến ngày 22/8, địa phương đã giải ngân hơn 20,28 tỷ đồng, đạt 67,07% kế hoạch vốn 30,242 tỷ đồng. Phần vốn còn lại đang là một trong những nguồn lực để địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm.

Từ một địa bàn cơ sở, những con số này cho thấy dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở các dự án quy mô lớn, mà còn được tạo ra từ khả năng triển khai công việc tại từng địa phương. Khi tiến độ được rút ngắn, nguồn lực được đưa vào thực tế nhanh hơn, tác động đến tăng trưởng cũng có điều kiện rõ nét hơn.

Lĩnh vực chế biến tại Lâm Đồng đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP nhưng chưa thể bù đắp được khoản thu thiếu hụt
Lĩnh vực chế biến tại Lâm Đồng đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP (Ảnh tư liệu)

Ở quy mô toàn tỉnh, sức vận động của nền kinh tế sau 8 tháng tiếp tục được thể hiện qua nhiều chỉ số. Thu ngân sách đạt hơn 23.300 tỷ đồng, bằng gần 68% dự toán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 132.755 tỷ đồng, tăng 18,52%; kim ngạch xuất khẩu vượt 2,24 tỷ USD.

Dòng vốn đầu tư cũng có thêm tín hiệu tích cực. Lâm Đồng đã chấp thuận 59 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 167.000 tỷ đồng và 7,7 triệu USD. Riêng tháng 8, có thêm 282 doanh nghiệp thành lập, với tổng vốn đăng ký hơn 1.190 tỷ đồng.

Những con số này tạo thêm điểm tựa cho chặng cuối năm, đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng hấp thụ và chuyển hóa nguồn lực. Với đầu tư công, đó là tiến độ thực hiện các dự án. Với khu vực tư nhân, đó là khả năng đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh. Với thương mại, dịch vụ và du lịch, đó là việc duy trì sức mua và mở rộng thị trường.

Đây cũng là nơi những yêu cầu điều hành của tỉnh được kiểm chứng. Từ đầu năm, Lâm Đồng liên tục đặt tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Khi phát động “180 ngày đêm”, tỉnh tiếp tục yêu cầu các địa phương rà soát từng nguồn lực, từng chỉ tiêu và từng dư địa tăng trưởng, gắn kết quả với trách nhiệm của người đứng đầu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, Lâm Đồng cần đánh giá sát đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng GRDP
Du lịch biển và năng lượng tái tạo đang tạo thêm dư địa phát triển cho Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Khoảng cách từ mức tăng 7,9% sau 6 tháng đến mục tiêu GRDP 10% cả năm vẫn còn đáng kể. Nhưng nền kinh tế đã có thêm những động lực rõ hơn sau 8 tháng, từ thu ngân sách, sức mua, xuất khẩu đến dòng vốn đầu tư và sự gia nhập của doanh nghiệp mới.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5% mỗi năm đã đặt ra một mặt bằng phát triển cao hơn cho cả giai đoạn.

Vì vậy, chặng cuối năm không chỉ quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của năm 2026. Tiến độ giải ngân, triển khai dự án và kết quả sản xuất, kinh doanh trong những tháng còn lại cũng sẽ tạo thêm năng lực tăng trưởng cho năm 2027 và giai đoạn 2026 - 2030.

7,9% là kết quả của nửa đầu năm, 10% là mục tiêu của cả năm. Khoảng cách giữa 2 con số ấy giờ được đặt vào tiến độ của từng dự án, sức bật của từng địa bàn và kết quả tạo ra trong những tháng cuối năm.

Lê Dung