Bám rừng xuyên Lễ
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, tỉnh Lâm Đồng tăng cường lực lượng tuần tra, trực chốt tại các vùng rừng giáp ranh và địa bàn trọng điểm. Nhiều đơn vị chủ rừng huy động tối đa lực lượng, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trực 24/24 giờ tại những vùng rừng trọng điểm
Để giữ rừng an toàn trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng ngay từ cơ sở.
Trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh, nơi có nguy cơ xảy ra phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phát sinh.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, kỳ nghỉ lễ kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng thời điểm lực lượng chức năng giảm quân số để xâm hại tài nguyên rừng. Nguy cơ tập trung ở những khu vực giáp ranh, địa bàn xa khu dân cư, nơi từng xảy ra hoặc có khả năng phát sinh tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Từ thực tế đó, công tác phòng ngừa và xây dựng phương án phối hợp được ngành triển khai từ sớm, tập trung vào những địa bàn trọng điểm và khu vực có nguy cơ cao.
Tại khu vực giáp ranh giữa Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà và Công ty Lâm sản tỉnh Khánh Hòa, những chuyến tuần tra vẫn được duy trì thường xuyên giữa núi rừng rộng lớn và địa hình hiểm trở. Nhiều khu vực nằm xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, trong khi thời tiết mưa kéo dài khiến công tác tuần tra càng thêm vất vả.
Ông Nông Phúc Anh, cán bộ Trạm Kiểm lâm Hòn Giao, Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà, cho biết: “Khu vực rừng đơn vị quản lý giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa khoảng 30km. Mấy ngày nay trời mưa gió liên tục, đường mòn trơn trượt, cây cành dễ gãy đổ nên việc đi tuần tra cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, anh em vẫn cố gắng bám địa bàn, kiểm tra từng khu vực, nhất là những vị trí có nguy cơ phát sinh vi phạm”.

Một trong những địa bàn có diện tích rừng giáp ranh lớn là Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sêrêpôk, đơn vị được giao quản lý gần 61.000 ha rừng phòng hộ. Diện tích rừng do Ban quản lý giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk qua nhiều tiểu khu, với chiều dài khoảng 120 km, trong đó nhiều khu vực xa khu dân cư, địa hình phức tạp.
Ông Nguyễn Trọng Mận, Trưởng Ban QLRPH Sêrêpôk cho biết, trong dịp lễ năm nay, đơn vị huy động gần như toàn bộ lực lượng tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Lực lượng nòng cốt là viên chức, nhân viên của 10 trạm quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn 3 xã khu vực Đam Rông, cùng 730 hộ nhận khoán bảo vệ rừng.

Trước kỳ nghỉ lễ, Ban QLRPH Sêrêpôk đã xây dựng kế hoạch, xác định các vùng rừng giáp ranh và khu vực có nguy cơ phá rừng, lấn chiếm đất rừng là những địa bàn trọng điểm cần tập trung lực lượng.
Cùng với kiểm soát địa bàn, công tác phối hợp liên tỉnh tiếp tục được duy trì. Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng thuộc Ban QLRPH Sêrêpôk phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và Ban QLRPH Lắk, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức tuần tra chung, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Bám địa bàn, không để rừng bị xâm hại
Không chỉ khu vực giáp ranh với Đắk Lắk và Khánh Hòa, tuyến biên giới Campuchia cũng được xác định là địa bàn cần tăng cường kiểm soát trong dịp nghỉ lễ.
Tại các xã vùng biên giới, lực lượng địa phương phối hợp với các đồn biên phòng, lực lượng quân sự xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai các đợt tuần tra trên tuyến biên giới và địa bàn nội địa.
Các lực lượng tập trung kiểm soát khu vực biên giới giáp Campuchia, các khu vực rừng, đường mòn, lối mở và những địa bàn giáp biên; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng bộ đội biên phòng cũng chủ động phối hợp tuần tra, góp phần giữ an toàn cho những cánh rừng Lâm Đồng giáp biên giới Campuchia.
Đến nay, công tác tuần tra, kiểm soát rừng vẫn được các địa phương, đơn vị chủ rừng duy trì, tập trung vào những khu vực trọng điểm, giáp ranh và nơi tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Qua đó, các lực lượng chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm những hành vi có nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng.
.jpg)
Cùng với lực lượng chuyên trách, chính quyền cơ sở và các đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, xử lý vi phạm, nhất là tại những khu vực còn tiềm ẩn nguy cơ. Qua đó, hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra, góp phần bảo vệ diện tích rừng được giao quản lý trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Lâm Đồng hiện có 1.149.609 ha đất rừng, trong đó diện tích có rừng hơn 1,13 triệu ha, tỷ lệ che phủ đạt 46,72%. Diện tích rừng được giao cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, vườn quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, bảo vệ.