Từ ý chí độc lập đến khát vọng vươn mình của Lâm Đồng
Mỗi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ nhắc nhớ tự hào lịch sử, mà còn khẳng định giá trị độc lập, nền tảng cốt lõi để cả dân tộc nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng tự lực, tự cường, vươn mình bằng trí tuệ và khát vọng phát triển.

Từ mùa Thu độc lập đến hành trình dựng xây đất nước
Mùa Thu năm 1945 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục xác định ngày 2/9/1945 - ngày Tuyên ngôn Độc lập - là Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đó không đơn thuần là sự ra đời của một nhà nước mới. Đó là kết quả của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, của biết bao thế hệ người Việt Nam đã không cam chịu mất nước, không chấp nhận thân phận nô lệ. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người, đồng thời nâng lên thành quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc: dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Từ ngày độc lập ấy, dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào những cuộc đấu tranh vô cùng gian khổ để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, thống nhất non sông và xây dựng đất nước. Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau ngày thống nhất là những chặng đường nối tiếp nhau của một ý chí: đã là người làm chủ đất nước thì phải giữ lấy đất nước và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bởi vậy, Quốc khánh hôm nay không chỉ để nhớ về quá khứ. Đó còn là dịp để nhìn lại xem chúng ta đã làm gì với thành quả độc lập mà các thế hệ đi trước đã trao lại.
Độc lập phải gắn với tự lực, tự cường
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc chưa bao giờ được hiểu là sự tách mình khỏi thế giới. Độc lập là quyền tự quyết định con đường đi của dân tộc; tự do phải gắn với cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Để giữ được độc lập và biến độc lập thành sức mạnh phát triển, phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự hợp tác và ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đó chính là tinh thần tự lực, tự cường.

Tự lực không có nghĩa là đóng cửa. Tự cường không có nghĩa là đứng một mình. Một Việt Nam độc lập hôm nay là một Việt Nam chủ động hội nhập, làm bạn với các quốc gia, tham gia sâu vào đời sống quốc tế nhưng luôn giữ vững lợi ích quốc gia - dân tộc, chủ động trước những biến động và không để tương lai của mình phụ thuộc vào người khác.

Con đường phát triển của đất nước trong 40 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng cho cách nhìn ấy. Từ bước ngoặt của Đại hội VI năm 1986, Đảng ta từng bước đổi mới tư duy, giải phóng sức sản xuất, phát huy mọi nguồn lực của xã hội. Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển đất nước trên nền tảng độc lập dân tộc, đồng thời chủ động hội nhập và tiếp thu thành tựu của nhân loại.

Đến Đại hội XIII, tinh thần ấy được thể hiện rõ trong chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Độc lập, tự chủ về kinh tế không đồng nghĩa với một nền kinh tế khép kín, mà là nền kinh tế có sức chống chịu, có năng lực cạnh tranh, có khả năng chủ động trước những biến động bên ngoài.
Đó cũng là lý do trong giai đoạn phát triển mới, Đảng đặt yêu cầu khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. (tulieuvankien.dangcongsan.vn)

Nếu trước đây tự lực, tự cường được thể hiện trước hết bằng việc tự mình cầm súng bảo vệ Tổ quốc, thì hôm nay, tinh thần ấy còn thể hiện trong từng nhà máy, cánh đồng, phòng thí nghiệm, trường học, doanh nghiệp và trên mỗi công trình đang được xây dựng.
Người nông dân làm ra sản phẩm có chất lượng cao cũng là tự lực. Doanh nghiệp làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu Việt cũng là tự cường. Người lao động học nghề, nâng cao kỹ năng cũng là góp phần tăng sức mạnh quốc gia. Một cán bộ tận tụy giải quyết công việc cho dân, một nhà khoa học kiên trì nghiên cứu, một thanh niên dám nghĩ, dám làm - tất cả đều đang góp phần biến độc lập thành năng lực phát triển.

Trong những năm gần đây, tư duy đó tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chủ trương mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của quốc gia. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong tạo việc làm, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Như vậy, tự lực, tự cường trong thời đại mới không phải là quay lưng với thế giới, mà là đủ mạnh để hội nhập, đủ bản lĩnh để hợp tác và đủ năng lực để không bị lệ thuộc.

Từ ý chí độc lập đến khát vọng vươn lên
Tinh thần ấy đang được đặt vào một không gian phát triển mới của Lâm Đồng. Sau hợp nhất Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều lợi thế đặc biệt: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, năng lượng, khoáng sản, biển, du lịch, logistics cùng hệ thống đô thị và những vùng sinh thái đa dạng. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa đặt ra yêu cầu phải biết phát huy nội lực, liên kết nguồn lực và biến tiềm năng thành giá trị thực tế.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 6.700 - 7.500 USD; đồng thời phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo.
.jpg)
Điều đáng nói là những mục tiêu ấy không thể chỉ trông chờ vào nguồn lực bên ngoài. Lâm Đồng phải phát huy chính sức mạnh của mình: đất đai, khí hậu, biển, rừng, tài nguyên, văn hóa, con người; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phát huy năng lực.
.jpg)
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế; tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025 - 2030, trong đó nhiệm vụ đầu tư công phải đảm bảo "đúng - trúng - nhanh - hiệu quả".

Đặc biệt, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu về một nền hành chính gần dân, sát dân, phục vụ dân càng trở nên quan trọng. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định phải bảo đảm mô hình mới vận hành thông suốt, hiệu quả; đồng thời tạo đột phá về cải cách hành chính, môi trường đầu tư, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Độc lập hôm nay được viết bằng những việc làm bình dị
81 năm sau ngày đất nước độc lập, thế hệ hôm nay không còn phải cầm súng ra trận để bảo vệ từng tấc đất quê hương như cha ông. Nhưng trước mắt chúng ta vẫn còn một cuộc chiến khác - cuộc chiến chống nghèo khó, lạc hậu; cuộc chiến giành lấy tri thức, công nghệ, năng suất và sức cạnh tranh; cuộc chiến để mỗi vùng đất, mỗi con người có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Độc lập vì thế không phải là một khái niệm xa xôi. Độc lập hiện diện trong một nền kinh tế đủ sức chống chịu; trong những sản phẩm Việt Nam có thể đi xa; trong những công trình được xây dựng bằng trí tuệ và sức lao động của người Việt; trong một quê hương nơi người dân có việc làm, có thu nhập, con trẻ được học hành và người già được chăm lo.
.jpg)
Với Lâm Đồng, đó còn là khát vọng biến một không gian phát triển mới thành một động lực phát triển mới. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đặt ra yêu cầu huy động tối đa các nguồn lực, phát triển hạ tầng đồng bộ, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững.

Những mục tiêu lớn ấy cuối cùng vẫn bắt đầu từ con người. Mỗi người làm tốt công việc của mình, mỗi doanh nghiệp làm ăn chân chính, mỗi người trẻ chịu khó học tập, mỗi người dân biết giữ gìn quê hương và cùng nhau xây dựng cộng đồng. Đó chính là những viên gạch nhỏ làm nên sức mạnh lớn của một dân tộc.

Quốc khánh 2/9, vì thế, không chỉ là ngày để tự hào về những gì cha ông đã làm được. Đó còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay: độc lập là thành quả phải được gìn giữ bằng bản lĩnh, được củng cố bằng tự lực, tự cường và được chứng minh bằng năng lực phát triển.

Từ Quảng trường Ba Đình mùa Thu năm 1945 đến những vùng đất đang chuyển mình hôm nay là một hành trình dài. Thế hệ trước đã trao cho chúng ta một đất nước độc lập. Phần việc của thế hệ hôm nay là làm cho đất nước ấy giàu mạnh hơn, văn minh hơn, để mỗi người dân được sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Và từ đại ngàn đến ngàn hoa, biển xanh ở Lâm Đồng, trong những cánh đồng, vườn hoa, công trường, nhà máy, trường học và những con đường đang mở ra, tinh thần ấy đang được tiếp nối bằng những việc làm giản dị mà lớn lao: lao động bằng tất cả trách nhiệm, sáng tạo bằng tất cả trí tuệ, đoàn kết bằng tất cả niềm tin và vươn lên bằng chính sức mình. Đó chính là cách thiết thực nhất để viết tiếp câu chuyện độc lập của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
