Việc tử tế

Kịp thời trên mỗi cung đường

Nguyễn Luân 02/09/2026 14:29

Những chuyến xe vượt hơn 300 km đưa thai phụ đến bệnh viện tuyến trên hay khoảnh khắc kịp thời hỗ trợ người bệnh giữa dòng phương tiện đông đúc đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Cảnh sát giao thông Lâm Đồng. Trên mỗi cung đường, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

1(2).jpg
Lực lượng CSGT các tỉnh phối hợp đưa thai phụ đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất

Hành trình hơn 300 km đưa thai phụ đến bệnh viện

Ngày 30/8, một cuộc phối hợp khẩn trương giữa lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nhiều địa phương đã tạo nên “hành lang” đặc biệt, đưa một thai phụ từ Lâm Đồng vượt hơn 300 km đến Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh cấp cứu.

Chiều cùng ngày, chị P.T.T.T. (SN 1998, trú tại xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng), mang thai 35 tuần, đi siêu âm và nhận kết quả khiến gia đình hết sức lo lắng. Thai nhi bị dây rốn quấn cổ, thai phụ bị khô ối, cần nhanh chóng chuyển đến bệnh viện tuyến trên để can thiệp.

Theo chỉ định của bác sĩ, chị T. phải được đưa ngay đến Bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, quãng đường hơn 300 km từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh vốn đã dài, lại càng trở nên khó khăn khi đúng dịp nghỉ lễ, lượng phương tiện trên Quốc lộ 20 và các tuyến đường kết nối về TP Hồ Chí Minh đông đúc.

Trước tình huống cấp bách, người nhà đã nhờ các thành viên Đội Phản ứng nhanh Di Linh hỗ trợ đưa thai phụ đến bệnh viện. Với kinh nghiệm nhiều lần giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn cấp, thành viên của đội đã chủ động liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ.

Video lực lượng CSGT các tỉnh phối hợp đưa thai phụ đến bệnh viện

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai các phương án hỗ trợ thai phụ đến TP Hồ Chí Minh. Tổ CSGT Mađaguôi được bố trí phương tiện dẫn đường, đồng thời Phòng CSGT báo cáo Cục CSGT, đề nghị lực lượng chức năng trên toàn tuyến phối hợp, hỗ trợ đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn, nhanh chóng.

Từ thông tin do CSGT Lâm Đồng báo cáo, lãnh đạo Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh cùng lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc phối hợp phân luồng, dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở chị T. đến Bệnh viện Từ Dũ.

782385719_1091900616694457_5191674468498154180_n(1).jpg
Gia đình chị P.T.T.T. cảm ơn sự giúp đỡ của lực lượng CSGT

Từ Quốc lộ 20 đến cao tốc Dầu Giây - Long Thành, hành trình của chiếc xe chở thai phụ được tiếp nối bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Khi phương tiện đi hết địa bàn này, lực lượng tại địa bàn tiếp theo lập tức tiếp nhận, hỗ trợ.

Từng nút giao được điều tiết, từng đoạn đường đông phương tiện được mở lối, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển. Đó không chỉ là hành trình vượt hơn 300 km, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người mẹ và thai nhi. Sau khi thai phụ được đưa đến bệnh viện an toàn, anh Đoàn Khôi Nguyên, chồng chị T., đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng CSGT và những người đồng hành cùng gia đình trong hành trình đặc biệt này.

Sự phối hợp khẩn trương, đồng bộ giữa CSGT Lâm Đồng và các đơn vị liên quan đã mở ra một hành trình thông suốt, đưa thai phụ đến bệnh viện kịp thời. Qua đó, tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng CSGT tiếp tục được thể hiện rõ khi sức khỏe, tính mạng của người dân cần được bảo vệ.

Mở lối giữa dòng phương tiện đông đúc

2 ngày sau, thêm một câu chuyện đẹp về lực lượng CSGT Lâm Đồng tiếp tục được ghi nhận trên tuyến đường qua khu vực Mađaguôi.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1/9, chị N.T.H. (SN 1991, trú tại thôn Đạ Tồn, xã Đạ Huoai) bất ngờ lên cơn đau tim, cơ thể có biểu hiện co giật rồi rơi vào tình trạng bất tỉnh. Nhận thấy tình trạng người bệnh nghiêm trọng, gia đình lập tức sử dụng ô tô đưa chị đến bệnh viện tại khu vực Định Quán cấp cứu.

2.jpg
Lực lượng CSGT Lâm Đồng mở đường đưa chị N.T.H đến bệnh viện

Thời điểm này đang trong kỳ nghỉ lễ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Chiếc xe chở người bệnh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, trong khi các thành viên trong gia đình hết sức hoang mang, lo lắng vì sợ không thể đưa chị H. đến cơ sở y tế kịp thời.

Ngay lúc các thành viên trong gia đình hoang mang nhất thì cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ CSGT Mađaguôi trong lúc tuần tra đã phát hiện sự việc. Nhận thấy tính chất khẩn cấp, tổ công tác lập tức bật tín hiệu ưu tiên, điều tiết giao thông và hỗ trợ dẫn đường để phương tiện chở người bệnh di chuyển thuận lợi, nhanh chóng đến bệnh viện.

Sự có mặt đúng lúc cùng cách xử lý nhanh chóng của tổ công tác đã giúp phương tiện rút ngắn thời gian di chuyển trong tình huống mỗi phút đều quý giá.

Lâm Đồng (2)
Với sự giúp đỡ của Lực lượng CSGT Lâm Đồng chị H đã được đưa đến bệnh viện kịp thời

Sau sự việc, em N.N.N.Q., con của chị H., đã viết thư gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Tổ CSGT Mađaguôi để bày tỏ lòng biết ơn.

Trong thư, em Q. viết: “Sự hỗ trợ của các chú trong thời điểm đó có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình cháu. Cháu và gia đình xin ghi nhớ và vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các chú trong lúc gia đình gặp tình huống khó khăn, khẩn cấp nhất”.

2 sự việc diễn ra trong những ngày nghỉ lễ, khi mật độ người và phương tiện trên các tuyến đường tăng cao, đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong điều kiện đó, lực lượng CSGT Lâm Đồng vừa duy trì tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, vừa chủ động phát hiện và hỗ trợ người dân gặp sự cố, nhất là những tình huống liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng.

Từ hành trình phối hợp đưa thai phụ vượt hơn 300 km đến bệnh viện, đến việc kịp thời mở lối cho chiếc xe chở người bệnh giữa dòng phương tiện đông đúc, mỗi hành động đều thể hiện tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Nguyễn Luân