Học Bác bằng những việc làm thiết thực
Ở Lâm Đồng, học và làm theo lời Bác đang được tuổi trẻ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, từ đồng hành với cộng đồng đến lao động sáng tạo, khởi nghiệp, góp sức dựng xây quê hương trong giai đoạn mới.

Gắn sức trẻ với việc của dân
Thấm nhuần lời dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chị Hà Thị Dương - Bí thư Đoàn phường Nam Gia Nghĩa, luôn chọn những việc gần với đời sống để tập hợp, phát huy sức trẻ. Năm 2025, chị là một trong 6 thanh niên Lâm Đồng được Trung ương Đoàn tuyên dương tại cụm Tây Nguyên.
Sinh năm 1991, chị Dương có hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn ở Gia Nghĩa. Trong gần 9 năm làm Bí thư Đoàn phường, chị cùng Ban Chấp hành Đoàn phường huy động hơn 6.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhiều phần việc được triển khai từ nhu cầu thực tế như: tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, camera an ninh, sân chơi thiếu nhi, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, cổng trường an toàn giao thông và sửa chữa nhà tình thương.
Các mô hình “Em nuôi của Đoàn”, “Thanh niên chung tay vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn” được duy trì qua các chiến dịch tình nguyện. Đoàn phường còn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 156 triệu đồng. Trong công tác xây dựng tổ chức, Đoàn phường kết nạp 680 đoàn viên mới, giới thiệu 16 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 8 người được kết nạp Đảng.
Với chị Dương, học Bác trước hết là giữ tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ. “Tôi nghĩ học Bác không phải là những điều quá xa vời mà bắt đầu từ thái độ của mình với công việc, với tập thể và với người dân. Khi mình làm trước, làm thật và làm đến nơi đến chốn thì đoàn viên, thanh niên mới tin tưởng và cùng tham gia”, chị Dương chia sẻ.

Đưa tri thức về quê hương
Ở tuổi 27, chị Lê Thị Cẩm Thương - Giám đốc Công ty TNHH Chất lượng Xanh, xã Di Linh, chọn trở về quê, bắt đầu từ cây nghệ trắng và tìm cách nâng giá trị một loại dược liệu còn xa lạ với thị trường. Sinh ra trong gia đình gắn bó với nông nghiệp, chị Thương lớn lên giữa những mùa cà phê, bơ, sầu riêng trên đất Di Linh. Tốt nghiệp Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, chị trở về quê làm việc tại Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh (cũ).

Quá trình học tập và công tác Đoàn - Hội giúp chị Thương hình thành tinh thần chủ động, dám thử sức với những việc mới. Năm 2021, chị Thương tham gia chương trình “Sáng kiến cho mục tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc” tại Đài Loan và giành giải Ba. Những trải nghiệm về phát triển bền vững, chuỗi giá trị và thị trường giúp cô tìm hướng đi cho nông sản quê nhà.
Sau nhiều năm thử nghiệm, năm 2025, chị Thương thành lập Công ty TNHH Chất lượng Xanh, tập trung sản xuất, phân phối các sản phẩm chế biến từ tinh chất dược liệu nghệ, định hướng khởi nghiệp nông nghiệp bền vững gắn với đổi mới sáng tạo. Thời gian qua, chị tập trung hoàn thiện sản phẩm, xây dựng chiến lược và tìm hướng mở rộng thị trường.

Dự án “Sản xuất và phân phối các sản phẩm chế biến từ tinh chất dược liệu nghệ” của chị Thương được Giải Khuyến khích cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2025” của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, đồng thời được lựa chọn vào Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi “Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2025” do Trung ương Đoàn tổ chức, là một trong 30 dự án vào vòng chung kết từ hàng trăm hồ sơ. “Tôi tin nông sản Việt hoàn toàn có thể mang lại giá trị mới nếu được đầu tư sáng tạo và bền vững”, chị Thương nói.
Chị Hà Thị Dương và chị Lê Thị Cẩm Thương chọn những cách khác nhau để biến điều đã học thành việc làm cụ thể. Ở họ, lời Bác hôm nay được tiếp nối bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm và kiên trì theo đuổi những giá trị có ích trong đời sống. Đây cũng là 2 trong những gương thanh niên tiêu biểu được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2025 - 2026.
Theo chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh, điều đáng quý ở những gương thanh niên tiên tiến là mỗi người đều tìm được cách đưa việc học Bác vào chính công việc, môi trường và trách nhiệm của mình.
Khi tinh thần học tập và làm theo Bác được chuyển thành những việc làm cụ thể, từ phục vụ cộng đồng, đồng hành với người dân đến lao động sáng tạo, khởi nghiệp và tạo ra giá trị mới, thanh niên sẽ phát huy được vai trò của mình trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.
Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi tỉnh