Phát huy thế mạnh, tạo dấu ấn trên đấu trường thể thao
Nằm trong nhóm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - 2026, Cụm 5 (các phường, xã khu vực Bảo Lộc và Bảo Lâm) đang gây ấn tượng, đặc biệt với tấm huy chương Vàng (HCV) môn bóng chuyền nữ.

Cựu tuyển thủ quốc gia trong màu áo Cụm 5
Với vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Xuân (SN 1986), cựu tuyển thủ bóng chuyền nữ quốc gia, được thi đấu cho địa phương nơi mình sinh sống là một niềm vui lớn. Quê ở Nam Định (cũ), mê bóng chuyền từ nhỏ, chị Xuân sớm bộc lộ năng khiếu nhờ chiều cao nổi trội 1,8 m. Chị được tuyển vào lớp năng khiếu bóng chuyền nữ, sau đó thi đấu cho đội tuyển cấp tỉnh và được gọi vào đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia ở vị trí chủ công. Hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, chị từng nhận lời mời thi đấu ở nước ngoài nhưng vì nhiều lý do nên không thể xuất ngoại.
Trong một dịp thi đấu tại TP Hồ Chí Minh, chị Xuân gặp người chồng hiện nay, quê Bảo Lộc, hiện là công chức và từng là VĐV bóng chuyền bãi biển, cao 1,83 m. Lần đầu về thăm Bảo Lộc, chị nhanh chóng yêu thích đô thị nhỏ, thanh bình với những đồi trà xanh ngút mắt. Lập gia đình và sinh sống tại Bảo Lộc, nhưng chị vẫn rong ruổi thi đấu ở nhiều nơi. Cuối năm 2024, chị giã từ sự nghiệp VĐV, trở về Bảo Lộc cùng gia đình và bắt đầu gắn bó với công việc huấn luyện bóng chuyền.
Với kinh nghiệm và danh tiếng của mình, chị Xuân thu hút đông học viên ở nhiều lứa tuổi, trong đó phần lớn là học sinh. Từ Bảo Lộc, các lớp bóng chuyền của chị mở rộng sang Bảo Lâm. Mỗi năm, chị có khoảng 50 - 60 học viên thường xuyên; riêng mùa hè, số lượng lên đến hàng trăm em. “Tôi không nghĩ trên vùng đất Bảo Lộc lại có nhiều người mê bóng chuyền đến thế. Tôi rất ngạc nhiên”, chị Xuân chia sẻ.
Sự góp sức của chị đã tiếp thêm động lực cho phong trào bóng chuyền tại Bảo Lộc, Bảo Lâm thời gian gần đây. Nhiều đội bóng phong trào được thành lập, bóng chuyền trở lại trong trường học và các sân chơi cộng đồng. Từ nền phong trào đó, Cụm 5 chọn bóng chuyền là một trong những môn thi đấu tại đại hội.
Trong đội hình bóng chuyền nữ Cụm 5, chị Xuân giữ vai trò chủ công, cùng đồng đội lần lượt vượt qua các đối thủ để vào chung kết. Tại trận đấu cuối, Cụm 5 giành chiến thắng thuyết phục trước đội Ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, đoạt HCV bóng chuyền nữ tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - 2026.

Phát huy thế mạnh
Cụm 5 gồm 9 phường, xã, trong đó 4 phường thuộc khu vực Bảo Lộc gồm: phường 1, phường 2, phường 3 và phường B’Lao; 5 xã thuộc khu vực Bảo Lâm gồm: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4 và Bảo Lâm 5. Bảo Lộc và Bảo Lâm nhiều năm qua có phong trào TDTT phát triển mạnh, với nhiều môn thể thao được người dân yêu thích như: bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, các môn võ… Bảo Lộc cũng là địa phương có phong trào xã hội hóa thể thao khá tốt, góp phần duy trì và phát triển các hoạt động TDTT trên địa bàn.
Tại Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I - 2026, Cụm 5 đăng ký thi đấu 20/23 môn. Theo ông Cầm Nguyễn Anh Huy, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường 1 Bảo Lộc, đại diện Cụm 5, mỗi phường, xã phụ trách 2 - 3 môn, từ lập danh sách VĐV, tổ chức tập luyện đến thi đấu và quyết toán kinh phí. Đến nay, Cụm 5 đã hoàn thành 15/15 môn, là đơn vị tham gia nhiều môn nhất trong các cụm, đơn vị của tỉnh. Cụm huy động 214 VĐV, giành 76 HC, gồm 19 HCV, 22 HCB và 35 HCĐ, đứng thứ ba toàn đoàn sau 15 môn (sau Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và Cụm 19).

Theo ông Huy, Cụm 5 đã huy động những VĐV tốt nhất cho các môn thi đấu, với sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm cao của các phường, xã. Trong những ngày tới, cụm còn 5 môn chưa thi đấu gồm: điền kinh, bắn nỏ - bắn ná, cà kheo, kéo co và đẩy gậy. “Chúng tôi tin rằng vẫn còn những tấm HCV phía trước và các VĐV sẽ tiếp tục nỗ lực để giành thành tích tốt nhất”, ông Huy nhấn mạnh.
Bên cạnh HCV bóng chuyền nữ, Cụm 5 còn giành 3 HCV võ cổ truyền, 3 HCV karate, 2 HCV bơi lội và 2 HCV pickleball.