Ukraine tiếp nhận Skyranger 35 và kế hoạch tăng tên lửa trong thân cho F-35

Biển Xanh04/09/2026 06:46

Ukraine triển khai tổ hợp phòng không Skyranger 35 trên khung gầm Leopard 1, trong khi Mỹ thúc đẩy nâng cơ số đạn cho tiêm kích tàng hình F-35 vào năm 2030.

Những diễn biến quân sự mới nhất ghi nhận bước chuyển dịch đáng chú ý về công nghệ phòng không và tác chiến không người lái, từ việc Ukraine triển khai tổ hợp pháo phòng không hiện đại Skyranger 35 trên khung gầm xe tăng cũ cho đến kế hoạch tối ưu hóa khoang vũ khí tiêm kích F-35 của Mỹ.

Skyranger 35 trên khung gầm Leopard 1 xuất hiện tại Ukraine

Các hình ảnh ghi nhận ngày 3/9 cho thấy lực lượng Ukraine có thể đã tiếp nhận những tổ hợp phòng không Skyranger 35 đầu tiên do tập đoàn Rheinmetall của Đức phát triển, tích hợp trên khung gầm xe tăng chiến đấu Leopard 1. Đoạn video nguồn mở cho thấy khí tài này được bố trí tại Trung đoàn tên lửa phòng không số 1020 của quân đội Ukraine.

Tổ hợp phòng không Skyranger 35 sử dụng khung gầm bánh xích Leopard 1
Tổ hợp phòng không Skyranger 35 sử dụng khung gầm bánh xích Leopard 1. Ảnh: GAU/X

Giải pháp kỹ thuật này tận dụng khung gầm Leopard 1 vốn đã có tuổi đời hàng chục năm để tạo thành phương tiện phòng không tầm gần cơ động cao. Hệ thống được thiết kế để di chuyển cùng các đội hình cơ giới, cung cấp lưới bảo vệ trước máy bay không người lái (UAV), đạn tuần kích và các mục tiêu bay thấp.

Trang bị cốt lõi của tổ hợp là pháo tự động KDG 35/1000 cỡ nòng 35 mm với tốc độ bắn tối đa đạt 1.000 phát/phút cùng tầm bắn hiệu quả khoảng 4 km. Pháo tương thích với đạn nổ định tầm AHEAD, có khả năng kích nổ và giải phóng chùm mảnh kim loại phía trước quỹ đạo bay của mục tiêu, tối ưu hiệu quả đánh chặn các drone kích thước nhỏ mà không cần bắn trúng trực tiếp. Hợp đồng chuyển giao này trị giá hơn 100 triệu euro, được Rheinmetall công bố ngày 10/10/2025 và giao cho Rheinmetall Italia phụ trách lắp ráp.

Chương trình Six in the Bay tăng sức chứa khoang vũ khí F-35

Quân đội Mỹ đang xúc tiến phương án nâng số lượng tên lửa mang bên trong thân của tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II từ 4 quả lên 6 quả. Dự án nâng cấp mang tên "Six in the Bay" được lên kế hoạch hoàn thiện khâu phát triển vào tháng 9/2030, giúp tăng 50% cơ số đạn không đối không trong thân máy bay.

Tiêm kích F-35 Lightning II mở khoang vũ khí trong thân máy bay
Tiêm kích F-35 Lightning II mở khoang vũ khí trong thân, nơi cho phép máy bay mang tên lửa mà vẫn hạn chế phản xạ radar. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Việc tăng lượng đạn mang kín là yếu tố chiến thuật then chốt, bởi việc lắp thêm tên lửa ở giá treo ngoài sẽ làm tăng đáng kể diện tích phản xạ radar, đánh mất ưu thế tàng hình. Nâng cấp này nằm trong gói hiện đại hóa Block 4 với 55 năng lực trọng yếu, bao gồm việc nâng cấp chuẩn kết nối Link 16, mạng liên kết dữ liệu MADL và năng lực định vị mục tiêu thụ động đa nền tảng.

Nghi vấn cơ sở xuồng không người lái của Nga tại Crimea

Dữ liệu ảnh vệ tinh do các kênh phân tích nguồn mở công bố cho thấy một hạ tầng mới nghi là căn cứ xuồng không người lái (USV) của Nga đang được xây dựng dọc bờ hồ Donuzlav, gần khu vực Novoozerne tại Crimea.

Ảnh vệ tinh khu vực cơ sở dành cho xuồng không người lái của Nga tại Crimea
Ảnh vệ tinh khu vực được cho là cơ sở dành cho xuồng không người lái của Nga bên hồ Donuzlav, Crimea. Ảnh: KyberBoroshno

Hạ tầng bao gồm khoảng 21 vị trí hầm nằm sâu vào bờ kè, được đắp đất gia cố hai bên và ngụy trang bằng lưới. Mỗi vị trí đều có đường dẫn trực tiếp ra mép nước nhằm phục vụ công tác bốc dỡ, bảo dưỡng và triển khai hạ thủy phương tiện tác chiến mặt nước không người lái.

Thông số / Hệ thốngPháo Skyranger 35Dự án Six in the Bay (F-35)
Cơ cấu vũ khíPháo tự động KDG 35/1000 cỡ 35 mmKhoang chứa thân tăng từ 4 lên 6 tên lửa
Tốc độ / Hiệu suấtTối đa 1.000 phát/phút, tầm bắn 4 kmTăng 50% cơ số đạn tàng hình nội thân
Mục tiêu chínhUAV, drone tự sát, mục tiêu bay thấpTối ưu hóa khả năng không chiến cường độ cao
Mốc triển khai / Hoàn tấtĐã xuất hiện tại Ukraine (hợp đồng 2025)Dự kiến hoàn thiện tháng 9/2030

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng tăng cường trang bị cho các dòng xuồng không người lái Sea Baby với mô-đun hỏa lực Tavria 14.5 trang bị súng máy 14,5 mm và drone FPV để chủ động đối phó các phương tiện mặt nước của đối phương.

Biển Xanh