Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ dự khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú đón 969 học sinh, trong đó có 347 học sinh mới.
.jpg)
Sáng 5/9, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Dự lễ có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàm Thắng; các thế hệ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, đại diện các ban, ngành, đơn vị tài trợ, phụ huynh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thầy Lương Đào Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú chào mừng 969 học sinh bước vào năm học mới, trong đó có 347 học sinh mới.
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2025 - 2026, trường tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên, có 64 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 27 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 14 cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, 2 giáo viên được đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 3 giáo viên được đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

Nhà trường có 10 năm liền giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn bình quân chung của tỉnh. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%; học sinh đạt 12 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 11 huy chương tại các hội thi thể thao của ngành, Đại hội Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh. Đáng chú ý, có 4 học sinh được kết nạp Đảng.
Bước vào năm học mới, thầy và trò nhà trường có thêm niềm vui khi cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp. Trong đó, 2 khu ký túc xá mới, hệ thống tường rào kiên cố, nhà công vụ giáo viên được đưa vào sử dụng; phòng học được sơn mới, bàn ghế được thay thế, nhà ăn và khu nội trú được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh ăn ở, sinh hoạt và học tập.
.jpg)
Năm học 2026 - 2027, với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giáo dục; xây dựng môi trường nội trú thân thiện, nhân văn, nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện. Nhà trường đặt mục tiêu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2029.

“Xuất phát điểm của mỗi người có thể khác nhau, có em từ buôn xa, có em hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng đoàn kết và nghị lực sẽ giúp các em viết nên câu chuyện tương lai của chính mình. Tri thức là chiếc chìa khóa để các em mở cánh cửa tương lai, trở về góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Hiệu trưởng nhà trường Lương Đào Quốc Dũng nhắn nhủ.

Sau lễ khai giảng, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã đến thăm, kiểm tra khu ký túc xá học sinh của trường. Đồng chí trực tiếp kiểm tra các phòng ở, khu sinh hoạt chung và một số hạng mục phục vụ đời sống học sinh.

Qua kiểm tra, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đánh giá khu ký túc xá được đầu tư khang trang, sạch sẽ, đáp ứng tốt điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập của học sinh. Đồng chí cũng thăm hỏi, động viên các em yên tâm học tập, rèn luyện, đoàn kết và chủ động thích nghi với môi trường nội trú.
.jpg)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt cho học sinh; thường xuyên duy trì vệ sinh phòng ở, khu sinh hoạt chung, bảo đảm môi trường nội trú xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Đồng chí lưu ý nhà trường và học sinh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo quản, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư. Học sinh cần xem ký túc xá như ngôi nhà chung, cùng nhau giữ gìn phòng ở, bàn ghế, trang thiết bị và cảnh quan trường lớp, hình thành nếp sống văn minh, tinh thần trách nhiệm trong môi trường học đường.
.jpg)
Đồng chí Đặng Hồng Sỹ động viên thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, giữ vững tinh thần “Dạy tốt - Học tốt”, xây dựng nhà trường an toàn, thân thiện, nhân văn và chất lượng.