Đặc sắc Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du 2026
Sáng sớm ngày 6/9, đoàn Nghinh Ông xuất du với hơn 1.500 người xuất phát từ Quan Đế Miếu (Chùa Ông) du hành qua các tuyến đường ở khu vực Phan Thiết, thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách đến xem. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc nhất của Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân lần thứ 15 năm 2026.
.jpg)
Không gian văn hóa đặc sắc
Nghinh Ông xuất du là nghi thức rước linh vị Ông qua các tuyến đường, đồng thời ghé thăm 4 hội quán người Hoa ở Phan Thiết gồm Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu và Hải Nam.
Ông ở đây là Quan Công, vị danh tướng thời Tam Quốc, được sử sách lưu truyền là người văn võ toàn tài, hội tụ nhiều đức tính tốt đẹp.
Từ 5 giờ sáng, đoàn Nghinh Ông xuất phát từ Quan Đế Miếu với nhiều nhân vật hóa trang công phu, đoàn diễu hành qua các tuyến đường ở Phan Thiết như: Trần Phú - Nguyễn Huệ - Hội quán Quảng Đông - Đinh Tiên Hoàng - Trưng Trắc - Trưng Nhị…

Trên hành trình Ông du hành, mỗi hội quán trình diễn những tiết mục đặc sắc như: múa cung đình, múa quạt, thiếu nhi gánh hoa, biểu diễn múa lân - sư - rồng, võ thuật, cùng với đó là tiếng trống, tiếng nhạc, cờ hoa, sắc phục lộng lẫy... tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa phố biển Phan Thiết.
.jpg)
Đặc biệt, thu hút sự quan tâm của người dân là màn biểu diễn múa rồng xanh bằng vải, dài 49 m. Để rồng xanh uốn lượn nhịp nhàng theo tiếng trống, tiếng kèn, cả đội từ 120 - 150 người phải tập luyện nhiều tháng.
Múa rồng không chỉ mang tính nghệ thuật điêu luyện mà còn là nghi thức tín ngưỡng không thể thiếu trong Lễ hội Quan Thánh Đế Quân xuất du. Hoạt động này thể hiện ước nguyện “quốc thái dân an”, “mưa thuận gió hòa”, mong mọi người có cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc…

Năm 1996, được sự cho phép của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ), cộng đồng người Hoa tại Phan Thiết đã khôi phục lại lễ hội. Kể từ đó, cứ 2 năm, lễ hội được tổ chức đáo lệ một lần, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương và du khách gần xa.
Ông Trần Chấn Khôn, Trưởng Ban Quản lý Quan Đế Miếu cho biết, qua nhiều năm, Lễ hội Nghinh Ông đã trở thành một hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, thu hút đông đảo bà con cộng đồng dân tộc Hoa, Nhân dân và du khách trong, ngoài địa phương tham dự.
.jpg)
Theo ông Trần Chấn Khôn, lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng người Hoa gìn giữ đời sống văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, mà còn tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội quán, hội, đoàn, giữa cộng đồng người Hoa với Nhân dân địa phương.

Di sản văn hóa tâm linh
Trải qua nhiều thế hệ, Lễ hội Nghinh Ông đã trở thành một phần di sản văn hóa tâm linh gắn liền với đời sống tinh thần của cộng đồng người Hoa và Nhân dân vùng đất Phan Thiết.
Trong tâm thức cộng đồng, hình tượng Quan Thánh Đế Quân là biểu tượng của lòng Trung - Nghĩa - Nhân - Trí - Tín, đại diện cho lẽ phải, sự công chính và tinh thần xả thân vì nghĩa lớn.

Theo ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, việc tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân không chỉ nhằm gửi gắm ước nguyện “quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, nhà nhà an lạc”, mà còn là dịp để cộng đồng tri ân các vị tiền hiền đã có công khai phá, xây dựng quê hương; cầu mong cho công việc làm ăn, buôn bán ở các làng chài ven biển luôn gặp thuận lợi, may mắn.

Qua lễ hội này, địa phương mong muốn nâng tầm thành sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc của phường Phan Thiết, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh đô thị biển văn minh, thân thiện, giàu bản sắc.
Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội

Lễ hội năm nay càng thêm phong phú khi có sự tham gia của nhiều cộng đồng, hội quán người Hoa đến từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, mở rộng không gian giao lưu, kết nối giữa người Hoa ở Phan Thiết với các đô thị Nam Bộ.
Anh Nguyễn Anh Trung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Gia đình tôi du lịch Phan Thiết ngay dịp có Lễ hội Nghinh Ông đặc sắc này. Tôi thấy lễ hội rất hoành tráng, các hội quán chuẩn bị chu đáo từ trang phục, hóa trang, các tiết mục biểu diễn, khiến người xem rất mãn nhãn, thích thú”.

Không chỉ cộng đồng người Hoa thực hành tín ngưỡng truyền thống, nhiều gia đình buôn bán dọc các tuyến đường đoàn rước Ông đi qua đều lập bàn cúng với mâm cỗ, bánh trái trước nhà để được Quan Thánh Đế Quân ban cho sự may mắn, bình an khi các nhân vật huyền thoại đi qua.

Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 4 - 6/9) với rất nhiều phần lễ và phần hội đặc sắc. Trong đó, các hội quán thực hiện 16 nghi lễ dân gian truyền thống được các thế hệ người Hoa ở Phan Thiết bảo lưu và kế thừa như: Lễ Thỉnh Thánh Mẫu, Lễ Thỉnh kinh, Lễ Thỉnh nước, Lễ Thỉnh Chiêu Ứng công, Lễ Khai kinh, Lễ Yết Quan Thánh và các vị tiền hiền...

Ngoài ra, còn có các lễ hội như Lễ ra mắt Ông; Lễ Phóng sanh theo nghi thức; cúng thí thực; thả thuyền tại Cảng cá Phan Thiết... Các nghi lễ mang ý nghĩa tưởng nhớ các vị anh hùng, các bậc có công với đất nước, làng xã, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.