Thời sự

Đà Lạt hướng đến đô thị xanh, thông minh và giàu bản sắc

Chính Thành 07/09/2026 09:26

Quy hoạch chung 5 phường trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) hướng đến xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ các giá trị di sản, văn hóa, khí hậu và không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng.

Theo thống kê, 5 phường trung tâm khu vực Đà Lạt đã giảm khoảng 45 - 55% số lượng tổ dân phố sau sáp nhập
Đà Lạt nhìn từ trên cao với không gian đô thị đan xen giữa cảnh quan tự nhiên và các công trình kiến trúc. Đây là những giá trị được định hướng bảo tồn trong quy hoạch đến năm 2050. (Ảnh: Chính Thành)

Hướng đến đô thị trung tâm năng động, bền vững

Đến năm 2050, khu vực đô thị Đà Lạt dự kiến có quy mô dân số hơn 756.000 người. Trong đó, dân số đô thị khoảng 485.000 người và dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 271.000 người. Vùng đô thị Đà Lạt dự kiến đón hơn 17 triệu lượt khách du lịch.

Đà Lạt
Festival Hoa Đà Lạt trở thành sự kiện văn hóa - du lịch đặc trưng. (Ảnh: Chính Thành)

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2050, 5 phường Đà Lạt trở thành một trong những khu vực đô thị trung tâm phát triển năng động, bền vững của tỉnh Lâm Đồng và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Cùng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian đô thị, quy hoạch đặt trọng tâm vào việc tổ chức lại không gian, nâng cao chất lượng hạ tầng và chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu.

Trong đó, Đà Lạt được định hướng phát triển thành đô thị cao nguyên, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Quá trình phát triển phải đồng thời đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và giữ gìn những giá trị đã tạo nên đặc trưng riêng của đô thị.

Cao đẳng Đà Lạt
Đà Lạt được định hướng phát triển thành đô thị cao nguyên, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái đạt các tiêu chuẩn quốc tế. (Ảnh: Chính Thành)

Ngày 6/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 5 phường liền kề khu vực Đà Lạt, gồm: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, vùng đô thị Đà Lạt có quy mô hơn 68.000 ha, được định hướng phát triển trong 2 giai đoạn, ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra trong quy hoạch là bảo tồn các giá trị di sản, văn hóa, khí hậu, địa hình, không gian kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của Đà Lạt.

Theo đó, phát triển đô thị gắn với chỉnh trang khu vực hiện hữu, nhưng phải bảo đảm hài hòa giữa xây dựng mới với bảo tồn các giá trị đặc trưng. Không gian đô thị được tổ chức theo hướng tạo dựng môi trường sống chất lượng, xanh, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong vòng 37 ngày qua, có 712 phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ phạt nguội tại Đà Lạt. Trong ảnh: Nút giao Kim Cúc – Trần Hưng Đạo – 3 Tháng 4 thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng).
Hạ tầng giao thông khu vực trung tâm Đà Lạt được định hướng cải tạo, kết hợp phát triển không gian ngầm và các bến bãi đỗ xe nhằm giảm áp lực giao thông. (Ảnh: Chính Thành)

Định hướng này có ý nghĩa trong bối cảnh Đà Lạt đang chịu áp lực ngày càng lớn từ tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số, nhu cầu phát triển hạ tầng và lượng khách du lịch.

Quy hoạch cũng xác định việc bảo tồn không chỉ dừng ở các công trình hay khu vực có giá trị riêng lẻ mà hướng đến gìn giữ tổng thể các yếu tố làm nên bản sắc đô thị cao nguyên, từ địa hình, khí hậu đến không gian kiến trúc, cảnh quan và các giá trị văn hóa.

Đà Lạt Tuyền lâm
Không gian xanh, cảnh quan tự nhiên được xem là yếu tố quan trọng trong định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị xanh, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong ảnh, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. (Ảnh: Chính Thành)

Đà Lạt đồng thời tiếp tục phát huy những thương hiệu đã được công nhận như đô thị Festival Hoa và đô thị sáng tạo âm nhạc, qua đó tăng sức hấp dẫn về du lịch, văn hóa và sáng tạo.

Cùng với bảo tồn bản sắc, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng đô thị trong dài hạn.

3456.jpg
Đà Lạt được định hướng phát triển thành đô thị cao nguyên, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái hiện đại, đồng thời tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa và thương hiệu đặc trưng. (Ảnh: Chính Thành)

Mạng lưới giao thông hiện hữu sẽ được cải tạo, kết hợp với quy hoạch các không gian ngầm, bến bãi đỗ xe và hệ thống thoát nước. Đây là những giải pháp nhằm từng bước giải quyết các vấn đề đang đặt ra tại khu vực trung tâm như ùn tắc giao thông, thiếu không gian đỗ xe và ngập lụt cục bộ.

Hạ tầng đô thị cũng được định hướng phát triển theo hướng thông minh, xanh, hiện đại, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc đầu tư hạ tầng sẽ gắn với chỉnh trang đô thị hiện hữu, sử dụng hiệu quả quỹ đất và nâng cao chất lượng không gian công cộng.

Các lễ hội văn hóa được tổ chức ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.
Các lễ hội văn hóa tại khu vực Đà Lạt được tổ chức ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. (Ảnh: Chính Thành)

Với quy mô dân số và lượng khách du lịch dự kiến tăng mạnh trong những năm tới, việc chủ động quy hoạch giao thông, bãi đỗ xe, không gian ngầm, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật được xem là yêu cầu quan trọng để Đà Lạt phát triển bền vững, hạn chế những áp lực lên khu vực trung tâm.

Quy hoạch chung 5 phường cũng được kỳ vọng tạo cơ sở cho việc quản lý thống nhất không gian đô thị, định hướng đầu tư hạ tầng và kiểm soát quá trình phát triển trong dài hạn.

Cơ quan chức năng đã cho phép phương tiện lưu thông thông suốt trên đèo Prenn từ 5h sáng 15/1. Ảnh: Chính Thành
Những mảng xanh và không gian cảnh quan tự nhiên được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển Đà Lạt theo hướng xanh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: Chính Thành)

Mục tiêu cuối cùng là hình thành một vùng đô thị Đà Lạt hiện đại, năng động nhưng không làm mất đi những giá trị đặc trưng vốn có; phát triển du lịch và đô thị song hành với bảo tồn di sản, cảnh quan và môi trường, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Lạt là đô thị cao nguyên giàu bản sắc của Lâm Đồng.

Khu vực hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Chính
Hồ Xuân Hương và cảnh quan khu vực trung tâm là một trong những không gian đặc trưng của Đà Lạt, cần được gìn giữ trong quá trình chỉnh trang đô thị. (Ảnh: Chính Thành)

Chính Thành