Lâm Đồng đánh thức những hành trình mới quanh Mũi Né
Mỗi địa phương một lợi thế, một bản sắc, liên kết để hình thành chuỗi điểm đến đa dạng, mở rộng thị trường và nâng sức cạnh tranh du lịch. Đó là mục tiêu 5 xã, phường liền kề Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành và Hòa Thắng (Lâm Đồng) đang hướng tới.

Kết nối các giá trị
Sự kiện Nhật thực toàn phần ngày 24/10/1995 đã đánh dấu Mũi Né trên bản đồ du lịch Việt Nam. Từ khởi đầu sơ khai đó, đến năm 2005, chương trình “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đã kích hoạt giai đoạn tăng tốc du lịch mạnh mẽ.
Đến năm 2015, Mũi Né đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế. 10 năm sau, những con số đã nói lên tất cả, toàn tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 20,8 triệu lượt du khách, riêng Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né đón khoảng 8,7 triệu lượt.

Ngày nay, Mũi Né đã trở thành thương hiệu quốc tế về nghỉ dưỡng và thể thao biển, với hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng phát triển, hiện đại.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Văn Khoa cho rằng, những thành quả đó là kết quả của sự phối hợp giữa chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp dấn thân và cộng đồng cư dân hiếu khách.
Trong vị thế mới của tỉnh Lâm Đồng hợp nhất, Mũi Né chính là “cửa ngõ ra biển”, mục tiêu trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, điểm đến hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với hạ tầng hiện đại, sản phẩm đặc sắc, chất lượng cao và phát triển bền vững vào năm 2040.

Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, một thương hiệu mạnh không thể chỉ dựa vào những giá trị sẵn có; một điểm đến nổi tiếng cũng khó phát triển bền vững nếu hoạt động riêng lẻ. Trong khi đó, nhu cầu và xu hướng du lịch đang thay đổi nhanh chóng.

Du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng, mà còn muốn khám phá, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, tìm hiểu đời sống cộng đồng và sử dụng những dịch vụ ngày càng thuận tiện, chuyên nghiệp, thông minh và thân thiện với môi trường.

“1 điểm đến - 1 chuỗi sản phẩm - 1 thị trường”
Theo Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn, mỗi địa phương liền kề đều có lợi thế riêng, nếu kết nối các giá trị ấy lại với nhau, có thể hình thành một hành trình du lịch hoàn chỉnh và một không gian du lịch có sức cạnh tranh cao hơn.

Tinh thần của liên kết không phải là địa phương này chia sẻ khách cho địa phương khác, càng không phải cạnh tranh để giành khách, mà là cùng nhau tạo ra thêm sản phẩm, thêm trải nghiệm, thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn trong toàn khu vực.

Để xây dựng được chuỗi liên kết du lịch liên phường, những người làm du lịch đã đề xuất nhiều giải pháp như kết nối các điểm đến thành chuỗi sản phẩm, xây dựng tour tuyến liên địa phương, mở rộng thị trường khách; triển khai chương trình kích cầu, phương án quảng bá chung… và tổ chức các sự kiện có khả năng thu hút du khách.
Trong đó, doanh nghiệp lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.

Nhiều ý kiến cho rằng, du khách có thể đến biển, đến chợ, thưởng thức ẩm thực, tham quan các không gian văn hóa... nhưng trải nghiệm này chưa được đóng gói thành một hành trình thuận tiện. Thông tin giữa các điểm đến cũng chưa thống nhất, trong khi nhiều sản phẩm chưa được doanh nghiệp lữ hành đưa vào chương trình tour.
Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giám đốc TTC Premium Phan Thiết, địa phương có tài nguyên nhưng cần biến tài nguyên thành sản phẩm; có sản phẩm nhưng phải biến thành hành trình; có hành trình nhưng phải đưa được hành trình đó ra thị trường.
Các địa phương cần chuyển từ “Có gì giới thiệu nấy” sang “Có câu chuyện gì - tạo trải nghiệm gì - kết nối với sản phẩm nào - doanh nghiệp nào có thể đưa khách đến".
Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giám đốc TTC Premium Phan Thiết

Mũi Né đã có thương hiệu du lịch biển, Phan Thiết có chiều sâu văn hóa, trong khi các địa phương liền kề sở hữu nhiều tài nguyên tự nhiên và sản phẩm đặc sắc. Khi những lợi thế này được kết nối thành một hành trình thống nhất, không gian du lịch sẽ không còn bị giới hạn bởi ranh giới từng địa phương.
Liên kết vì thế không chỉ dừng ở việc phối hợp quảng bá, mà hướng đến tạo thêm sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng trải nghiệm của du khách.
Đây cũng là cách để Mũi Né - Phan Thiết phát huy tốt hơn vai trò trung tâm, đồng thời đưa các giá trị du lịch của khu vực cùng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có sức cạnh tranh cao hơn.
5 điểm đến - một không gian trải nghiệm
Mũi Né - Phú Thủy - Phan Thiết - Tiến Thành - Hòa Thắng nằm trong không gian du lịch liền kề, sở hữu những lợi thế bổ trợ cho nhau.
- Mũi Né: Thương hiệu du lịch biển, nghỉ dưỡng và thể thao nước.
- Phan Thiết: Không gian đô thị, văn hóa, ẩm thực và các giá trị di sản.
- Phú Thủy: Kết nối dịch vụ, lưu trú, mua sắm và các tiện ích đô thị.
- Tiến Thành: Biển, nghỉ dưỡng cao cấp và các dự án du lịch quy mô lớn.
- Hòa Thắng: Cảnh quan tự nhiên, đồi cát, du lịch trải nghiệm và sinh thái.
Nếu được kết nối hiệu quả, 5 địa phương có thể hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng, giúp du khách không chỉ “đến Mũi Né” mà còn có thêm nhiều lý do để ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn.