Nhân Cơ phát huy giá trị rừng
Xác định quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên, UBND xã Nhân Cơ đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Không xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp
Theo số liệu công bố hiện trạng rừng mới nhất, xã Nhân Cơ hiện có 3.236,83 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 2.284,5 ha và rừng trồng 952,33 ha. Diện tích chưa có rừng là 961,17 ha, trong đó có 90 ha rừng trồng chưa thành rừng. Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt 20,48%. Đây là nguồn tài nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với bảo vệ môi trường, duy trì hệ sinh thái và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn xã Nhân Cơ được cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ. Với sự phối hợp của lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, các đơn vị chủ rừng và chính quyền thôn, bon, công tác bảo vệ rừng trong 8 tháng đầu năm 2026 ổn định. Đặc biệt, Nhân Cơ không xảy ra cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Xác định quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên, UBND xã Nhân Cơ đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, xã xây dựng Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR năm 2026; ban hành Phương án huy động lực lượng khi xảy ra cháy rừng mùa khô năm 2025 - 2026; đồng thời chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về PCCCR trong cao điểm mùa khô.

Cùng với đó, UBND xã tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn kiểm tra khu vực rừng tràm tại thôn 13; phối hợp với Hạt Kiểm lâm Gia Nghĩa tổ chức 3 đợt kiểm tra công tác QLBVR và PCCCR của các đơn vị chủ rừng. Địa phương cũng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra hiện trạng cây thông chết khô, mục có nguy cơ ngã đổ, báo cáo cơ quan chức năng phương án xử lý theo quy định.
Công tác phát triển rừng, trồng cây xanh tiếp tục được quan tâm. UBND xã đã tổ chức thành công Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2026. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, góp phần nâng cao độ che phủ và phát huy giá trị sinh thái của rừng. Tại các thôn, bon, người dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ rừng, trồng cây xanh phân tán góp phần xây dựng môi trường sinh thái bền vững. Chỉ tính riêng dịp 19/5/2026, trên 1.000 cây xanh phân tán được trồng trên toàn xã.
.jpg)
Tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp
Theo ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, dù được đánh giá là địa bàn ổn định về bảo vệ tài nguyên rừng, nhưng nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm, UBND xã Nhân Cơ chủ động triển khai nhiều giải pháp. Xã vừa ban hành Công văn số 1893/UBND-KT về tăng cường công tác QLBVR và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp đến người dân, nhất là các hộ sinh sống và sản xuất khu vực cận rừng. Qua đó vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định, không phá rừng, không lấn chiếm đất lâm nghiệp, không khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản và không săn bắt động vật rừng trái phép.

Song song đó, UBND xã cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có thể có nguy cơ, các vùng giáp ranh với các xã như Kiến Đức, Quảng Tân. Phòng Kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với kiểm lâm địa bàn, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đơn vị chủ rừng và Ban tự quản các thôn, bon thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi san gạt, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để phát sinh “điểm nóng”.
Đối với công tác PCCCR, UBND xã yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cấp dự báo cháy rừng để chủ động cảnh báo.

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng. Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã sẵn sàng phối hợp truy quét, xử lý vi phạm, huy động lực lượng và phương tiện tham gia ứng cứu khi xảy ra cháy rừng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên tham gia bảo vệ rừng, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm.
Ông Nguyễn Thanh Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ nhấn mạnh thêm: Với những giải pháp tổng hợp địa phương hướng đến quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp, giữ vững và phát huy các giá trị tài nguyên rừng, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.