Pháp luật - Đời sống

An toàn phòng cháy chữa cháy - Điểm tựa cho doanh nghiệp FDI tại Lâm Đồng

Thu Hương 09/09/2026 09:52

Tại Lâm Đồng, địa bàn đang có gần 250 dự án FDI, mỗi đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) hay thực tập phương án chữa cháy không đơn thuần là yêu cầu về mặt pháp lý, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định và bền vững.

HINH 1 KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ
Khu công nghiệp Sơn Mỹ nơi đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ, bao gồm hệ thống PCCC, để sẵn sàng đón nhận dòng vốn FDI chất lượng

Giải bài toán rủi ro chuỗi cung ứng

Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng hướng đến những địa phương có môi trường đầu tư an toàn, hạ tầng đồng bộ và năng lực quản trị rủi ro tốt. Với doanh nghiệp FDI, một nhà máy vận hành ổn định không chỉ bảo đảm sản xuất tại chỗ, mà còn góp phần giữ vững cả chuỗi cung ứng phía sau.

Tính đến tháng 6/2026, Lâm Đồng ghi nhận 245 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 9 tỷ USD. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, khối doanh nghiệp này đã đóng góp hơn 556 triệu USD kim ngạch xuất khẩu (tăng hơn 30%) và nộp ngân sách trên 30 triệu USD.

Đằng sau những con số kinh tế ấn tượng đó là hàng chục nhà máy, kho vận, cùng hàng ngàn lao động và các chuyên gia quốc tế đang làm việc mỗi ngày. Vì vậy, với các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, câu chuyện phòng cháy không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ một nhà xưởng hay một tài sản.

Một sự cố lớn có thể làm gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng tiến độ giao hàng và tác động đến nhiều mắt xích liên quan. Ngăn ngừa một sự cố cháy, vì thế, cũng chính là góp phần bảo vệ sự liên tục của hoạt động sản xuất và giữ vững niềm tin của nhà đầu tư.

HÌNH ẢNH 2 TOÀN CẢNH CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HÀ.
Toàn cảnh cụm Công nghiệp Đông Hà

Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC cần được đặt ngay từ khâu thiết kế, xây dựng và xuyên suốt quá trình vận hành. Sự ra đời của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (có hiệu lực từ tháng 7/2025) đã hoàn thiện hành lang pháp lý, phân định rõ thẩm quyền kiểm tra, thẩm duyệt và minh bạch thủ tục.

Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, tư vấn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nhận diện và kiểm soát các nguy cơ cháy, nổ.

Sau khi hợp nhất không gian phát triển, Lâm Đồng có điều kiện hình thành các vùng kinh tế với những lợi thế và đặc thù rủi ro khác nhau. Từ công nghiệp, năng lượng ở khu vực duyên hải đến khai khoáng, chế biến ở khu vực phía Tây hay du lịch, nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt, yêu cầu về an toàn PCCC cũng cần được đặt ra phù hợp với từng lĩnh vực.

Tại các khu, cụm công nghiệp, những ngành nghề như sản xuất bao bì, cao su, phụ tùng hay các dự án năng lượng, kho cảng LNG đều đòi hỏi phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố được chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ. Sự quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo đảm hạ tầng đồng bộ đã đem lại những kết quả tích cực trong thu hút đầu tư.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thu hút 59 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 167.000 tỷ đồng và 7,7 triệu USD. Riêng tại các khu công nghiệp, ghi nhận 17 dự án mới, gồm 3 dự án FDI và 14 dự án DDI. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh vượt mốc 2.242 triệu USD, duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả 2 khối doanh nghiệp FDI và DDI.

Đóng góp vào kết quả này là định hướng quy hoạch đồng bộ 14 khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng hạ tầng an toàn cho các nhà đầu tư phát triển dài hạn.

HÌNH ẢNH 3 Lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ cùng phối hợp diễn tập phương án dập tắt đám cháy lớn giả định, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh.
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ cùng phối hợp diễn tập phương án dập tắt đám cháy lớn giả định, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh

Từ tư duy "xử phạt" sang "đồng hành và tư vấn"

Để một môi trường đầu tư thực sự an toàn, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, doanh nghiệp còn cần một cơ chế hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch và sát với thực tế sản xuất. Đây cũng là áp lực không nhỏ đối với lực lượng làm công tác PCCC và CNCH khi số lượng dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng.

Từ giữa năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết gần 370 lượt hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt và thực hiện 180 lượt nghiệm thu công trình.

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông suốt, đúng quy định, đúng thời hạn không chỉ giúp doanh nghiệp sớm đưa dự án vào hoạt động, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin đối với môi trường đầu tư của địa phương.

HÌNH ẢNH 4 Lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ cùng phối hợp diễn tập phương án dập tắt đám cháy lớn giả định, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh.
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ cùng phối hợp diễn tập phương án dập tắt đám cháy lớn giả định, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh

Cùng với công tác thẩm duyệt, nghiệm thu, hoạt động hướng dẫn, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được tổ chức theo hướng sát với đặc điểm của từng cơ sở.

Từ những công trình, cơ sở quy mô lớn như Nhà máy Alumin Lâm Đồng, đến các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ như gạch Hoffmann, hay các tình huống cứu nạn dưới nước tại hồ Xuân Hương phục vụ hoạt động du lịch, mỗi phương án đều hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ những phút đầu tiên.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: “Bảo đảm an toàn phòng cháy phải song hành với việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tư duy làm việc đã chuyển từ kiểm tra, xử phạt sang đồng hành và tư vấn kỹ thuật”.

HÌNH ẢNH 5 Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Cơ sở sản xuất gạch Hoffnam (xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng).
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Cơ sở sản xuất gạch Hoffnam (xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng)

Sự thay đổi này cho thấy PCCC đang được tiếp cận theo hướng chủ động hơn, không chờ đến khi vi phạm hoặc sự cố xảy ra mới xử lý, mà đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ quá trình chuẩn bị dự án, xây dựng phương án an toàn và tổ chức vận hành.

Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa thông tin song ngữ Việt - Anh, Hàn, Nhật tại các nhà máy, đồng thời từng bước tích hợp hệ thống báo cháy tự động và các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, cảnh báo sự cố. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giảm số vụ cháy hay xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, mà là tạo dựng một môi trường trong đó doanh nghiệp có thể yên tâm vận hành mỗi ngày.

Bởi sự an tâm của doanh nghiệp hôm nay chính là một trong những minh chứng rõ nhất cho năng lực bảo đảm an toàn, sức chống chịu của chuỗi cung ứng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Lâm Đồng trong dài hạn.

Thu Hương