Thành Công trên vùng đất sình
Từ trên vùng sình nổi tiếng ven hồ thủy điện Đồng Nai 2, những nông dân ở đây đang xây dựng hợp tác xã (HTX) chuyên cung ứng sầu riêng và đang thành công trên quê mới.

“HTX sầu riêng Thành Công đóng chân trên địa bàn thôn Sình Công, xã Tân Hà Lâm Hà. Đặt tên Sình Công vì đây là vùng đất sình lầy ven hồ, bây giờ là hồ thủy điện Đồng Nai 2. Từ vùng đất sình này, chúng tôi đã có một tập thể những nông dân trồng sầu riêng tự hào có thu nhập cao”, ông Bùi Quang Tiến - Giám đốc HTX chia sẻ.
Ông Bùi Quang Tiến nhớ lại, thôn Sình Công thuộc vùng xa của xã Tân Hà Lâm Hà, nơi rất thưa dân, người tới khai phá đất đai trồng trọt khá trễ do đường đi lại khó khăn. Tới năm 1998, nơi này vẫn là vùng sình, rừng bao xung quanh, đường đi chỉ có lối mòn nên người sống rất ít, chủ yếu ở ngoài trung tâm, số ít hộ vào lập lán trồng mì, trồng lúa.
Cũng như hầu hết cư dân Tân Hà, cư dân Sình Công trước đây chủ yếu trồng cây cà phê. Việc xây hồ thủy điện Đồng Nai 2 đã giúp rút nước về lòng hồ, lớp sình khô dần, cây trồng dễ sống hơn. Từ đó cư dân Sình Công không chỉ dừng lại ở cây cà phê mà còn nhận thấy giá trị kinh tế của cây sầu riêng, vì thế bà con học tập nhau, tạo ra vùng sầu riêng nổi tiếng ven hồ.
“Trồng sầu riêng vùng Sình Công không dễ do thổ nhưỡng ở đây cũng khác các vùng khác. Chúng tôi đã phải thử nghiệm nhiều, người đi sau học người đi trước, trồng sầu riêng theo kỹ thuật phù hợp với vùng này. May mắn, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân, của chính quyền xã, cây sầu riêng đã bén rễ thành công”, ông Bùi Quang Chí - thành viên HTX chia sẻ.

Giám đốc HTX Bùi Quang Tiến thông tin thêm, sầu riêng Sình Công có đặc thù là chín trễ hơn sầu riêng các vùng khác, tới tháng 9, tháng 10 mới thu hoạch rộ do vùng này khí hậu mát. Tuy nhiên, bà con vẫn lo lắng vì đầu ra cho trái sầu riêng. Vì vậy, năm 2023, 17 nông dân trồng sầu riêng diện tích lớn đã tập trung lại, thành lập HTX sầu riêng Thành Công. Nhiều thành viên HTX trồng sầu riêng với diện tích rất lớn như ông Hoàng Văn Dương có 40 ha, ông Bùi Quang Chí 7 ha, ông Bùi Quang Tiến 11 ha, ông Đỗ Văn Đậu 10 ha... Có hộ trồng thuần sầu riêng, có hộ trồng xen cà phê, cũng là cây trồng truyền thống của vùng đất sình.

“Toàn HTX có 17 xã viên với 200 ha, trong đó 100 ha đang cho thu hoạch, sản lượng xấp xỉ 1.500 tấn/năm và còn tiếp tục tăng thêm khi sầu riêng mới trồng trưởng thành. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao chất lượng, sản lượng sầu riêng và diện tích cà phê trồng xen. HTX đã phối hợp với các ngành chức năng cung cấp kỹ thuật canh tác cà phê VietGAP cho thành viên, đăng ký mã vùng trồng, làm việc với doanh nghiệp để cung ứng sầu riêng theo chuỗi, với sản lượng tập trung”, ông Bùi Quang Tiến chia sẻ. Được biết, HTX Thành Công đã được cấp mã số vùng trồng, đưa trái sầu riêng từ vùng đất ven hồ đến với các thị trường xa.
Ông Nguyễn Minh Toản - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà nhận xét: “Mô hình hoạt động hiệu quả của HTX Thành Công là hướng mở để Tân Hà Lâm Hà hỗ trợ nông dân xây dựng các tổ chức kinh tế tập thể, cùng đoàn kết để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Không chỉ đoàn kết sản xuất, HTX Thành Công là một trong những HTX nhiệt tình tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn. Thành viên HTX cùng bà con đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng hệ thống đường vào khu sản xuất, lắp đặt hệ thống điện thắp sáng…”.