Khám phá

Ðánh thức những miền xanh

Thân Thu Hiền . 12/09/2026 05:08

Với thiên nhiên đa dạng từ cao nguyên đến biển, Lâm Đồng có nhiều điều kiện phát triển du lịch gắn với cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng. Từ những dòng thác giữa rừng đến mạch nước nóng vùng sâu, các địa phương đang từng bước khai thác lợi thế sẵn có, hình thành điểm đến mới, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia và hưởng lợi từ du lịch.

2703.lam_dong_1 (1)
Anh Henry cùng người bạn trải nghiệm tại thác Đakala

Từ dòng thác giữa đại ngàn

Con đường vào thác Đakala (xã Đạ Tẻh 2) đưa du khách rời khu dân cư, tìm về khoảng rừng yên tĩnh. Càng đi sâu, màu xanh cây rừng càng dày, tiếng gió hòa cùng tiếng chim và tiếng nước vọng lại từ phía núi.

Dòng thác cao khoảng 70 m, chia thành 6 - 7 tầng lớn nhỏ, len qua những tầng đá rồi đổ xuống phía dưới. Phía trên là rừng rậm, thảm thực vật dày và hồ nước sâu. Khoảng tháng 1 - 7 là thời điểm thuận lợi để khám phá Đakala. Những bãi đất bằng ven suối thích hợp cắm trại, câu cá, tắm suối hoặc nghỉ chân. Với người thích đi mô tô, đây còn là điểm dừng chân trên các cung đường qua vùng núi Đạ Tẻh. Anh Henry - du khách đến từ Australia ấn tượng với vẻ hoang sơ, dòng nước trong và không gian rộng mở giữa rừng. Với anh, hành trình bằng mô tô càng thú vị khi có thể dừng lại ở những nơi còn giữ được vẻ tự nhiên.

Những giá trị ấy đang được xã Đạ Tẻh 2 tính đến đưa vào trong định hướng phát triển du lịch. Theo ông Phan Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương sẽ cải thiện điều kiện tiếp cận, bảo đảm an toàn cho du khách, đồng thời xây dựng dịch vụ phù hợp, gắn với sản phẩm đặc trưng của địa phương. “Điều quan trọng là giữ được vẻ tự nhiên của thác. Các dịch vụ nếu có phải được tính toán phù hợp, tránh tác động đến cảnh quan. Khi điểm đến được nhiều người biết đến, người dân quanh khu vực có thể tham gia các dịch vụ phục vụ khách, qua đó có thêm nguồn thu”, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

suoi-nuoc-nong-da-long.jpg.webp
Đoàn khảo sát tại điểm nước nóng Daana

Đến sinh kế

Ở Đam Rông 4, suối nước nóng Daana tạo nên một nét riêng giữa núi rừng. Dòng nước trong chảy qua những phiến đá, giữa màu xanh cây cỏ. Nhiệt độ khoảng 40 - 45°C cùng hàm lượng lưu huỳnh tương đối cao tạo sức hút đối với những người tìm kiếm không gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Cùng với cảnh quan, xã định hướng kết nối suối nước nóng với văn hóa, đời sống, ẩm thực và sản vật địa phương, qua đó tạo thêm trải nghiệm cho du khách và cơ hội sinh kế cho người dân. Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 cho biết, du khách đến địa phương có thể tiếp tục khám phá cảnh quan, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức món ăn và sử dụng sản phẩm do người dân làm ra. “Chúng tôi mong muốn du khách khi đến Đam Rông 4 có thể dành thêm thời gian tìm hiểu con người, văn hóa và đời sống nơi đây. Khi các trải nghiệm được kết nối, người dân sẽ có thêm cơ hội tham gia từ ăn uống, lưu trú đến giới thiệu sản phẩm địa phương”, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay.

thac-7-tang-dam-rong.jpg.webp
Thác 7 tầng tại xã Đam Rông 1 là một trong những địa điểm khám phá thu hút khách du lịch

Từ Đakala đến Daana, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng nhưng đứng trước bài toán chung đặt ra yêu cầu về cách làm du lịch. Thiên nhiên là một lợi thế lớn, song để lợi thế ấy trở thành giá trị kinh tế cần đi cùng với bảo tồn cảnh quan, tổ chức dịch vụ phù hợp và phát huy vai trò của cộng đồng. Khi cảnh đẹp được bảo vệ, du khách có thêm trải nghiệm và người dân có thêm sinh kế, những điểm đến vùng sâu sẽ có thêm cơ hội phát triển bền vững.

Thân Thu Hiền .