Pháp luật

Thanh niên ở Lâm Đồng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý cưa hạ cây thông

Chính Thành 14/09/2026 15:38

Ngày 14/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính H.N.M. (26 tuổi, trú khu An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) 35 triệu đồng vì tự ý cưa hạ cây thông khi chưa được cấp phép.

Da Lat
H.N.M. (26 tuổi, trú khu An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) dùng cưa máy đốn hạ thông. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, dư luận bức xúc khi M. đăng trên mạng xã hội các đoạn video ghi lại việc tác động vào gốc cây thông và hướng dẫn cách làm cây chết từ từ. Trong video, người này lột lớp vỏ quanh thân cây, hướng dẫn từng bước để cây suy kiệt rồi chết, sau đó cưa hạ lấy gỗ làm bàn ghế.

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cây thông bị chặt nằm trong khuôn viên nhà dân, không thuộc đất rừng và không phải trường hợp xử lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Tuy nhiên, cây thông thuộc nhóm cây xanh đô thị được quản lý theo quy định của tỉnh Lâm Đồng. Do đó, việc tự ý chặt hạ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép vẫn bị xử lý.

Mức phạt 35 triệu đồng được áp dụng theo điểm a, khoản 3, Điều 50, Nghị định số 339/2026/NĐ-CP. Theo quy định này, cá nhân tự ý chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi chưa được cấp phép có thể bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

chat thong
Nam thanh niên H.N.M. (26 tuổi, trú khu An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) bị phạt số tiền 35 triệu đồng vì tự ý cưa hạ cây thông khi chưa được cấp phép. (Ảnh cắt từ video)

Lý giải về quy định này, ông Nguyễn Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, cần phân biệt giữa cây trồng trên đất rừng và cây xanh đô thị được trồng trên đất thuộc quyền sử dụng của cá nhân, tổ chức.

Nếu cây thông nằm trên đất rừng, việc chặt hạ được xem xét và xử lý theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Trong khi đó, cây thông được trồng trong khuôn viên nhà dân tại khu vực đô thị được xác định là cây xanh đô thị và chịu sự quản lý theo quy định riêng.

Theo ông Hậu, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quy định về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh ngày 23/4/2026. Trong đó, một số loài cây được xác định thuộc nhóm cây xanh đô thị. Quy định này không áp dụng đối với cây ăn trái hoặc những loại cây không thuộc nhóm cây xanh đô thị theo danh mục được tỉnh quy định.

Chính Thành