baolamdong.vn

Đời sống

Sức lan tỏa của “Bình dân học vụ số” ở xã vùng xa Tà Hine

Thy Vũ .

Từ lực lượng nòng cốt ban đầu chỉ 10 - 15 người, mô hình “Bình dân học vụ số” tại xã vùng xa Tà Hine đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn 30 đoàn viên, giáo viên và thanh niên tại các thôn tham gia. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, những “chiến sĩ số” đang kiên trì cầm tay chỉ việc, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây từng bước “xóa mù” công nghệ, làm chủ dịch vụ công trực tuyến.

5(2).jpg
Các thành viên Đội “Bình dân học vụ số” xã Tà Hine đã áp dụng linh hoạt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân

Những bước chân tiên phong xóa “mù” công nghệ

Theo anh Đặng Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đoàn xã Tà Hine, trong những ngày đầu mới thành lập, mô hình “Bình dân học vụ số” của xã Tà Hine gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Lực lượng ban đầu chỉ từ 10 - 15 thành viên cốt cán, với thành phần chủ yếu là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn xã, cán bộ, công chức trẻ có kỹ năng tin học cơ bản và một số đoàn viên khối trường học. Dù lực lượng mỏng, nhưng với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các thành viên đã kiên trì đặt những gạch nối đầu tiên cho hành trình đưa công nghệ số đến với bà con.

8.jpg
Các thành viên đội bình dân học vụ số xã Tà Hine đã áp dụng linh hoạt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân

Đến thời điểm hiện tại, sức lan tỏa mạnh mẽ của mô hình đã giúp thành viên của đội tăng lên hơn 30 thành viên thường trực. “Thành phần của đội giờ đây đa dạng hơn rất nhiều, không chỉ có cán bộ Đoàn mà còn có sự tham gia nhiệt tình của giáo viên trẻ, sinh viên, học sinh địa phương và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên tại 12 thôn. Sự đa dạng này giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận và hỗ trợ bà con theo từng cụm dân cư, từng nét văn hóa đặc thù”, anh Đặng Nguyễn Hải Đăng cho biết.

Linh hoạt đưa chuyển đổi số đến từng nhà

Là xã vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh, rào cản lớn nhất của Tà Hine chính là hạ tầng mạng ở nhiều khu vực còn yếu, cùng với thói quen sử dụng điện thoại thông minh của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn hạn chế. Mặt khác, đặc thù bà con chủ yếu làm nghề nông, ban ngày lên nương rẫy nên việc tập hợp người dân không hề dễ dàng.

2-1-(1).jpg
Các thành viên Đội "Bình dân học vụ số" xã Tà Hine

Trước thực tế đó, Đội “Bình dân học vụ số” đã áp dụng linh hoạt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Đội hình thường tổ chức ra quân tại hội trường các thôn vào các buổi tối hoặc 2 ngày cuối tuần. Dưới ánh đèn của nhà cộng đồng, các đoàn viên thanh niên kiên nhẫn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con từng thao tác nhỏ nhất: từ đăng ký kích hoạt tài khoản VNeID, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, cho đến cách quét mã QR để thanh toán tiền mua hàng tại các tiệm tạp hóa...

Tại những khu vực sóng yếu, các bạn trẻ chủ động phát wifi 4G từ điện thoại cá nhân để giúp người dân tải ứng dụng. Đặc biệt, để tạo uy tín và sự đồng thuận, đội luôn phối hợp chặt chẽ với các cô chú trưởng thôn, già làng, người uy tín trong buôn làng cùng đi tuyên truyền. Nhờ đó, rào cản tâm lý e ngại công nghệ của người dân dần bị loại bỏ.

Cầm chiếc điện thoại vừa được kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử, ông Ma Khiên sinh sống tại xã Tà Hine phấn khởi cho biết: “Trước đây nghe nói đến làm giấy tờ trên mạng hay thanh toán bằng điện thoại, tôi sợ lắm vì mình không biết công nghệ. Được các cháu thanh niên trong Đội “Bình dân học vụ số” đến tận nhà, tận tình chỉ dẫn từng thao tác, giờ tôi đã tự biết tra cứu thông tin và thanh toán tiền điện qua máy điện thoại, tôi rất vui”.

4(3).jpg
Đoàn xã đã kết hợp chiến dịch Thanh niên tình nguyện với mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” trong dịp hè 2026 để hỗ trợ người dân

Anh Đặng Nguyễn Hải Đăng chia sẻ thêm: “Từ những thành quả ban đầu, Đoàn xã Tà Hine xác định “Bình dân học vụ số” không phải là phong trào thời vụ mà là nhiệm vụ dài hạn. Thời gian tới, chúng tôi tập trung nâng cấp nội dung hỗ trợ, chuyển từ hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng số (cài app, tạo tài khoản) sang “an toàn số”. Trong đó, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để bảo vệ tài sản cho bà con. Mặt khác, kêu gọi hỗ trợ các đơn vị để đưa công nghệ vào sản xuất. Cụ thể là cùng UBND xã phối hợp các công ty, doanh nghiệp hướng dẫn thanh niên nông thôn và bà con nông dân cách đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (TikTok, Zalo, Facebook) để tìm kiếm đầu ra. Đồng thời, số hóa công tác Đoàn: Xây dựng đội ngũ “Công dân số chuẩn mực” ngay từ các bạn học sinh khối THCS, THPT trên địa bàn xã; để mỗi đoàn viên trở thành một tuyên truyền viên công nghệ số thường trực ngay trong chính gia đình mình, góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đạt nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con Nhân dân trên địa bàn”.

“Dịp hè 2026, Đoàn xã đã kết hợp chiến dịch Thanh niên tình nguyện với mô hình “Bình dân học vụ số lưu động”. Thay vì đợi bà con đến trụ sở, chúng tôi mang “công nghệ” đến tận các nhà văn hóa thôn và khu vực sinh hoạt chung vào thời gian buổi tối hoặc sau khi bà con đi lễ. Kết quả trong hè, đội hình “Bình dân học vụ số” lưu động và mùa hè số năm 2026 đã tổ chức ra quân 15 buổi lưu động, hỗ trợ hơn 1.200 lượt người dân và hơn 320 đoàn viên, thanh niên tham gia”- Bí thư Đoàn xã Tà Hine Đặng Nguyễn Hải Đăng, cho biết thêm.

Thy Vũ .