Mở lối hoàn lương cho người lầm lỡ
Song hành cùng công tác trị liệu, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, đang đẩy mạnh dạy nghề, trang bị kỹ năng sống cho người cai nghiện ma túy. Đây chính là hành trang thiết thực giúp những con người từng lầm lỡ vững bước trên con đường tái hòa nhập.
.jpg)
Trang bị tri thức, kỹ năng
Trung tá Trương Công Chính - Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 chia sẻ, thời gian qua, đơn vị đã tiếp tục chủ động ký kết các quy chế phối hợp về dạy nghề và giáo dục với nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc liên kết chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đà Lạt cơ sở 2, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các cơ sở giáo dục tiểu học đã mang lại những kết quả rất thiết thực.
.jpg)
Cụ thể, trong năm 2026, đơn vị đã liên kết với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khóa học về chính trị và pháp luật cho 382 học viên. Chương trình giúp củng cố tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và định hình nhân cách sống tích cực. Mặt khác, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đà Lạt cơ sở 2 đã mở các lớp đào tạo và cấp chứng nhận sơ cấp nghề cho 70 học viên, bao gồm 35 học viên học nghề nấu ăn và 35 học viên học nghề sửa chữa xe máy.
Đặc biệt, lớp học xóa mù chữ được cơ sở phối hợp với Trường Tiểu học Sơn Trung tổ chức với 14 học viên, dự kiến sẽ tổ chức bế giảng vào cuối tháng 9/2026. Song song đó, hoạt động tư vấn pháp luật, vay vốn ưu đãi và giới thiệu việc làm cho người chuẩn bị tái hòa nhập cũng được đẩy mạnh.
.jpg)
Nỗ lực trao cơ hội, dựng xây tương lai
Song song với việc dạy học và học nghề, quy trình trị liệu cho học viên được thiết kế bài bản theo từng giai đoạn, từng nhóm nhằm giúp người cai nghiện ổn định tâm lý, vững vàng tư tưởng. Đơn vị chủ động liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương nhận gia công đan sọt hàng.
.jpg)
Doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu, cơ sở tiến hành phân loại học viên theo độ tuổi, khả năng lao động để giao chỉ tiêu sản xuất hoặc phân công vệ sinh cảnh quan. Nguồn thu nhập từ lao động trị liệu sau khi thanh toán được trích lại theo tỷ lệ hợp lý, đúng quy định, nhằm phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sinh hoạt thường nhật của học viên, giúp họ nhận thức được giá trị của lao động chân chính.
.jpg)
Những lớp học nghề tại đây đã thắp sáng niềm hi vọng cho các học viên. Chị H.Th.V.K. chia sẻ rằng, chị rất vui khi được tạo điều kiện theo học lớp nấu ăn do cơ sở phối hợp tổ chức. Sau khi kết thúc khóa học, được cấp giấy chứng nhận sơ cấp nghề nấu ăn, chị đã được học và biết cách làm nhiều món ăn mới. Sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện, chị dự định trở về quê nhà ở khu vực phía Tây tỉnh để mở một quán ăn nhỏ. Tương tự, anh Ng.Q., người đã có 21 tháng tại cơ sở và chỉ còn 3 tháng nữa là hoàn thành thời gian cai nghiện cho biết, những kiến thức từ lớp học chính trị và lớp sửa chữa xe máy là hành trang vô cùng thiết thực. Anh dự định sau khi trở về địa phương sẽ kết hợp làm nông nghiệp và tiếp tục học nâng cao nghề sửa xe máy, để sau khi thành thục, có điều kiện, sẽ mở một tiệm sửa xe máy nhỏ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Trung tá Trương Công Chính cho biết thêm, thời gian tới, cơ sở tiếp tục rà soát, duy trì các chương trình phối hợp, mở thêm nhiều lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu thực tế như: sửa xe, nấu ăn, điện cơ... Qua đó, giúp người lầm lỗi vượt qua quá khứ, tự tin bước tiếp trên con đường hoàn lương.