Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo để Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 nhiều dấu ấn
Thời gian từ nay đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 không còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo các kế hoạch, phương án để chương trình diễn ra thành công, tạo nhiều dấu ấn.

Chiều 23/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự.
.jpg)
Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 là sự kiện văn hóa rất quan trọng của Lâm Đồng. Chương trình còn có ý nghĩa về mặt chính trị - xã hội rất lớn, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đây là “điểm son” rất sáng, mang tính đặc trưng, riêng có của Lâm Đồng mà không phải địa phương nào cũng sở hữu được. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 là sự kiện đang được cả nước quan tâm, hướng về. Với tầm quan trọng đó, các đơn vị, địa phương chủ động mọi kế hoạch, bảo đảm chương trình diễn ra thành công, tạo nhiều dấu ấn.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 dự kiến được Lâm Đồng tổ chức từ ngày 19 - 31/12/2026. Festival năm nay gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng.
Đến nay, các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng những kế hoạch, phương án triển khai, nhất là đối với 11 chương trình chính. Cụ thể, các đơn vị đã phát hành thư mời đối với chương trình Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp Bế mạc.

Toàn tỉnh đã có 54 xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Phát động Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” .
Đối với Chương trình Không gian hoa, các đơn vị đã đề xuất nhiều ý tưởng gắn hoa với âm nhạc như: “Dáng hoa”, “Mùa hoa tươi quả ngọt”, “Bản giao hưởng hoa Đà Lạt”, “Ngộ nghĩnh”, “Âm nhạc và hoa”...
.jpg)
Các chương trình chính còn lại như: trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phiên chợ Rau - Hoa và Phố Trà - Cà phê - Rượu vang; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026... đã cơ bản xây dựng kế hoạch.
Đối với 25 chương trình hưởng ứng, các sở, ngành, đơn vị đã chủ động triển khai. Trong đó, có 7 nội dung được các đơn vị chủ trì đề xuất điều chỉnh tên và quy mô, nhằm phù hợp với thực tế tổ chức.
.jpg)
Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị tập trung bàn bạc, thống nhất phương án đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị cho Festival. Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết, địa phương đã, đang xây dựng 6 tuyến đường hoa tương ứng 6 không gian hoa, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 3,4 tỷ đồng. Trong đó, không gian hoa tại cung đường Nguyễn Du là điểm nhấn chính.
"Địa phương đang tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng vào cuộc, cùng xã hội hóa nguồn kinh phí để hoàn thành các kế hoạch, hướng tới Festival thành công", ông Tú chia sẻ.

Về công tác chuẩn bị, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc thông tin, tất cả người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường đều rất hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Đến nay, phường đã đăng ký 11 chương trình hoạt động, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.
Phường tích cực phát động phong trào người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh. Trong đó, có 10 con đường hoa sẽ tạo điểm nhấn trong Festival lần này. Địa phương mong muốn cùng với việc tổ chức thành công Festival, khu vực Đà Lạt (cũ) sẽ duy trì được không gian hoa để tạo dấu ấn sau khi Festival kết thúc", ông Lộc đề xuất.

Tại hội nghị, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt đề xuất, chương trình cần thêm nhiều hoạt động, nhiều slogan thu hút nhà sản xuất hoa trong nước, quốc tế tham dự, từ đó, tạo giá trị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.
Về phía Hiệp hội đang tích cực quảng bá hình ảnh, không gian hoa đa dạng, phong phú để thu hút sự theo dõi, tham gia của các nghệ nhân hoa từ mọi miền đất nước đến với Lâm Đồng.
.jpg)
Liên quan đến kinh phí tổ chức chương trình, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến cho biết, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 dự trù nguồn kinh phí tăng cao hơn rất nhiều so với những đợt Festival trước đó.
"Để chủ động nguồn kinh phí, đơn vị đầu mối xây dựng phương án, dự trù kinh phí từng chương trình cụ thể. Sở Tài chính sớm phê duyệt phương án, tạo cơ sở cho các đơn vị, địa phương vận động, kêu gọi kinh phí từ nguồn xã hội hóa", ông Tiến đề xuất.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 phải tạo dấu ấn đậm nét về sự hội tụ 3 miền sau sáp nhập. Để tạo sự thành công, các đơn vị, địa phương tích cực phát động phong trào người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh để thu hút 100% xã, phường, đặc khu tham gia.

Các địa bàn phải nhận thức rõ phong trào này được hưởng ứng không chỉ hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, mà còn thực hiện mục tiêu "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh" gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh, hiện đại.
Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chuẩn bị mọi điều kiện, thời gian để tổ chức họp báo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về chương trình.
.jpg)
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 không còn nhiều. Trong khi, thời điểm cuối năm, Lâm Đồng còn nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng khác. Do vậy, các đơn vị, địa phương có kế hoạch, lộ trình rõ ràng trong mọi công tác chuẩn bị.
Từ việc lựa chọn không gian, giống hoa, thiết kế hoa, các kịch bản chương trình trong chuỗi sự kiện... phải được chuẩn bị chỉn chu nhất. Các phần việc cần được xác định rõ theo thứ tự ưu tiên, từ đó, tổ chức phân công và thực hiện một cách rõ ràng, chu đáo.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, để Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI thành công, quan trọng nhất là sự chủ động vào cuộc của 5 phường thuộc địa bàn Đà Lạt.
Các địa phương phối hợp với sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Tất cả cùng chung tay làm đẹp không gian xung quanh nơi sinh sống, làm việc. Bởi vì, chỉ cần sự chung tay, hưởng ứng của mỗi người dân, mỗi cơ quan, mỗi doanh nghiệp trên các địa bàn sẽ tạo phong trào và hiệu ứng cực kỳ lớn.
.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lưu ý, các đơn vị, sở, ngành tích cực mời thêm các tỉnh, thành có hoa trong cả nước về cùng tham dự Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI tại Lâm Đồng. Tỉnh sẵn sàng bố trí không gian để các địa phương trưng bày, giới thiệu đặc trưng vùng, miền, từ đó, tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác.
Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng gợi mở các đơn vị nghiên cứu tổ chức thêm không gian ẩm thực tại các cung đường, nhằm phục vụ du khách tới với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, cũng như hướng đến mô hình phát triển kinh tế đêm trong tương lai. Việc thiết kế thêm các tour du lịch đi thăm vườn hoa trên địa bàn cũng cần được tính toán để tạo hiệu ứng lan tỏa.
Cùng với tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI thành công, các địa phương tập trung vận động doanh nghiệp tài trợ để duy trì không gian hoa sau khi chuỗi sự kiện kết thúc. Bởi nếu duy trì được không gian này sẽ tạo nên một đặc trưng riêng mang tên "Đà Lạt 4 mùa hoa".
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười